Sản phẩm tôm Cà Mau đã có mặt trên 60 quốc gia và vùng lãnh thổ

06:30 | 11/12/2023

Tối ngày 10/12, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức khai mạc “Festival Tôm Cà Mau và Diễn đàn kết nối sản phẩm OCOP Đồng bằng sông Cửu Long – 2023.
Festival Tôm Cà Mau 2023 sẽ diễn ra từ ngày 10 - 13/12
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Cà Mau

Với chủ đề “Festival Tôm Cà Mau - Tự hào thương hiệu Việt”, sự kiện nhằm khẳng định và tôn vinh những người đã có công góp phần đưa sản phẩm tôm Cà Mau đến với người tiêu dùng khắp nơi trên thế giới.

Sản phẩm tôm Cà Mau đã có mặt trên 60 quốc gia và vùng lãnh thổ
Festival Tôm Cà Mau và Diễn đàn kết nối sản phẩm OCOP Đồng bằng sông Cửu Long – 2023 chính thức khai mạc.

Chuỗi sự kiện còn là dịp để Cà Mau giới thiệu, quảng bá giá trị các ngành hàng thủy, hải sản và những sản vật nổi tiếng của địa phương Cà Mau; giới thiệu những sản phẩm OCOP chủ lực của các địa phương trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và một số tỉnh, thành trong cả nước. Đây còn là sự cam kết của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cà Mau về nền sản xuất nông nghiệp “Môi trường xanh - Chất lượng sạch”.

Dịp này, tỉnh Cà Mau mong muốn các nhà đầu tư có cơ hội khảo sát, tiềm hiểu, nghiên cứu tham gia, phát triển sản xuất, kinh doanh tại Cà Mau; góp phần đưa thương hiệu Tôm Cà Mau và nhiều sản vật tiềm năng của Cà Mau và các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long vươn ra thế giới, tham gia các chuỗi giá trị toàn cầu.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái khẳng định Festival Tôm Cà Mau và Diễn đàn kết nối sản phẩm OCOP Đồng bằng sông Cửu Long được tổ chức tại tỉnh Cà Mau là sự kiện hết sức quan trọng nhằm khơi dậy sức mạnh tổng hợp của tỉnh Cà Mau nói riêng và Đồng bằng sông Cửu Long nói chung, tạo không khí đoàn kết, thể hiện tình cảm trân trọng, mến khách của Nhân dân địa phương đối với du khách, bạn bè trong nước và quốc tế.

Sản phẩm tôm Cà Mau đã có mặt trên 60 quốc gia và vùng lãnh thổ
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái phát biểu tại buổi lễ.

Để phát triển nông nghiệp hiệu quả và gia tăng giá trị, ngành nông nghiệp nói chung và tỉnh Cà Mau nói riêng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị Cà Mau cần tập trung phát triển hệ sinh thái nông nghiệp, trong đó có hệ sinh thái ngành tôm; xây dựng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp, góp phần bảo vệ môi trường, giảm phát thải khí nhà kính; khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và đẩy mạnh chuyển đổi số trong nông nghiệp, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu… Đây là định hướng chiến lược phù hợp để phát huy tiềm năng, thế mạnh, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh khác biệt của tỉnh Cà Mau và của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo ông Huỳnh Quốc Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau là tỉnh địa đầu cực Nam của Tổ quốc, có 3 mặt giáp biển, với bờ biển dài 254km; vùng biển rộng trên 80.000 km2, có 3 cụm đảo gần bờ gồm: Hòn Khoai, Hòn Chuối, Hòn Đá Bạc. Cà Mau cũng là nơi có diện tích rừng lớn nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long; hệ sinh thái đa dạng với rừng ngập mặn, ngập lợ ven biển và rừng Tràm nằm sâu trong đất liền tạo nên hệ động, thực vật phong phú, được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển, Khu Ramsar của thế giới. Với vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên độc đáo đã đem lại cho Cà Mau nhiều sản vật đặc sản chất lượng chỉ Cà Mau mới có, được người tiêu dùng trong và ngoài nước ưu chuộng.

Với tiềm năng, thế mạnh, tỉnh Cà Mau xác định thủy sản là ngành kinh tế mũi nhọn để tập trung đầu tư. Hàng năm, tổng sản lượng thủy sản đạt trên 600.000 tấn, riêng sản lượng tôm đạt trên 250.000 tấn, chiếm khoảng 22% của cả nước, kim ngạch xuất khẩu tôm đạt hơn 1,2 tỷ USD, đóng góp quan trọng vào sự kiện lần đầu tiên Việt Nam vượt mốc 10 tỷ USD xuất khẩu thủy sản và là quốc gia cung ứng tôm lớn thứ hai thế giới.

Sản phẩm tôm Cà Mau đã có mặt trên 60 quốc gia và vùng lãnh thổ
Ông Huỳnh Quốc Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phát biểu.

Cũng theo ông Việt, tận dụng lợi thế về tài nguyên biển, rừng, nhiều năm qua Cà Mau đã đẩy mạnh phát triển các loại hình nuôi tôm sinh thái, tôm hữu cơ như tôm - lúa, tôm - rừng,... và đạt nhiều chứng nhận quốc tế. Sản phẩm tôm Cà Mau tự hào đã có mặt trên 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó 4 thị trường chủ lực là Mỹ, Nhật Bản, EU, Trung Quốc.

Cùng ngày, trong khuôn khổ Festival Tôm Cà Mau và kết nối sản phẩm OCOP ĐBSCL năm 2023, tỉnh Cà Mau tổ chức Phiên xúc tiến thương mại với sự tham gia của hơn 100 các nhà mua, phân phối, logistics; doanh nghiệp, hợp tác xã trong và ngoài tỉnh; hội nghị tổng kết chươngg trình liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa TP Hồ Chí Minh và các tỉnh thành vùng ĐBSCL; lễ thông xe công trình cầu sông Ông Đốc – công trình thể hiện niềm khát vọng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Cà Mau để nối đôi bờ sông Ông Đốc tại khu vực cửa biển Sông Đốc.

Festival Tôm Cà Mau và Diễn đàn kết nối sản phẩm OCOP Đồng bằng sông Cửu Long 2023 diễn ra đến ngày 13/12.

Festival Tôm Cà Mau 2023 sẽ diễn ra từ ngày 10 - 13/12 Festival Tôm Cà Mau 2023 sẽ diễn ra từ ngày 10 - 13/12
Chiều ngày 21/11, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức họp báo thông tin về sự kiện Festival Tôm Cà Mau và Diễn đàn kết nối sản phẩm OCOP Đồng bằng sông Cửu Long 2023 lần đầu tiên tại địa phương.
Cà Mau: Khánh thành và đưa vào sử dụng 10 cây cầu hữu nghị Việt - Úc Cà Mau: Khánh thành và đưa vào sử dụng 10 cây cầu hữu nghị Việt - Úc
Từ ngày 8 - 9/12, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau phối hợp Ban từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh và nhóm Việt kiều tại Úc tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng 10 cây cầu hữu nghị Việt - Úc tại địa bàn 4 huyện: Trần Văn Thời, Cái Nước, Đầm Dơi và Phú Tân (tỉnh Cà Mau).
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Cà Mau Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Cà Mau
Ngày 9/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự Lễ công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hà Vy

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/san-pham-tom-ca-mau-da-co-mat-tren-60-quoc-gia-va-vung-lanh-tho-194246.html

In bài viết