Ghi nhận đóng góp của Đại sứ An-giê-ri tại Việt Nam cho thúc đẩy quan hệ nhân dân hai nước

12:48 | 23/04/2024

Trong nhiệm kỳ gần 3 năm tại Việt Nam, ông Abdelhamid Boubazine, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa An-giê-ri Dân chủ và Nhân dân tại Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan, đối tác Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động tăng cường hiểu biết và hợp tác giữa nhân dân hai nước. Ghi nhận những kết quả và nỗ lực đó, ngày 22/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức trao Kỉ niệm chương “vì Hòa bình, Hữu nghị giữa các dân tộc” cho Đại sứ.
Đại sứ quán Việt Nam tại Angieria tin tưởng vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng
Tri ân đối với công lao, sự hy sinh của thế hệ đi trước trong việc xây dựng quan hệ Việt Nam - Algeria

Theo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Đại sứ Abdelhamid Boubazine tích cực hỗ trợ tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ nhằm tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước, như tổ chức thi vẽ tranh cho các em học sinh Trường Trung học cơ sở Hữu nghị Việt Nam – An-giê-ri nhân dịp 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – An-giê-ri (28/10/1962 - 28/10/2022); thúc đẩy và hỗ trợ Nhà hát Kịch Việt Nam dàn dựng và công diễn vở kịch “Người đi dép cao su”, một tác phẩm nổi tiềng về Bác Hồ của nhà viết kịch người An-giê-ri, Kateb Yacine; hỗ trợ đoàn làm phim Bộ quốc phòng sang An-giê-ri thực hiện dự án sản xuất bộ phim tài liệu “Điện Biên Phủ nhìn từ Châu Phi” để kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024); phối hợp thực hiện công tác mở rộng khu đất, trùng tu tôn tạo bia tưởng niệm các nhà báo, kĩ thuật viên An-giê-ri và Việt Nam hi sinh khi tháp tùng cố tổng thống Houari Boumedienne thăm chính thức Việt Nam năm 1974 (huyện Sóc Sơn, Hà Nội)...

Ghi nhận đóng góp của Đại sứ An-giê-ri tại Việt Nam cho thúc đẩy quan hệ nhân dân hai nước
Đại sứ Algeria tại Việt Nam Abdelhamid Boubazine dâng hoa tưởng niệm các nhà báo Algeria, Việt Nam và phi hành đoàn hy sinh năm 1974, ngày 08/3/2023, tại Sóc Sơn, Hà Nội. (Ảnh: Đông Phong)

Bên cạnh đó, Đại sứ Abdelhamid Boubazine tích cực xúc tiến các ký kết, hợp tác giữa Học viện Ngoại giao Việt Nam và Học viện Quan hệ quốc tế An-giê-ri; giữa tỉnh Batna và tỉnh Điện Biên; giữa Viện nghiên cứu điều trị các bệnh hiểm nghèo RADINER của Việt Nam và Tập đoàn Saidal, tập đoàn dược phẩm lớn nhất của An-giê-ri… Đại sứ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đối tác Việt Nam; nhiệt tình hưởng ứng các hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; thường xuyên gặp gỡ, giao lưu với nhóm cựu chuyên gia y tế, giáo dục, xây dựng – các chi hội thuộc Hội Hữu nghị Việt Nam – An-giê-ri…

Nhằm ghi nhận đóng góp của Đại sứ Đại sứ An-giê-ri tại Việt Nam Abdelhamid Boubazine cho giao lưu nhân dân Việt Nam - An-giê-ri, ngày 22/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trao Kỉ niệm chương “vì Hòa bình, Hữu nghị giữa các dân tộc” cho Đại sứ. Đây là phần thưởng cao quý nhất của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhằm ghi nhận những đóng góp quan trọng của các cá nhân cho hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước.

Ghi nhận đóng góp của Đại sứ An-giê-ri tại Việt Nam cho thúc đẩy quan hệ nhân dân hai nước
Ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (phải) trao Kỉ niệm chương “vì Hòa bình, Hữu nghị giữa các dân tộc” cho Đại sứ An-giê-ri tại Việt Nam Abdelhamid Boubazine, ngày 22/4 tại Hà Nội. (Ảnh: Đinh Hòa)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi nhận và cảm ơn những đóng góp của Đại sứ Abdelhamid Boubazine cho giao lưu nhân dân Việt Nam - An-giê-ri. Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam hy vọng Đại sứ Abdelhamid Boubazine tiếp tục dành tình cảm cho Việt Nam và đóng góp thúc đẩy quan hệ giữa nhân dân hai nước.

Ông Abdelhamid Boubazine phát biểu: Việt Nam và An-giê-ri có nhiều điểm tương đồng trong lịch sử. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 là nguồn cổ vũ tinh thần cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở An-giê-ri được phát động cùng năm 1954. Người dân An-giê-ri ngưỡng mộ công cuộc đấu tranh giảnh độc lập trước đây và phát triển kinh tế ngày nay của Việt Nam. “Dù kết thúc nhiệm kỳ nhưng tôi sẽ luôn lưu giữ hình ảnh Việt Nam trong tim và tiếp tục đóng góp cho quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - An-giê-ri”, ông nói.

VUFO ghi nhận đóng góp của người hỗ trợ các chương trình chăm sóc mắt tại Việt Nam

VUFO ghi nhận đóng góp của người hỗ trợ các chương trình chăm sóc mắt tại Việt Nam

Trong hơn 30 năm qua, bà Gabrielle Hollows, người sáng lập tổ chức The Fred Hollows Foundation (FHF) đã tích cực điều hành, vận động gây quỹ cho các dự án, chương trình chăm sóc mắt tại Việt Nam, qua đó hỗ trợ đào tạo hơn 1.000 bác sỹ phẫu thuật mắt, cung cấp thiết bị y tế, hỗ trợ thực hiện hơn 100.000 ca phẫu thuật đục thủy tinh thể cho bệnh nhân Việt Nam.

Ghi nhận đóng góp của DIVA trong hỗ trợ giáo dục, y tế tại Việt Nam

Ghi nhận đóng góp của DIVA trong hỗ trợ giáo dục, y tế tại Việt Nam

Trong 5 năm hoạt động tại Việt Nam, Tổ chức tình nguyện quốc tế Daejin (DIVA) có nhiều đóng góp trong lĩnh vực hỗ trợ cấp học bổng, cải thiện cơ sở vật chất giáo dục, xây dựng nhà cho người nghèo, hỗ trợ khám chữa bệnh miễn phí và dạy tiếng Hàn. Ghi nhận những đóng góp này, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn đã tặng bằng khen cho DIVA ngày 28/12, tại Hà Nội.

Hồng Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ghi-nhan-dong-gop-cua-dai-su-an-gie-ri-tai-viet-nam-cho-thuc-day-quan-he-nhan-dan-hai-nuoc-199140.html

In bài viết