4 đột phá và 5 nhiệm vụ của VUFO năm 2024

19:19 | 04/01/2024

Ngày 4/1 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động; tổng kết công tác năm 2023 và triển khai công tác năm 2024.
Phát huy vai trò của giới trẻ trong hoạt động đối ngoại nhân dân
Tăng cường nghiên cứu, tham mưu chiến lược phục vụ đối ngoại

Tại Hội nghị, Chủ tịch VUFO Phan Anh Sơn nêu rõ 4 đột phá trong năm 2024 của hệ thống là: nâng cao hiệu quả công việc; đổi mới sáng tạo trong triển khai các hoạt động đối ngoại; nâng cao đời sống vật chất của cán bộ, công chức, người lao động; xây dựng tiêu chí của người làm đối ngoại nhân dân chuyên trách.

Chủ tịch VUFO Phan Anh Sơn phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Đinh Hòa)
Chủ tịch VUFO Phan Anh Sơn phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Đinh Hòa)

Về nhiệm vụ năm 2024, ông phát biểu: cơ quan Liên hiệp sẽ hiện đại hóa theo hướng chuyển đổi số mạnh mẽ; xây dựng “bản đồ về các phong trào nhân dân và phong trào xã hội trên thế giới”; đổi mới phương thức hoạt động của các hội thành viên ở Trung ương và địa phương; tổ chức thành công Hội nghị đối ngoại nhân dân toàn quốc, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII nhiệm kỳ 2024-2029 và Hội nghị Quốc tế lần thứ V về hợp tác giữa Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài; tiếp tục làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Cũng trong năm 2024, VUFO sẽ khánh thành nhà lưu niệm tại xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, Thái Nguyên để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII.

Đổi mới nhiều lĩnh vực quan trọng

Theo báo cáo tổng kết công tác năm 2023 do Phó Chủ tịch VUFO Nguyễn Ngọc Hùng trình bày tại Hội nghị: năm 2023 kinh tế toàn cầu suy thoái, cục diện thế giới chuyển biến theo hướng đa cực, đa trung tâm và đa tầng nấc; cạnh tranh, xung đột kéo theo những hệ lụy khó đoán định tác động mạnh đến công tác đối ngoại nhân dân trong nước. Trong bối cảnh đó, hệ thống VUFO có bước chuyển lớn về nhiều mặt. Điển hình là xây dựng hệ thống, đội ngũ; chất lượng các hoạt động, công tác nghiên cứu, tham mưu, đóng góp ngày càng tích cực cho xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại. Vai trò, vị thế, uy tín của đối ngoại nhân dân và VUFO ngày càng được củng cố. Được lãnh đạo Đảng và Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao, được bạn bè đối tác tin tưởng.

Phó Chủ tịch VUFO Nguyễn Ngọc Hùng trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2023, trọng tâm công tác năm 2024 của VUFO. (Ảnh: Đinh Hòa)
Phó Chủ tịch VUFO Nguyễn Ngọc Hùng trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2023, trọng tâm công tác năm 2024 của VUFO. (Ảnh: Đinh Hòa)

Những kết quả nổi bật là, VUFO tích cực, chủ động tham gia các hoạt động đối ngoại cấp cao của Đảng, Nhà nước; đổi mới, nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại nhân dân song phương và đa phương.

VUFO đã chủ động gia tăng sự kết nối, hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, làm sâu sắc hơn quan hệ giữa cơ quan thường trực VUFO với các tổ chức; hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương trong công tác phi chính phủ nước ngoài thông qua việc thúc đẩy trao đổi thông tin, kết nối, hỗ trợ các địa phương, bộ, ngành...

Trong công tác thông tin đối ngoại, đổi mới nội dung và hình của website và fanpage của VUFO theo hướng hiện đại, ứng dụng các công nghệ truyền thông mới như infographic, e-magazine, công nghệ tiếp cận độc giả; xây dựng và vận hành thử nghiệm trang mạng xã hội X (Twitter). Các sản phẩm báo chí trên các phương tiện truyền thông của VUFO có nhiều đổi mới tích cực về nội dung và hình thức thông tin, thực hiện tốt phương châm “chính xác, kịp thời, sinh động, phù hợp từng đối tượng”.

Chất lượng công tác tham mưu, nghiên cứu tiếp tục được nâng lên thể hiện ở việc: tổ chức lấy ý kiến và xây dựng chiến lược phát triển VUFO đến năm 2030; khởi động đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước về chức năng, nhiệm vụ của VUFO; tiếp tục duy trì nhiều hình thức sinh hoạt học thuật (tọa đàm, báo cáo chuyên đề, nghiên cứu...). Tham gia đóng góp có chất lượng vào các định hướng, chiến lược, chủ trương quan trọng liên quan đến công tác đối ngoại; xây dựng các báo cáo tham mưu tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các nước…

Trong xây dựng và phát triển hệ thống, tiếp tục tổ chức các đoàn làm việc với địa phương để thúc đẩy hoạt động đối ngoại nhân dân nói chung và hoạt động của VUFO với các địa phương nói riêng. Trong năm có 15 liên hiệp địa phương và 5 tổ chức thành viên trung ương tổ chức đại hội nhiệm kỳ. Nhiều hội hữu nghị ở địa phương được thành lập mới. Bên cạnh đó, VUFO cũng ban hành, sửa đổi 4 quy chế làm việc; củng cố tổ chức bộ máy cơ quan thường trực; nâng cao năng lực cán bộ thông qua các buổi chia sẻ thông tin, tọa đàm, hội thảo định kỳ, báo cáo chuyên đề, tập huấn...

Chủ tịch VUFO Phan Anh Sơn trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Ban công tác đa phương. (Ảnh: Đinh Hòa)
Chủ tịch VUFO Phan Anh Sơn trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Ban công tác đa phương. (Ảnh: Đinh Hòa)
Tại Hội nghị, Đoàn Chủ tịch VUFO đã tổ chức khen thưởng đối với các ban, đơn vị và cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2023. Trong đó có trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho 7 cá nhân thuộc Cơ quan thường trực VUFO vì có nhiều đóng góp tích cực trong công tác đối ngoại nhân dân. Tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, Tập thể lao động tiên tiến; Chiến sĩ thi đua… Đặc biệt là trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Ban công tác đa phương vì có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức Đại hội lần thứ 22 của Hội đồng Hòa bình thế giới tại Việt Nam.
Các tổ chức thành viên đóng góp ý kiến xây dựng Chiến lược phát triển VUFO đến năm 2030 Các tổ chức thành viên đóng góp ý kiến xây dựng Chiến lược phát triển VUFO đến năm 2030
VUFO công bố các quyết định về công tác cán bộ VUFO công bố các quyết định về công tác cán bộ

Thành Luân

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/4-dot-pha-va-5-nhiem-vu-cua-vufo-nam-2024-195290.html

In bài viết