Tượng đài hữu nghị Việt Nam - Campuchia: biểu tượng của tình đoàn kết quân dân hai nước

07:19 | 07/01/2024

"Qua từng trang sử, chúng em hiểu rằng tại sao Tượng đài hữu nghị Việt Nam - Campuchia được xây dựng trên nhiều tỉnh, thành phố của Vương quốc Campuchia", Chhon Sreyni, lưu học sinh Campuchia tại Trường Hữu nghị 80 bày tỏ tại cuộc gặp mặt kỷ niệm 45 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc, cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng vào ngày 6/1 tại Hà Nội.
Đồng Tháp kỷ niệm 45 năm ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam
Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia: Chú trọng phát triển Hội và hội viên trong các tổ chức, đoàn thể xã hội

Chương trình do Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia thành phố Hà Nội và Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia cựu quân tình nguyện Mặt trận 479 khu vực Hà Nội tổ chức.

Tượng đài về tinh thần quốc tế trong sáng

Tại cuộc gặp mặt, Chhon Sreyni và nhiều sinh viên Campuchia đang học tập tại Hà Nội đã cùng các đại biểu, các cựu quân tình nguyện, cựu chuyên gia Việt Nam từng chiến đấu, công tác tại Campuchia ôn lại những câu chuyện, kỷ niệm đáng nhớ trên mặt trận Tây Nam.

Tiết mục văn nghệ tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Haufo)
Tiết mục văn nghệ tại buổi gặp mặt. (Ảnh: HAUFO)

Đại tá Lê Cường, nguyên Trưởng Ban Tuyên huấn Sư đoàn 302, Mặt trận 479, nguyên Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết: hơn 10 năm liên minh chiến đấu với Campuchia, biết bao chuyên gia, chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam đã hiến trọn tuổi thanh xuân của mình vì nghĩa vụ quốc tế cao cả, nhiều liệt sĩ đến nay vẫn chưa tìm được hài cốt.

Hàng vạn đồng chí sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về còn mang trên mình thương tích, bệnh tật. Máu của các anh hùng liệt sĩ Việt Nam và Campuchia đã hòa chung mạch nguồn sâu thẳm, vun đắp cho tình hữu nghị hai nước mãi mãi sáng ngời, tạc vào lịch sử một bức phù điêu bất hủ, một tượng đài sừng sững về tinh thần quốc tế trong sáng tuyệt trần và làm nên một giá trị văn hóa cao đẹp, độc đáo: "Bộ đội Cụ Hồ - Đội quân nhà Phật".

Ông Chu Văn Chuẩn, cựu chuyên gia Việt Nam tại Siem Reap (Campuchia) kể: ông được cử đi làm chuyên gia giúp bạn Campuchia từ cuối năm 1978, là một trong 10 chuyên gia đầu tiên đến Siem Reap.

"Chúng tôi xác định chuyên gia giúp bạn là làm nhiệm vụ quốc tế, chính là giúp mình bảo vệ và xây dựng đất nước. Ba năm làm chuyên gia giúp bạn, chúng tôi đã vượt qua nhiều gian khổ hy sinh, cùng quân tình nguyện Việt Nam và bộ đội Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng, giải phóng Siem Reap. Chúng tôi thực hiện cứu đói, cứu đau, chữa bệnh cho dân để phục hồi sức khỏe, khôi phục ngay các cơ sở sản xuất thiết yếu đã bị Pol Pot tàn phá. Đồng thời giúp bạn xây dựng các tổ chức chính trị - xã hội và đào tạo đội ngũ cán bộ cốt cán cho Siem Reap. Đến nay, nhiều đồng chí trưởng thành, một số là cán bộ chủ chốt của tỉnh bạn, luôn gìn giữ tình cảm đoàn kết hữu nghị chân thành với Việt Nam và chuyên gia giúp bạn”, ông Chuẩn nói.

Sinh viên Chhon Sreyni bày tỏ: Tượng đài hữu nghị Việt Nam - Campuchia là sự tri ân của nhà nước, nhân dân và quân đội nhân dân hai nước đối với những anh hùng, liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam và cán bộ, chiến sĩ đã ngã xuống cho độc lập, tự do của dân tộc, vì sự phát triển phồn vinh của nhân dân hai nước; là những công trình có giá trị lịch sử, văn hóa sâu sắc. Đây cũng là biểu tượng sinh động về tình cảm, tinh thần đoàn kết, lòng dũng cảm của quân và dân hai nước Việt Nam - Campuchia.

Chhon Sreyni cho biết sẽ cố gắng, nỗ lực học tập để sau này góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước Campuchia, là cầu nối vun đắp tình hữu nghị hai nước.

Củng cố truyền thống đoàn kết, hữu nghị, hợp tác ngày càng vững mạnh

Phát biểu tại buổi gặp mặt, bà Lê Kim Anh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia thành phố cho biết: thắng lợi của cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot một lần nữa khẳng định ý chí độc lập, tự chủ và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quốc tế trong sáng, chí nghĩa, chí tình của nhân dân Việt Nam. Đó là nguồn sức mạnh to lớn, đập tan bất kỳ âm mưu và hành động chống phá nào của các thế lực phản động, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. 45 năm đã trôi qua nhưng công lao và sự hy sinh to lớn của lực lượng quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam mãi mãi được lịch sử hai dân tộc Việt Nam - Campuchia khắc ghi, được nhân loại tiến bộ ghi nhận.

Ban tổ chức đã trao 50 suất quà tặng các cựu chiến binh, cựu quân tình nguyện, cựu chuyên gia và đại diện lưu học sinh, sinh viên Campuchia tại Việt Nam.
Ban tổ chức trao quà cho đại diện lưu học sinh, sinh viên Campuchia tại Việt Nam. (Ảnh: HAUFO)

Theo Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam Chea Kimtha, buổi lễ là hình ảnh thực tế thể hiện sự vun đắp, tiếp tục củng cố và phát triển truyền thống đoàn kết, hữu nghị và hợp tác tốt giữa nhân dân với nhân dân của hai đất nước Campuchia - Việt Nam ngày càng mở rộng, vững mạnh.

“Hai đất nước chúng ta đã bước sang trang lịch sử mới, giành được thống nhất đất nước, chủ quyền dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ, hòa bình, ổn định và phát triển tiến lên phía trước với niềm tin tưởng đóng góp vào nền hòa bình, sự hợp tác, sự thịnh vượng và phát triển kinh tế trong khu vực và trên thế giới”, Đại sứ Chea Kimtha bày tỏ.

Tại lễ kỷ niệm, Ban Tổ chức đã trao 50 suất quà tặng các cựu chiến binh, cựu quân tình nguyện, cựu chuyên gia và đại diện lưu học sinh, sinh viên Campuchia tại Việt Nam.

Giáo dục, tiếp nối truyền thống hữu nghị Việt Nam - Campuchia cho thế hệ trẻ Giáo dục, tiếp nối truyền thống hữu nghị Việt Nam - Campuchia cho thế hệ trẻ
Chuyên gia sử học Campuchia đánh giá cao sự hỗ trợ của quân tình nguyện Việt Nam Chuyên gia sử học Campuchia đánh giá cao sự hỗ trợ của quân tình nguyện Việt Nam

Minh Thái (T/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tuong-dai-huu-nghi-viet-nam-campuchia-bieu-tuong-cua-tinh-doan-ket-quan-dan-hai-nuoc-195360.html

In bài viết