Sóc Trăng lập kỷ lục “Bức tranh lớn nhất Việt Nam được làm từ gạo ST”

07:56 | 23/11/2023

Ngày 22/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng tổ chức xác lập kỷ lục Việt Nam về “Bức tranh lớn nhất Việt Nam được làm từ gạo ST” do các nghệ nhân làm thủ công 100%.
Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe ngo Sóc Trăng 2023
100 ca sĩ, nhạc công tham gia Liên hoan tiếng hát truyền hình tiếng Khmer khu vực Nam Bộ

Hoạt động trên nằm trong chuỗi sự kiện Lễ hội Oóc Om Bóc – Đua ghe Ngo tỉnh Sóc Trăng năm 2023

Bức tranh có chiều cao 4m, ngang 7m, được làm từ chất liệu gạo ST25. Toàn bộ tranh được lắp ghép từ 14 bức (mỗi bức 1m x 2m), khung tranh bằng composite.

Sóc Trăng lập kỷ lục “Bức tranh lớn nhất Việt Nam được làm từ gạo ST”
Bức tranh lớn nhất Việt Nam được làm từ gạo ST

Bức tranh với chủ đề “Cây lúa Sóc Trăng xưa và nay” phản ảnh giữa 2 thời kỳ thay đổi từ sản xuất truyền thống sang ứng dụng khoa học, kỹ thuật của ngành nông nghiệp Việt Nam nói chung và ngành nông nghiệp của tỉnh Sóc Trăng nói riêng.

Điểm nhấn của bức tranh là biểu tượng giống lúa ST25 thể hiện niềm tự hào và niềm vinh dự của ngành nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng khi lần đầu tiên được vinh danh “Gạo ngon nhất thế giới” vào năm 2019. Tác phẩm này cũng đưa ra thông điệp về sự đổi mới và phát triển không ngừng của tỉnh Sóc Trăng trong việc xây dựng một nền nông nghiệp hiện đại và bền vững.

Sóc Trăng lập kỷ lục “Bức tranh lớn nhất Việt Nam được làm từ gạo ST”
Lãnh đạo tỉnh tham quan và chụp ảnh lưu niệm cùng bức tranh lớn nhất Việt Nam được làm từ gạo ST.

Sau khi hoàn thành, bức tranh sẽ được trưng bày phục vụ người dân và du khách tham quan tại Công viên 30/4, trước tượng GS.BS Nông học Lương Định Của (phường 1, TP Sóc Trăng).

Dịp này, tỉnh Sóc Trăng cũng tổ chức khai mạc liên hoan ẩm thực đường phố với chủ đề “Hương vị Sóc Trăng” lần thứ V. Liên hoan quy tụ gần 50 gian hàng trưng bày, chế biến và giới thiệu ẩm thực của các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, các nghệ nhân trong tỉnh, phục vụ người dân, du khách đến tham gia Lễ hội Oóc Om Bóc - đua ghe ngo Sóc Trăng năm 2023. Để hoạt động liên hoan thêm phong phú, hàng đêm Ban tổ chức lồng ghép thêm các hoạt động biểu diễn văn hóa, văn nghệ và các hoạt động hoạt náo, đố vui có thưởng phục vụ khách tham quan. Liên hoan kéo dài đến ngày 27/11.

Sóc Trăng là tỉnh có lợi thế về phát triển nông nghiệp, cây lúa là sản phẩm nông nghiệp chủ lực của Sóc Trăng; trong đó, nhóm giống lúa thơm ST với chất lượng vượt trội đã đạt kim ngạch xuất khẩu cao và đưa hạt gạo Việt Nam nói chung, tỉnh Sóc Trăng nói riêng vươn tầm thế giới, như: Gạo ST 24 được vinh danh “Top 3 gạo ngon nhất thế giới” và Gạo ST 25 giành giải cao nhất Cuộc thi Gạo ngon nhất thế giới năm 2019.

Thành tựu nổi bật này thuộc về nhóm nghiên cứu giống lúa ST 25 gồm: Kỹ sư Hồ Quang Cua; TS Trần Tấn Phương và Ths Nguyễn Thị Thu Hương được xem là sự nối tiếp thành tựu to lớn của Giáo sư, Bác sĩ Nông học Lương Định Của - người con ưu tú của quê hương Sóc Trăng đã có công lớn trong phát triển nền nông nghiệp lúa nước của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Việt Nam.

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe ngo Sóc Trăng 2023 Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe ngo Sóc Trăng 2023
Sóc Trăng, Kon Tum, Bà Rịa - Vũng Tàu tăng cường tuyên truyền biển, đảo Sóc Trăng, Kon Tum, Bà Rịa - Vũng Tàu tăng cường tuyên truyền biển, đảo

Hà Vy

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/soc-trang-lap-ky-luc-buc-tranh-lon-nhat-viet-nam-duoc-lam-tu-gao-st-193505.html

In bài viết