Hội hữu nghị Việt - Nga tỉnh Phú Yên: Đổi mới, đa dạng hình thức hoạt động để phát triển

15:27 | 06/11/2023

5 năm qua (2018-2023), được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Yên, trực tiếp là Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga (Việt - Nga); Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh không ngừng nỗ lực hoạt động, thu hút đông đảo hội viên tham gia công tác đối ngoại nhân dân và góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Sôi nổi các hoạt động giao lưu, hợp tác tại Diễn đàn Thanh niên Việt- Nga năm 2021
Đồng Nai họp mặt kỷ niệm 106 năm Cách Mạng Tháng Mười Nga
Phú Yên Online - Đại hội Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028: Đổi mới, đa dạng hình thức hoạt động để phát triển
Lãnh đạo Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh tặng quà, chúc mừng Trung tâm An điều dưỡng tàu ngầm.

Tăng cường đối ngoại nhân dân

Bám sát phương châm “Chủ động - linh hoạt - sáng tạo - hiệu quả”, trong nhiệm kỳ qua, Hội hữu nghị Việt - Nga tỉnh đã tổ chức lãnh đạo, vận động cán bộ, hội viên đoàn kết, gắn bó, thực hiện đổi mới, đa dạng hình thức hoạt động chào mừng 2 năm chéo Nga - Việt, Việt - Nga (2019-2020), kịp thời thích nghi với công tác đối ngoại nhân dân trong từng giai đoạn, những diễn biến phát triển của tình hình quốc tế và trong nước...

Hội hữu nghị Việt - Nga tỉnh đã chủ động đề xuất, phối hợp với Sở VH-TT&DL cùng Trường cao đẳng Nghề Phú Yên tổ chức nhiều lớp dạy tiếng Nga cho học viên là cán bộ, nhân viên các cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, du lịch, nhân viên các nhà hàng, khách sạn, đơn vị du lịch trên địa bàn tỉnh... Qua đó góp phần phát huy vai trò mũi nhọn của ngành Du lịch trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa của tỉnh..., đặc biệt là phục vụ khách du lịch Nga trong thời gian tới.

Cũng qua các lớp dạy tiếng Nga, hội đã tuyên truyền vận động 26 học viên tự nguyện viết đơn gia nhập hội, thành lập mới Chi hội hữu nghị Việt - Nga Trường cao đẳng Nghề Phú Yên (năm 2019). Ngoài ra, hội còn vận động kết nạp vào hội những người nguyên lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh, là giáo viên, văn nghệ sĩ, nhà báo… nâng tổng số hội viên mới kết nạp trong nhiệm kỳ là 64. Tổng số hội viên của hội hiện nay là 112.

Công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại của hội có nhiều hoạt động nổi bật và đạt hiệu quả; đông đảo hội viên tham gia viết tin bài cho các báo đài, dịch thuật các tác phẩm văn học có chất lượng cao. Điển hình, hội viên dịch giả Đào Minh Hiệp đã dịch và xuất bản gần 10 đầu sách văn học Nga sang tiếng Việt. Đặc biệt, ông đã dịch và in trọn bộ tiểu thuyết Thép đã tôi thế đấy của nhà văn Nga Nikolai Ostrovsky.

Nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực

Trong nhiệm kỳ qua, các hội viên của hội cũng đã tham gia nhiều cuộc thi do trung ương và tỉnh phát động, đạt nhiều giải thưởng như: giải nhất và giải ba viết về những kỷ niệm sâu sắc về nước Nga và tình hữu nghị Việt - Nga nhân kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại do Trung ương Hội hữu nghị Việt - Nga tổ chức; đạt 2 giải Búa liềm vàng do Tỉnh ủy tổ chức (năm 2020); đạt 2 giải của Trung ương Đoàn và Tỉnh đoàn tổ chức, chủ đề: Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của Nhân dân (năm 2022); giải ba tình hữu nghị Việt - Lào do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức; giải nhất cuộc thi viết gương thi đua yêu nước do TP Tuy Hòa tổ chức (năm 2018).

Phú Yên Online - Đại hội Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028: Đổi mới, đa dạng hình thức hoạt động để phát triển

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống của hội và 30 năm ngày thành lập Hội hữu nghị Việt - Nga tỉnh (năm 2020), cán bộ, hội viên đã đóng góp kinh phí gần 30 triệu đồng, đồng thời tập trung trí tuệ sưu tập tư liệu, hình ảnh, biên soạn, phát hành ấn phẩm Hội hữu nghị Việt - Nga tỉnh Phú Yên 30 năm hình thành và phát triển, tạo một cột mốc lịch sử quan trọng trong quá trình hoạt động của hội... Hội hữu nghị Việt - Nga tỉnh cũng đã tham gia tiếp, làm việc với Tổng Lãnh sự Nga tại Đà Nẵng, đề nghị chọn một tỉnh ở Nga để kết nghĩa với tỉnh Phú Yên. Tổng lãnh sự ghi nhận và sau đó phía Nga đã thống nhất sẽ chọn tỉnh Kemerovo...

Đặc biệt trong năm 2023, với tinh thần thi đua hoạt động chào mừng Đại hội Hội Hữu nghị Việt - Nga toàn quốc lần thứ VI và Đại hội Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Phú Yên lần thứ IV, hội đã chủ động tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, như gặp mặt ôn lại truyền thống Đại thắng mùa xuân 1975, thống nhất đất nước (30/4), Chiến thắng phát xít Đức (19/5), tọa đàm kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ lần đầu đến nước Nga (30/6/1923-30/6/2023) với sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, bà Tổng Lãnh sự Nga tại Đà Nẵng và đông đảo cán bộ, hội viên của hội.

Với những kết quả hoạt động của hội, Tổng Lãnh sự Nga tại Đà Nẵng khi vào thăm tỉnh nhà đã đánh giá “Hội hữu nghị Việt - Nga tỉnh Phú Yên là hội dẫn đầu khu vực miền Trung - Tây Nguyên”, được Trung ương Hội Hữu nghị Nga - Việt tặng huy chương danh dự. 5 năm qua, Trung ương Hội hữu nghị Việt - Nga đã tặng 22 Kỷ niệm chương Hội hữu nghị Việt - Nga và 10 bằng khen cho tập thể, cá nhân của hội. Nhân kỷ niệm 30 năm hình thành và phát triển, Hội hữu nghị Việt - Nga tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen. Và mới đây, Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và UBND tỉnh đã có quyết định tặng bằng khen cho Hội hữu nghị Việt - Nga tỉnh và 4 cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong công tác đối ngoại nhân dân nhiệm kỳ 2018-2023...

Bà Mizonova Maria, Tổng Lãnh sự Nga tại Đà Nẵng: Nhân lên truyền thống tốt đẹp đã được tích lũy qua bao đời

Phú Yên Online - Đại hội Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028: Đổi mới, đa dạng hình thức hoạt động để phát triển

Trong nhiều năm qua, tình hữu nghị hợp tác bền chặt đã gắn kết nước Nga và Việt Nam. Quan hệ ngoại giao 2 nước được thiết lập, nguồn gốc của sự hiểu biết lẫn nhau giữa người Nga và người Việt Nam đã có từ thời xa xưa.

Chúng ta có một bề dày lịch sử phong phú. Quan hệ Nga - Việt đang phát triển ổn định bao trùm lên tất cả các lĩnh vực và hình thức hợp tác mới. Mối quan hệ được duy trì trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, nhân văn ở tất cả các cấp độ, từ lãnh đạo cấp cao đến người dân. Không phải ngẫu nhiên mà cách đây hơn 10 năm, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Liên bang Nga và Việt Nam đã được thiết lập.

Ở Việt Nam ai cũng biết câu tục ngữ “Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. Ở Nga có câu châm ngôn mang ý nghĩa tương tự. Những thành quả của sự hợp tác Nga - Việt trên mọi phương diện thực tế không hề ít, và chúng ta tự hào nhớ lại rằng người trồng cây hữu nghị của chúng ta nhiều năm trước là Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tôi tin tưởng rằng nhiệm vụ chúng ta ngày hôm nay là phải trân trọng, giữ gìn di sản quý báu này, đồng thời nhân lên truyền thống tốt đẹp đã được tích lũy qua bao đời, để thế hệ con cháu kế thừa cây hữu nghị này cho bền gốc, vững cành. Tôi tin chắc rằng, việc tổ chức tọa đàm kỷ niệm 100 năm ngày lần đầu tiên Bác Hồ đến nước Nga (30/6/1923-30/6/2023) tại TP Tuy Hòa củng cố nền tảng và tình hữu nghị đã được xây dựng.

Mạnh Lê Trâm (ghi)

Theo ông Nguyễn Đắc Tấn, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Nga tỉnh Phú Yên

Tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại Tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại
Ông Nguyễn Minh Vũ được bầu làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2022-2027.
Hội hữu nghị Việt - Nga địa phương phát huy vai trò cầu nối gắn kết tình cảm nhân dân Việt - Nga Hội hữu nghị Việt - Nga địa phương phát huy vai trò cầu nối gắn kết tình cảm nhân dân Việt - Nga
Phát huy vai trò là cầu nối hữu nghị gắn kết tình cảm nhân dân Việt - Nga là nhiệm vụ trọng tâm được đề ra tại nhiều Đại hội Đại biểu Hội hữu nghị Việt - Nga các địa phương trong nhiệm kỳ mới.

Nguyễn Đắc Tấn, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Nga tỉnh Phú Yên

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hoi-huu-nghi-viet-nga-tinh-phu-yen-doi-moi-da-dang-hinh-thuc-hoat-dong-de-phat-trien-192925.html

In bài viết