Lớp trẻ cần nỗ lực để phát huy bản sắc cán bộ đối ngoại nhân dân trong thời đại mới

16:02 | 02/04/2024

Đây là tinh thần của Tọa đàm “Bản sắc cán bộ đối ngoại nhân dân trong thời đại mới và những yêu cầu đặt ra cho cán bộ trẻ Khối các cơ quan Trung ương” do Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu Quốc tế và Đối ngoại nhân dân, Đoàn Thanh niên Ban Đối ngoại Trung ương, Đoàn Thanh niên Bộ Ngoại giao tổ chức ngày 02/4 tại Hà Nội.
Hà Nội: tập huấn kiến thức lễ tân ngoại giao cho cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân Hà Nội: tập huấn kiến thức lễ tân ngoại giao cho cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân
HAUFO và Quận ủy Tây Hồ phối hợp đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân HAUFO và Quận ủy Tây Hồ phối hợp đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân

Tham dự tọa đàm, về phía Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, có ông Nguyễn Văn Thể, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương; ông Đinh Xuân Tùng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương. Về phía Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, có ông Bùi Hoàng Tùng, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối, Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn khối các cơ quan Trung ương. Về phía Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, có ông Phan Anh Sơn, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Tọa đàm còn có sự tham gia của các diễn giả; Bí thư, Phó Bí thư, cán bộ đoàn chuyên trách và đoàn viên thanh niên các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn khối các cơ quan Trung ương.

Lớp trẻ cần nỗ lực để phát huy bản sắc cán bộ đối ngoại nhân dân trong thời đại mới
Tọa đàm “Bản sắc cán bộ đối ngoại nhân dân trong thời đại mới và những yêu cầu đặt ra cho cán bộ trẻ Khối các cơ quan Trung ương” tổ chức ngày 02/4 tại Hà Nội (Ảnh: Đinh Hòa)

Phát biểu khai mạc tọa đàm, ông Đồng Huy Cương, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quốc tế và Đối ngoại nhân dân (thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) nói: Các thế hệ đối ngoại nhân dân đã phát huy được thế mạnh, cũng có thể coi là bản sắc của đối ngoại nhân dân. Đó là sự uyển chuyển, linh hoạt, thuyết phục bằng tình người, chinh phục bằng đạo lý để góp phần tạo nên một mặt trận nhân dân thế giới rộng lớn chưa từng có ủng hộ Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc. Đối ngoại nhân dân cùng đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước tích cực đi trước mở đường, phá thế bao vây, cấm vận, thúc đẩy bình thường hóa quan hệ với các đối tác quan trọng, huy động sự ủng hộ của nhân dân thế giới giúp Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh, tái thiết đất nước. Trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế, đối ngoại nhân dân đã phát huy tốt phương châm: “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, có những đóng góp quan trọng cho công cuộc bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước.

Để hoàn thành tốt vai trò, mong muốn, tin tưởng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đảng đoàn, lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam luôn quan tâm đến nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm đối ngoại nhân dân, trong đó có các cán bộ trẻ.

Tọa đàm “Bản sắc cán bộ đối ngoại nhân dân trong thời đại mới và những yêu cầu đặt ra cho cán bộ trẻ Khối các cơ quan Trung ương” là diễn đàn để cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân; đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan Trung ương chia sẻ quan điểm về bản sắc, phẩm chất cần có của cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân trong thời đại mới. Qua đó, xác định yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra với thanh niên khối các cơ quan trung ương về việc xây dựng bản sắc riêng.

Với chủ đề “Bản sắc cán bộ đối ngoại nhân dân trong thời đại mới và những yêu cầu đặt ra cho cán bộ trẻ Khối các cơ quan Trung ương”. Tọa đàm tập trung thảo luận 2 nội dung chính: Vấn đề bản sắc và bản sắc cán bộ đối ngoại nhân dân; Xây dựng bản sắc cán bộ đối ngoại nhân dân và yêu cầu đối với cán bộ trẻ Khối các cơ quan Trung ương.

Lớp trẻ cần nỗ lực để phát huy bản sắc cán bộ đối ngoại nhân dân trong thời đại mới
Các diễn giả chia sẻ quan điểm tại tọa đàm (Ảnh: Đinh Hòa)

Theo các diễn giả, bản sắc của cán bộ đối ngoại nhân dân luôn thay đổi để phù hợp với bối cảnh, tình hình. Cán bộ đối ngoại nhân dân cần có những phẩm chất chung của cán bộ đối ngoại, bao gồm: có bản lĩnh chính trị vững vàng; có trình độ chuyên môn, kĩ năng nghiệp vụ; có đạo đức tốt; có khả năng hội nhập… Bên cạnh đó, chúng ta cần có sự mềm dẻo, khả năng thích ứng linh hoạt.

Để xây dựng bản sắc, theo ông Trần Hữu Duy Minh, Phó Trưởng khoa Luật Quốc tế, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Ngoại giao: cán bộ trẻ làm công tác đối ngoại nhân dân cần rèn luyện tính kỉ luật; không ngừng tích lũy, nỗ lực trau dồi, học hỏi từ đồng nghiệp, người đi trước.

Ông Phạm Văn Chương, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Đối ngoại Trung ương nói: Thanh niên đoàn khối các cơ quan trung ương cần nỗ lực tự trau dồi, rèn luyện. Trong đó, “ngoại ngữ là phương tiện, công cụ để tiếp cận, tiếp thu tri thức vô tận của nhân loại. Ngoại ngữ là hành trang cần thiết, hữu ích giúp các bạn trẻ nâng cao năng lực trong hành trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và tham mưu”. Để học tốt ngoại ngữ, cần 3 yếu tố: đam mê, kiên nhẫn, thực hành.

Theo ông Đồng Huy Cương, cán bộ trẻ cần có lòng yêu nghề; xác định mục tiêu phấn đấu; nỗ lực học tập, rèn luyện; có thái độ cầu thị, sẵn sàng tiếp thu ý kiến, nhận xét.

Phát biểu tại tọa đàm, ông Nguyễn Văn Thể, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương đánh giá cao công tác phối hợp, tổ chức tọa đàm của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Viện Nghiên cứu Quốc tế và Đối ngoại dân nhân, Đoàn Thanh niên Ban Đối ngoại Trung ương, Đoàn Thanh niên Bộ Ngoại giao.

Lớp trẻ cần nỗ lực để phát huy bản sắc cán bộ đối ngoại nhân dân trong thời đại mới
Ông Nguyễn Văn Thể, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại tọa đàm (Ảnh: Đinh Hòa).

Ông Nguyễn Văn Thể mong muốn các đơn vị thuộc khối các cơ quan Trung ương nhân rộng mô hình này để xây dựng bản sắc riêng cho từng cơ quan, đơn vị; qua đó hiểu rõ vai trò, vị thế của đơn vị mình để thực hiện tốt yêu cầu của Trung ương. Khi tiếp xúc với bạn bè quốc tế, cá nhân mỗi đoàn viên cần phát huy vai trò là một cán bộ đối ngoại nhân dân để truyền tải hình ảnh đất nước, con người Việt Nam; huy động sự ủng hộ của bạn bè quốc tế dành cho Việt Nam. Mỗi đoàn viên cần rút ra bài học cho bản thân trong công việc, công tác tham mưu để từng bước phát triển, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của cơ quan tổ chức, xây dựng thế hệ trẻ kế thừa sự nghiệp phát triển đất nước.

Lớp trẻ cần nỗ lực để phát huy bản sắc cán bộ đối ngoại nhân dân trong thời đại mới
Ông Phan Anh Sơn, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu: Trong những năm gần đây, tình hình thế giới có nhiều biến động, diễn biến phức tạp, thay đổi nhanh chóng. Thế và lực của Việt Nam đang mạnh lên, nhưng dễ chịu tác động bởi bối cảnh chung của thế giới. Khác với đối ngoại đảng và ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân đặc biệt ở “quyền lực mềm” đến từ khả năng thuyết phục, vận động bạn bè quốc tế ủng hộ sự nghiệp cách mạng, hội nhập quốc tế, xây dựng và phát triển đất nước của Việt Nam. Quyền lực này đến từ phẩm chất, năng lực hay chính là bản sắc của đối ngoại nhân dân. Bản sắc của đối ngoại nhân dân nằm trên triết lý và bản chất sâu xa của đối ngoại nhân dân là công tác dân vận quốc tế, là thuyết phục bạn bè ủng hộ, đồng tình với Việt Nam.

Theo ông Phan Anh Sơn, cần phát động phong trào học tập trong đoàn khối các cơ quan trung ương. Đại hội lần thứ XIII của Đảng đặt ra ba đột phá chiến lược: hoàn thiện đồng bộ thể chế; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Cán bộ trẻ, đoàn viên, thanh niên là nền tảng để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao trong tương lai. Đoàn viên, thanh niên cần có nhận thức đúng đắn về lao động, học tập. Theo đó, cần gắn liền lý luận với thực tiễn. Cần kiên định hướng tới mục tiêu. Cần luôn đổi mới tư duy, từ đó dẫn đến thay đổi hành động, hình thành thói quen để có được thành công. Ông Phan Anh Sơn mong muốn Bí thư, Phó Bí thư các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn khối các cơ quan Trung ương chủ động tự thực hiện những hành động thiết thực, qua đó đoàn viên thanh niên các đơn vị có những thay đổi tích cực trong tương lai.

Đoàn công tác Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam thăm và làm việc tại tỉnh Hà Giang Đoàn công tác Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam thăm và làm việc tại tỉnh Hà Giang
Từ ngày 29-31/3/2024, đoàn công tác của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam do Chủ tịch Phan Anh Sơn làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc tại tỉnh Hà Giang.
Mở rộng đối ngoại nhân dân, nâng tầm vị thế Thừa Thiên Huế Mở rộng đối ngoại nhân dân, nâng tầm vị thế Thừa Thiên Huế
Nhờ sự đổi mới tư duy mạnh mẽ trong công tác đối ngoại, nhất là hoạt động đối ngoại nhân dân (ĐNND) của tỉnh đã có những đóng góp quan trọng, từng bước nâng cao vị thế, hình ảnh của Thừa Thiên Huế đến với bạn bè quốc tế.

Hồng Anh - Đinh Hòa

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/lop-tre-can-no-luc-de-phat-huy-ban-sac-can-bo-doi-ngoai-nhan-dan-trong-thoi-dai-moi-198385.html

In bài viết