Thúc đẩy hợp tác thực chất giữa tỉnh Cao Bằng và các địa phương của Trung Quốc

12:09 | 25/04/2024

Tiếp Đoàn đại biểu nhân dân thành phố Bách Sắc, Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc), ông Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng (Việt Nam) đưa ra nhiều đề xuất nhằm thúc đẩy hợp tác thực chất giữa hai bên.
Cao Bằng, Lạng Sơn và tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực y tế
Tỉnh Cao Bằng - thành phố Sùng Tả (Trung Quốc) giao lưu hữu nghị

Đoàn đại biểu Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân Thành phố Bách Sắc do ông Chu Vũ Hồng, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân thành phố Bách Sắc làm Trưởng đoàn đang có chuyến thăm, làm việc tại tỉnh Cao Bằng.

Đoàn công tác thành phố Bách Sắc, Quảng Tây (Trung Quốc) tham quan khu vực Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh. (Ảnh: Caobangtv.vn)
Đoàn công tác thành phố Bách Sắc, Quảng Tây (Trung Quốc) tham quan khu vực Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh. (Ảnh: Caobangtv.vn)

Tiếp đoàn ngày 24/4, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Trần Hồng Minh đề nghị cơ quan dân cử của hai bên cùng trao đổi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm; tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực nông, lâm nghiệp, du lịch, văn hóa, xã hội; kết nối giao thông, xây dựng cơ sở hạ tầng. Bên cạnh đó, khai thác hiệu quả cặp cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh (Việt Nam) - Long Bang (Trung Quốc); kéo dài thời gian thông quan tại cửa khẩu, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp hai bên. Cao Bằng mong muốn trở thành cầu nối, trung tâm trung chuyển và dịch vụ logistics quan trọng trên hành lang giao thương hàng hóa từ Quảng Tây và các tỉnh Tây Nam, Trung Quốc ra biển và đến các nước ASEAN.

Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng cho biết, thời gian qua hợp tác thực chất trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối giao thông, giao lưu văn hóa, quản lý biên giới giữa hai bên đạt được nhiều thành quả mới. Tiêu biểu như: Hai bên tích cực thúc đẩy triển khai Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc), đưa vào vận hành thí điểm cho du khách hai nước qua lại Khu cảnh quan, qua đó, xây dựng mô hình kiểu mẫu về du lịch qua biên giới, du lịch xanh; cặp cửa khẩu song phương Trà Lĩnh (Việt Nam) - Long Bang (Trung Quốc) bao gồm lối thông quan Nà Đoóng - Nà Ráy được nâng cấp thành cửa khẩu quốc tế...

Ông Chu Vũ Hồng bày tỏ mong muốn quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai bên ngày càng phát triển, mở rộng và sâu sắc thêm. Hai bên tiếp tục quán triệt thực hiện các nhận thức chung đã đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, đặc biệt là "Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc về việc tiếp tục làm sâu sắc và nâng tâm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược". Qua đó, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân, góp phần thúc đẩy ổn định xã hội và phát triển kinh tế hai bên.

Cùng ngày, tại Trung tâm hội nghị thành phố Sùng Tả, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) đã diễn ra cuộc hội đàm giữa Đoàn đại biểu tỉnh Cao Bằng và đoàn đại biểu thành phố Sùng Tả nhằm trao đổi, thống nhất các nội dung để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả, thực chất các cam kết, thỏa thuận hợp tác hai bên đã ký kết.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh đề xuất hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác hữu nghị, phát huy vai trò của các cơ chế hợp tác song phương đã thiết lập, duy trì trao đổi các cấp với nhiều hình thức liên lạc. Định hướng, khuyến khích các huyện/thành phố, xã/thị trấn, thôn/bản, đồn/trạm biên giới hai tỉnh/khu tiếp tục thiết lập quan hệ hữu nghị; thống nhất cùng nhau nghiên cứu, xây dựng cơ chế giao lưu hữu nghị nhằm duy trì các hoạt động giao lưu hữu nghị hằng năm đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả...

Ông Ánh cũng đề xuất hai bên tiếp tục hợp tác trên lĩnh vực du lịch, văn hóa, xã hội, trong đó phối hợp chặt chẽ, cùng quyết tâm đưa khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc) vào vận hành chính thức trong năm 2024.

Tỉnh Cao Bằng mong muốn có cơ hội hợp tác tiếp nhận chuyển giao công nghệ, ứng dụng công nghệ thông minh, công nghệ cao trong việc trồng giống cây ăn quả. Đồng thời, thúc đẩy công tác kêu gọi, xúc tiến đầu tư vào các sản phẩm nông nghiệp có tiềm năng và giá trị cao của Cao Bằng như: Mác ca, bưởi, thanh long; tiếp tục hợp tác phát triển hợp tác trồng mía xuất khẩu theo các bản cam kết đã ký giữa hai bên.

Tăng cường kết nối giao thông, xây dựng cơ sở hạ tầng cửa khẩu, mở, nâng cấp cửa khẩu. Tiếp tục hợp tác quản lý biên giới, đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện hiệu quả 3 văn kiện pháp lý về biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc và các thỏa thuận có liên quan; kịp thời phối hợp và xử lý thỏa đáng các vụ việc nảy sinh trên biên giới trên tinh thần hợp tác, hữu nghị; tăng cường hợp tác phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép và đấu tranh với các loại tội phạm qua biên giới; cùng xây dựng biên giới luôn hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Học sinh Cao Bằng có thêm hiểu biết về đường biên, mốc giới từ trải nghiệm thực tế Học sinh Cao Bằng có thêm hiểu biết về đường biên, mốc giới từ trải nghiệm thực tế
Xây dựng khu vực biên giới ngày càng giàu mạnh Xây dựng khu vực biên giới ngày càng giàu mạnh

Minh Thái (T/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thuc-day-hop-tac-thuc-chat-giua-tinh-cao-bang-va-cac-dia-phuong-cua-trung-quoc-199220.html

In bài viết