Chủ quyền biển, đảo - Một trong những trọng tâm chống phá của các thế lực thù địch

09:09 | 27/06/2023

Thời gian gần đây, lợi dụng tình hình biển Đông đang có những diễn biến phức tạp mới, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị tập trung tung ra nhiều thông tin xuyên tạc, luận điệu sai trái nhằm chống phá công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của nước ta, xâm phạm đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.
Biển Đông và chủ quyền biển đảo Việt Nam dưới góc nhìn của các học giả châu Âu Biển Đông và chủ quyền biển đảo Việt Nam dưới góc nhìn của các học giả châu Âu
Tàu ngầm 182 – Hà Nội, "cánh chim đầu đàn" bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam Tàu ngầm 182 – Hà Nội, "cánh chim đầu đàn" bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam

Nhận diện thủ đoạn, luận điệu xuyên tạc

Biển, đảo nước ta là một phần máu thịt không thể tách rời và có vị trí hết sức quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của nước ta được Đảng, Nhà nước lãnh đạo các lực lượng chức năng cùng các tầng lớp nhân dân thực hiện bằng nhiều giải pháp, phương thức khác nhau. Thế nhưng, trên các mạng xã hội cùng nhiều hội, nhóm núp bóng “yêu nước” đưa ra các thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái, xuyên tạc về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ta đối với vấn đề biển, đảo và chủ quyền biển, đảo.

Các tổ chức, cá nhân phản động đã phát tán, đăng tải hàng trăm bài viết, tài liệu, hình ảnh, video clip xuyên tạc tình hình trên biển Đông hiện nay. Nhiều trang mạng xã hội được đầu tư tài chính, có hệ thống máy chủ, đội ngũ kỹ thuật và chuyên gia bảo mật riêng. Các đối tượng chống đối triệt để lợi dụng các sự kiện: Vụ việc tàu Viking 02 và tàu Bình Minh 02 của Việt Nam bị cắt cáp năm 2011 và 2012; Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 năm 2014; Công ty Formosa xả thải ra môi trường biển năm 2016; phản đối dự thảo Luật Đặc khu, Luật An ninh mạng năm 2018; nhóm tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc khảo sát trái phép khu vực Bãi Tư Chính năm 2019 để kích động, xuyên tạc, chống phá rất quyết liệt, kêu gọi biểu tình, bạo loạn, lật đổ.

Các thế lực thù địch đã viết nhiều bài với luận điệu xuyên tạc như Lãnh đạo Việt Nam vẫn im tiếng trong căng thẳng Bãi Tư Chính với Trung Quốc; Chính phủ Việt Nam luôn tìm cách bịt miệng báo chí với âm mưu kích động quần chúng nhân dân biểu tình, bạo loạn lật đổ. Chúng lợi dụng lòng yêu nước, tinh thần dân tộc để kích động người dân “bài Trung”, “thân Mỹ”, "liên minh quân sự" với các nước lớn,...

Mục tiêu mà các đối tượng hướng đến là tuyên truyền, xuyên tạc, kích động các thành phần bất mãn và những người “nhẹ dạ cả tin” hay “hóng hớt” trên mạng xã hội. Dưới danh nghĩa "đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo", các đối tượng chống đối ở nước ngoài tìm cách cấu kết, móc nối với một số đối tượng chống đối trong nước để hình thành, phát triển cái gọi là “xã hội dân sự”, các tổ chức hội, nhóm bất hợp pháp.

Kiên quyết đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái

Từ khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế của nước ta, vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế về biển Đông, một số đối tượng đóng vai “trí thức”, “học giả”, “người yêu nước”, "nhà báo", "nhà dân chủ",... đưa ra "kiến nghị" Đảng ta phải thay đổi Cương lĩnh chính trị, đường lối đối ngoại. Chúng "kêu gọi" cần phải quyết liệt chống Trung Quốc, phải tẩy chay hàng hóa Trung Quốc, người Trung Quốc. Đây là các luận điệu, quan điểm sai trái, thâm độc, hết sức nguy hiểm.

Việt Nam và Trung quốc là 2 nước láng giềng, dù trải qua nhiều thăng trầm nhưng quan hệ hợp tác phát triển giữa 2 nước đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Những “kiến nghị”, “lời kêu gọi” với mục đích “bài Trung”, "thoát Trung" được đăng trên Internet và việc đập phá, hủy hoại tài sản, gây rối của những đối tượng quá khích đã làm xấu đi hình ảnh của Việt Nam hòa bình, ổn định chính trị. Những hành động đó còn gây kích động hận thù dân tộc, phải kiên quyết đấu tranh để loại bỏ.

Biển Đông là một phần quan trọng trong toàn bộ mối quan hệ Việt - Trung. Vì vậy, chính sách của Việt Nam luôn nhất quán, chúng ta luôn kiên quyết đấu tranh, lên án hành vi xâm lấn trái phép của phía Trung Quốc, phản đối công khai, rộng rãi và vận động tăng cường trao đổi dư luận quốc tế, sự ủng hộ của các nước trên thế giới, kiên quyết không lùi bước, phát huy tính chính nghĩa của mình; đồng thời, tăng cường đối thoại song phương giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước.

Công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo hiện nay phải luôn độc lập, tự chủ, tự cường, kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế chứ không thể chỉ dựa vào việc liên minh quân sự, không liên kết với nước này chống lại nước kia. Vì vậy, Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019 nêu rõ: "Không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế”.

Những bất đồng trong tranh chấp ở biển Đông là vấn đề khó khăn, phức tạp, lâu dài, không thể giải quyết "một sớm, một chiều"; không phải cứ có cường quốc “che chở” thì các nước đồng minh mới bảo vệ được chủ quyền lãnh thổ. Quan điểm dựa vào nước khác để bảo vệ chủ quyền hoàn toàn trái ngược với truyền thống đấu tranh của dân tộc ta. Trải qua 1.000 năm Bắc thuộc rồi thắng Tống, bình Nguyên, diệt Minh, phá Thanh, đánh thắng chủ nghĩa thực dân, đế quốc, Việt Nam đã đi vào lịch sử thế giới với tư cách một dân tộc không bao giờ chịu khuất phục, luôn giành chiến thắng với phương châm độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường.

Bảo vệ chủ quyền biển, đảo là vấn đề hết sức thiêng liêng nhưng cũng hết sức khó khăn, phức tạp, không thể nóng vội, chủ quan. Hoàng Sa và Trường Sa luôn trong trái tim của mỗi người Việt Nam. Trước sau như một, Việt Nam kiên quyết và kiên trì bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia và lợi ích của đất nước, kiên trì mối quan hệ hữu nghị với Chính phủ và nhân dân Trung Quốc, giữ vững môi trường hòa bình và ổn định để phát triển. Việt Nam kiên trì chủ trương giải quyết những bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982; thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC).

Do đó, bên cạnh các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên phát huy hiệu quả công tác nắm tình hình, nghiên cứu, dự báo, phát hiện kịp thời âm mưu, thủ đoạn, phương thức hoạt động mới của các thế lực thù địch trên không gian mạng để phản bác, đấu tranh phòng, chống "diễn biến hòa bình" liên quan đến tình hình biển, đảo; tăng cường cung cấp thông tin chính thống về tình hình biển Đông và bảo vệ chủ quyền biển, đảo một cách kịp thời, chính xác, khách quan, trung thực; chúng ta khi tiếp cận thông tin trên mạng, hãy hết sức thận trọng, phân biệt rõ đâu là thông tin xấu, độc, đâu là thông tin chính thống, tham gia tuyên truyền tích cực trên mạng xã hội và Internet, góp phần đập tan âm mưu của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị; đồng thuận, tin tưởng vào đường lối, quyết sách của Đảng và Nhà nước ta, ra sức xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao ý thức, trách nhiệm trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc./.

Quảng Trị, Nghệ An hưởng ứng tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam Quảng Trị, Nghệ An hưởng ứng tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam
Hưởng ứng tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam và ngày đại dương thế giới (8/6) năm 2023, các tỉnh Quảng Trị, Nghệ An đã tổ chức lễ phát động chung tay bảo vệ môi trường biển, đảo.
7 giải pháp phát triển y tế biển, đảo Việt Nam 7 giải pháp phát triển y tế biển, đảo Việt Nam
Trang bị đồng bộ trang thiết bị y tế cấp cứu đầu tiên và thực hiện cứu hộ, cứu nạn trên biển cho tàu mặt nước; huấn luyện các đội y tế cơ động cấp tỉnh thuộc các tỉnh, thành phố ven biển, lực lượng dân quân tự vệ biển... Đây là một số giải pháp nhằm phát triển y tế biển, đảo tại Quyết định số 658/QĐ-TTg ngày 8/6/2023 do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký ban hành.

Theo Huyền Linh/Báo Long An

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/chu-quyen-bien-dao-mot-trong-nhung-trong-tam-chong-pha-cua-cac-the-luc-thu-dich-187815.html

In bài viết