Lớp học đặc biệt ở Trại Tạm giam số 1

13:57 | 30/11/2023

Trong Trại Tạm giam số 1, Công an Thành phố Hà Nội (phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) có một lớp học đặc biệt. Ở đó, những người đã từng lầm lỡ ngày ngày học cách cầm tua vít sao cho chắc, cho đúng; phân biệt đâu là dây dẫn điện dương, điện âm, học cách kiểm tra, sửa bình nóng lạnh, nồi cơm, máy bơm nước…
Dạy nghề cho gần 4.100 lượt phạm nhân trong 6 tháng đầu năm 2023
Bảo đảm đầy đủ quyền cho phạm nhân đang chấp hành án phạt tù

Học làm thợ trong trại tạm giam…

Chúng tôi đến thăm Trại Tạm giam số 1 (phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) vào một ngày cuối tháng 11. Trong gian phòng rộng chừng 200m2 thoáng đãng, sạch sẽ, 25 phạm nhân là học viên lớp học nghề điện dân dụng đang say mê với các bài giảng của thầy. Vừa chăm chú nghe giảng, các học viên vừa tương tác, thực hành theo thông tin được giảng viên hướng dẫn. Ở nhiều nhóm, các học viên trao đổi sôi nổi khi “bắt bệnh”, “tìm cách chữa” cho những vật dụng đang được bày biện trên bàn.

Lớp học đặc biệt ở Trại Tạm giam số 1
Đào tạo trình độ sơ cấp nghề Điện dân dụng cho học viên là phạm nhân năm 2023 tại Trại tạm giam số 1, Công an Thành phố Hà Nội.

Lớp được chia là 4 nhóm, mỗi nhóm từ 5 đến 7 người vừa học lý thuyết, vừa được thực hành tại chỗ với đầy đủ các đồ điện gia dụng thường thấy trong các gia đình như: bình nóng lạnh, quạt trần, nồi cơm, máy bơm nước…

Học viên Nguyễn Trần Nhất (46 tuổi, Xuân Đỉnh, Hà Nội) kể: Tôi học nghề sửa chữa điện dân dụng 1 tháng 6 ngày và đã sửa được những nồi cơm điện hỏng. “Kết thúc khóa học, chúng tôi sẽ có chứng chỉ học nghề. Chỉ mong, khi tái hòa nhập xã hội sẽ có nghề ổn định, giúp ích được cho gia đình, cho cuộc sống”, anh Nhất nói.

Sinh năm 2004, là người trẻ nhất trong lớp học, Nguyễn Việt Tiến (Đông Anh, Hà Nội) tâm sự: Em chưa một lần làm việc nhà đỡ đần cha mẹ. Những vật dụng trong nhà hỏng hóc em đều kệ, không quan tâm. Bây giờ đã học được nghề, em mong sớm được trở về nhà, tự tay làm những công việc này.

Trao “cần câu”

Thầy Trần Liêm Hiệu, Trưởng khoa Điện tự động hóa, trường Cao đẳng Điện tử Điện lạnh Hà Nội – đơn vị đào tạo trình độ sơ cấp nghề Điện dân dụng cho học viên là phạm nhân năm 2023 tại Trại tạm giam số 1 cho biết: “Lớp học như một xã hội thu nhỏ. Can, phạm nhân mỗi người có một hoàn cảnh, độ tuổi, trình độ. Đặc thù công việc đòi hỏi mỗi giáo viên ngoài kiến thức phải có cách giao tiếp, tâm thế, biện pháp giáo dục thích hợp nên chúng tôi đã lựa chọn những thầy cô có đủ phẩm chất trên để đào tạo cho các học sinh của lớp học. Chúng tôi là bạn, là thầy, cũng là người thân… giúp họ an tâm học tập, trau dồi kiến thức, nâng cao tay nghề phấn đấu làm lại cuộc đời, có ích cho gia đình và xã hội”.

Lớp học đặc biệt ở Trại Tạm giam số 1
Thầy Trần Liêm Hiệu (áo xanh), Trưởng khoa Điện tự động hóa, trường Cao đẳng Điện tử Điện lạnh Hà Nội hướng dẫn các phạm nhân cách đấu nối dây điện.

Hiện, trường Cao đẳng Điện tử Điện lạnh Hà Nội bố trí 08 giáo viên có trình độ, kĩ năng để đào tạo cho các học viên là phạm nhân tại Trại Tạm giam số 1.

Theo thông tin từ cán bộ quản lý lớp học: lớp học sửa chữa điện dân dụng tại Trại Tạm giam số 1, Công an TP. Hà Nội có 25 học sinh. Người trẻ nhất lớp sinh năm 2004, người lớn tuổi nhất sinh năm 1974. Lớp được khai giảng từ tháng 10/2023. Thời gian học nghề của lớp là 300 giờ, diễn ra trong 3 tháng, với 70% thời gian thực hành trên thiết bị thực và mô hình. Lớp học vào các buổi sáng từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Sau khi kết thúc khóa học, các học viên sẽ được cấp chứng chỉ học nghề của trường Cao đẳng Điện tử Điện lạnh Hà Nội.

Với quan niệm trao “cần câu” chứ không cho “con cá”, Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội đặc biệt quan tâm đến việc định hướng nghề nghiệp và giới thiệu việc làm cho phạm nhân đang chấp hành án phạt tù. Kết thúc khóa học, học viên sẽ có tay nghề, hỗ trợ sửa chữa được thiết bị gia dụng trong gia đình. Những học viên tay nghề cao có thể tham gia vào thị trường sửa chữa điện dân dụng, có thu nhập trang trải cuộc sống, có ích cho xã hội.

Dạy nghề cho phạm nhân là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp bởi vừa phải đảm bảo những yêu cầu của công tác dạy nghề nói chung trong xã hội, vừa đảm bảo các yêu cầu nghiệp vụ trong công tác quản lý, giam giữ, giáo dục người đang chấp hành án phạt tù. Tuy nhiên đây cũng là giải pháp thiết thực, hiệu quả, giúp người chấp hành xong án phạt tù có cuộc sống mới, giúp con đường tái hòa nhập cộng đồng của họ rút ngắn lại. Bởi ý nghĩa nhân văn sâu sắc này mà công tác dạy nghề cho phạm nhân ở các trại giam đã và đang được Đảng và Nhà nước ta hết sức quan tâm.

Thí điểm mô hình lao động, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam Thí điểm mô hình lao động, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 09/2023/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 54/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam.
Tạo môi trường lành mạnh giúp các phạm nhân hoàn lương Tạo môi trường lành mạnh giúp các phạm nhân hoàn lương
Ngày 31/3, tại Trại giam Ngọc Lý (huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang), Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam phối hợp tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” cấp Trung ương năm 2023 với sự tham gia của gần 700 phạm nhân trong độ tuổi thanh niên.

Phạm Nguyễn

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/lop-hoc-dac-biet-o-trai-tam-giam-so-1-193812.html

In bài viết