Chí Tài dự kiến về Mỹ điều trị chân đau

13:46 | 21/01/2017

"Cái chân rất quan trọng, tôi không muốn nó bị làm sao, rủi mà đi tập tễnh cả đời thì nguy hiểm nên Tết xong tôi sẽ về Mỹ điều trị dứt điểm...", Chí Tài chia sẻ.

Theo lời kể của Chí Tài, ngày 13-9-2016, anh đi đánh tennis với bạn. Trong lúc chơi, anh dướn người chạy đánh một cú bỏ nhỏ. Do lớn tuổi lại chạy bất ngờ và gấp, cộng thêm trước khi chơi Chí Tài khởi động không kỹ nên anh nghe chân mình kêu "rắc" một tiếng.

Lúc đó Chí Tài đau điếng nhưng anh cũng chỉ nghĩ là mình bị trật khớp chứ không có gì to tát. Vì thế, thay vì dừng chơi anh còn tiếp tục đánh thêm 45 phút khiến chân bị nặng hơn, sưng tấy và mỗi lần bước đi đều bị đau.

Chí Tài chia sẻ: "Để chân đến mức này là do tôi. Tôi lì quá. Các show diễn đã lên kín lịch nên mãi tới tháng 11 trong chuyến lưu diễn bên Mỹ tôi mới đi chụp emrise phần mắt cá và mu bàn chân. Bác sĩ nói tôi bị căng cơ, trật sơ mi, bong gân gì đó, chỉ cần uống thuốc là hết.

Tôi uống thuốc thấy chân bớt đau bớt sưng nên chủ quan. Trong show diễn ngày 31-12, tôi xung quá nhảy đu cả người lên và lại nghe một tiếng "rắc" y chang lần trước nhưng lần này còn đau hơn".

chi tai du kien ve my dieu tri chan dau

Chí Tài băng bó chân trong buổi tập live show của mình hồi tháng 12-2016.

chi tai du kien ve my dieu tri chan dau

Sau khi anh chia sẻ chuyện chân đau, Cát Phượng kêu anh gác chân lên đùi mình để cô xoa bóp cho.

Lần này từ bắp đùi trở xuống bị sưng to nhưng show diễn liên miên khiến anh không dứt ra để đi khám được.

Thấy Chí Tài tập tễnh đến tập kịch, diễn viên Hoàng Mèo ở sân khấu Nụ Cười Mới giới thiệu anh tới một bác sĩ trẻ chuyên chăm sóc chấn thương cho các cầu thủ bóng đá.

Sau khi thăm khám, vị bác sĩ này nghi anh bị đứt dây chằng. Chí Tài cho biết: "Bác sĩ nói vậy nhưng tôi chưa có thời gian đi chụp bắp đùi để xác định chính xác nguyên nhân. Lần trước thấy đau ở mu bàn chân và phần mắt cá chân thì chỉ chụp chỗ đó.

Từ nay đến Tết tôi kẹt show quá. Lịch diễn đã nhận từ nhiều tháng trước nên không huỷ được. Nhưng tôi cũng hiểu rằng cái chân rất quan trọng, tôi không muốn nó bị làm sao, rủi mà đi tập tễnh cả đời thì nguy hiểm nên Tết xong tôi sẽ về Mỹ điều trị dứt điểm...".

Ngọc Thuý

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/chi-tai-du-kien-ve-my-dieu-tri-chan-dau-1973.html

In bài viết