Bình Định có quỹ đất sạch 7.000 ha sẵn sàng phục vụ các dự án đầu tư

10:06 | 08/07/2023

Bình Định có quỹ đất sạch 7.000 ha sẵn sàng phục vụ các dự án đầu tư, có sân bay Phù Cát đang nâng cấp lên thành sân bay quốc tế, có cảng Quy Nhơn đang nạo vét đón tàu trọng tải lớn. Tỉnh cũng có nguồn nhân lực và đầy đủ hạ tầng xã hội thiết yếu như y tế, giáo dục, nơi ăn chốn ở để phục vụ nhà đầu tư trong các hoạt động. Chính quyền tỉnh Bình Định luôn đồng hành, tạo điều kiện tối đa cho nhà đầu tư trong vấn đề giải quyết các thủ tục.
Bình Định xây dựng quan hệ hữu nghị, hợp tác thành phố Laval (Canada)
Bình Định: Quý I năm 2023 triển khai 12 chương trình, dự án phi chính phủ

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Tỉnh Bình Định cho biết như vậy tại Hội nghị xúc tiến đầu tư các doanh nghiệp Nhật Bản tại Bình Định diễn ra ngày 7/7.

Lãnh đạo tỉnh Bình Định giới thiệu với các nhà đầu tư Nhật Bản về Khu Kinh tế Nhơn Hội (Ảnh: binhdinh.gov).
Lãnh đạo tỉnh Bình Định giới thiệu với các nhà đầu tư Nhật Bản về Khu Kinh tế Nhơn Hội (Ảnh: binhdinh.gov).

Theo ông Hồ Quốc Dũng: Có 19 dự án của các nhà đầu tư, doanh nghiệp Nhật Bản đang triển khai trên địa bàn tỉnh Bình Định với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 97 triệu USD, chiếm 22% tổng số dự án đầu tư nước ngoài (FDI) của tỉnh. Các dự án đầu tư, chương trình hỗ trợ của các tổ chức, doanh nghiệp, địa phương Nhật Bản đã và đang hoạt động hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động và đóng góp chung vào sự ổn định và phát triển của tỉnh Bình Định.

“Bình Định mong muốn các địa phương, doanh nghiệp của Nhật Bản tiếp tục quan tâm, mở rộng quy mô hợp tác, đầu tư đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp của tỉnh tham gia ở mức cao hơn trong chuỗi cung ứng và giá trị”, ông Dũng đề xuất.

Chia sẻ lý do chọn Bình Định là điểm đến đầu tư, ông Takimoto Jo - đại diện Công ty Marubeni Lumber Việt Nam tại Bình Định cho biết: Bình Định có nguồn nguyên liệu gỗ dồi dào. Chính quyền tỉnh đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp tối đa trong các ấn đề liên quan tới thủ tục đầu tư. Chi phí thuê mặt bằng, giá dịch vụ hợp lý và nguồn nhân công dồi dào.

Theo ông Kosaburo Kimura, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Mãi Tín Bình Định: Bình Định có trữ lượng cá khai thác đáp ứng được nhu cầu của công ty trong lĩnh vực gia công thủy hải sản. Công ty cũng đã nhận được sự hỗ trợ trực tiếp từ các sở, ban, ngành liên quan trong việc nghiên cứu, hợp tác, chuyển giao kỹ thuật triển khai chuỗi liên kết khai thác và tiêu thụ cá ngừ đại dương; tuyển dụng lao động...

Hội hữu nghị Nhật - Việt thành phố Sakai đã hỗ trợ Bình Định kết nối và thiết lập quan hệ hợp tác với thành phố Sakai, thành phố Izumisano và các đối tác khác thuộc vùng Kansai (Nhật Bản). Hội cũng thường xuyên kết nối, giới thiệu và đưa các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản đến khảo sát, đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại tỉnh Bình Định, ông Kato Hirosuke, Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật-Việt thành phố Sakai cho biết.

Phát biểu tại hội nghị, ông Yakabe Yoshinori, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại thành phố Đà Nẵng cho biết: Bình Định nằm khá xa thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng - hai địa phương tập trung sự đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản. Tuy nhiên Bình Định đã thu hút được khoảng gần 20 dự án đầu tư của Nhật Bản - một điều hiếm thấy ở các tỉnh, thành phố khác.

Theo ông Yakabe Yoshinori, kết quả này có sự góp phần tích cực của Hội hữu nghị Nhật - Việt thành phố Sakai cũng như sức hấp dẫn và tiềm năng của tỉnh Bình Định. Những ưu thế của tỉnh như: giá thuê mặt bằng trong các khu công nghiệp còn tương đối thấp, nguồn nhân lực dồi dào đang dần nhận được sự quan tâm cao từ phía các doanh nghiệp Nhật Bản như là một điểm đến đầu tư mới.

Tại hội nghị, ông Đỗ Thành Trung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoan nghênh, kêu gọi và chào đón các nhà đầu tư Nhật Bản đầu tư vào tỉnh Bình Định trong các lĩnh vực như: Công nghiệp phụ trợ, linh kiện điện-điện tử...; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển; kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức; năng lượng mới (như amoniac, hydrogen…), năng lượng tái tạo; khu công nghiệp sinh thái gắn với đô thị thông minh...

Đây là những ngành, lĩnh vực mà Nhật Bản có thế mạnh và phù hợp với định hướng thu hút đầu tư của Việt Nam cũng như tiềm năng của tỉnh Bình Định. Qua đó, đóng góp vào quan hệ truyền thống hữu nghị tốt đẹp lâu dài giữa Việt Nam và Nhật Bản nói chung; thúc đẩy hợp tác đầu tư, tạo động lực tăng trưởng và thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ, bền vững của tỉnh Bình Định và các nhà đầu tư Nhật Bản trong thời gian tới nói riêng.

Sở Du lịch Bình Định và Hội hữu nghị Nhật - Việt TP Sakai ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch, ẩm thực giai đoạn 2023-2025 (Ảnh: binhdinh.gov.vn).
Sở Du lịch Bình Định và Hội hữu nghị Nhật - Việt TP Sakai ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch, ẩm thực giai đoạn 2023-2025 (Ảnh: binhdinh.gov.vn).

Tại hội nghị, nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển trên các lĩnh vực giữa các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp Nhật Bản và tỉnh Bình Định đã được ký kết.

Sở Du lịch tỉnh Bình Định và Hội hữu nghị Nhật - Việt thành phố Sakai ký thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch, ẩm thực giai đoạn 2023-2025.

UBND huyện Vĩnh Thạnh và chính quyền thị trấn Yoshino, tỉnh Nara ký kết bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác, trước tiên là trên lĩnh vực trồng và phát triển Dự án Trồng cây hoa anh đào tại xã Vĩnh Sơn…

Công ty cổ phần Năng lượng sinh học Phú Tài và Tập đoàn Erex ký kết hợp đồng xuất nhập khẩu viên nén có giá trị 235 triệu USD và Bản ghi nhớ đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất viên nén sinh học từ cây cỏ voi có giá trị đầu tư 15 triệu USD....

Bình Định: 1.260 hộ nông dân hưởng lợi từ dự án sinh kế nông thôn bền vững do New Zealand tài trợ Bình Định: 1.260 hộ nông dân hưởng lợi từ dự án sinh kế nông thôn bền vững do New Zealand tài trợ
Xúc tiến cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp Bình Định và Nhật Bản Xúc tiến cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp Bình Định và Nhật Bản

Thùy Dương (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/binh-dinh-co-quy-dat-sach-7000-ha-san-sang-phuc-vu-cac-du-an-dau-tu-188411.html

In bài viết