Một ngân hàng đạt lợi nhuận quý IV gấp 20 lần cùng kỳ

10:47 | 23/01/2025

Động lực tăng trưởng đến từ việc đẩy mạnh hoạt động tín dụng, gia tăng tốc độ thu hồi nợ và tối ưu chi phí hoạt động.
Năm 2024, LPBank đạt lợi nhuận 12.168 tỷ đồng, tổng tài sản tăng gần 35%
Giá USD ngân hàng "lao dốc", giá mua xuống dưới 25.000 VND/USD

Một ngân hàng đạt lợi nhuận quý IV gấp 20 lần cùng kỳ

Hình minh họa.

Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2024, ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 209 tỷ đồng, tăng gấp hơn 20 lần so với cùng kỳ năm trước. Sự bứt phá này đến từ việc đẩy mạnh hoạt động cho vay (đóng góp gần 40% mức tăng cả năm), gia tăng tốc độ thu hồi nợ (gấp gần 3 lần so với bình quân các quý trước), cải thiện thu nhập lãi và giảm chi phí dự phòng.

Cụ thể, mảng tín dụng mang lại thu nhập lãi thuần gần 759 tỷ đồng, tăng 77,3% so với cùng kỳ, chiếm tới 97% tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng. Các mảng phi tín dụng như dịch vụ, ngoại hối và hoạt động khác đóng góp thêm khoảng 26 tỷ đồng.

Tổng thu nhập hoạt động của BVBank trong quý IV tăng 53%, trong khi tổng chi phí hoạt động chỉ tăng nhẹ 12,5%, giúp tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) giảm mạnh từ 71,7% xuống còn 52,7%.

Theo đó, mặc dù chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 20,2% so với cùng kỳ, lên mức 163 tỷ đồng, BVBank vẫn đạt lợi nhuận trước thuế quý IV tăng trưởng mạnh.

Tính chung cả năm 2024, lợi nhuận trước thuế của BVBank đạt 391 tỷ đồng, gấp 5,4 lần so với cùng kỳ năm trước, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 311 tỷ đồng, gấp gần 5,5 lần. Với kết quả này, BVBank đã hoàn thành vượt gần gấp đôi kế hoạch lợi nhuận 200 tỷ đồng do Đại hội đồng cổ đông giao.

Đến cuối năm 2024, tổng tài sản của BVBank đạt 103,5 nghìn tỷ đồng, tăng 17,8% so với cuối năm trước. Dư nợ cho vay khách hàng đạt hơn 68 nghìn tỷ đồng, tăng 17,8%, trong đó dư nợ của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm hơn 75% tổng quy mô. Tỷ lệ nợ xấu theo Thông tư số 31/2024/TT-NHNN giảm từ 3,84% (cuối quý III) xuống còn 2,59%.

Tổng huy động vốn của BVBank đạt 95,4 nghìn tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước. Trong đó, tiền gửi khách hàng đạt 75 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 12%, nhờ các chương trình tập trung vào khách hàng cá nhân. Số lượng khách hàng của ngân hàng cũng tăng gần 30% so với đầu năm, đạt 2,3 triệu khách hàng.

Vpbank chính thức nhận chuyển giao bắt buộc GPBank
Giá USD tại ngân hàng giảm mạnh

Linh Linh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/mot-ngan-hang-dat-loi-nhuan-quy-iv-gap-20-lan-cung-ky-209724.html

In bài viết