Sáu lĩnh vực tỉnh Vĩnh Phúc mong muốn các doanh nghiệp Singapore nghiên cứu hợp tác, đầu tư

20:43 | 29/05/2023

Giáo dục, du lịch - dịch vụ, y tế, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu hành chính công, logistics là các lĩnh vực tỉnh Vĩnh Phúc mong muốn các nhà đầu tư Singapore nghiên cứu đầu tư, hợp tác với tỉnh. Tỉnh cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư Singapore.
Tiếp tục thúc đẩy hợp tác, xúc tiến đầu tư giữa tỉnh Vĩnh Phúc và Singapore Tiếp tục thúc đẩy hợp tác, xúc tiến đầu tư giữa tỉnh Vĩnh Phúc và Singapore
Kiều bào sẽ là cầu nối giúp Vĩnh Phúc tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước Kiều bào sẽ là cầu nối giúp Vĩnh Phúc tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước

Đây là phát biểu của ông Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc tại buổi tiếp Đoàn công tác Đại sứ quán Singapore tại Việt Nam do ông Jaya Ratnam, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Singapore tại Việt Nam dẫn đầu vào ngày 29/5.

Cùng đi với Đoàn có ông Nguyễn Đức Hùng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội hữu nghị Việt Nam - Singapore cùng đại diện Ban Á - Phi (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam).

 Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh có buổi tiếp và làm việc với ngài Đại sứ Jaya Ratman
Ông Lê Duy Thành (bìa phải), Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc trao đổi với Đại sứ Jaya Ratman (Ảnh: KT).

Theo ông Lê Duy Thành, chuyến công tác của lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc tới Singapore vào tháng 10/2022 đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa tỉnh với các địa phương, các nhà đầu tư Singapore. Đặc biệt, trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, điều kiện học tập, chương trình đào tạo của Singapore phù hợp với văn hóa, mục tiêu của tỉnh Vĩnh Phúc. Vì vậy, ông mong muốn các nhà đầu tư giáo dục của Singapore sẽ hiện diện tại Vĩnh Phúc, đồng thời có các suất học bổng phù hợp dành cho con em của tỉnh.

Bên cạnh đó, Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc mong muốn một số cơ sở giáo dục đại học của Singapore có thể liên kết với các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh để mở các khoa đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các ngành công nghiệp điện tử, công nghiệp công nghệ cao...

Dự án Trung tâm ICD Logistics Vĩnh Phúc được khởi công cuối năm 2021 với tổng mức đầu tư gần 3.900 tỷ đồng, công suất thiết kế hàng hóa thông quan khoảng 530.000 TEU/năm. Dự án được triển khai trên tổng diện tích gần 84ha thuộc thị trấn Hương Canh và xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Hiện nhà thầu đã hoàn thiện hệ thống nhà xưởng, kho vận hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế cùng hệ thống bãi đỗ xe, đường giao thông được xây dựng khoa học, kết nối đồng bộ với hạ tầng giao thông của tỉnh.

Trong các lĩnh vực Vĩnh Phúc mong muốn thu hút các nhà đầu tư Singapore, ông Lê Duy Thành cho biết, hợp tác phát triển kinh tế là quan trọng nhất. Tính đến nay, các nhà đầu tư Singapore đã có 12 dự án tại Vĩnh Phúc (bao gồm 7 dự án ngoài khu công nghiệp và 5 dự án trong khu công nghiệp) với tổng vốn đầu tư gần 500 triệu USD.

Trong đó, dự án Trung tâm ICD Logistics Vĩnh Phúc của Tập đoàn YCH (Singapore) hợp tác với Tập đoàn T&T đã trở thành biểu tượng thành công của sự hợp tác cùng có lợi giữa hai nước Việt Nam - Singapore nói chung và tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng.

Ông Lê Duy Thành đề nghị Đại sứ Jaya Ratnam hỗ trợ tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để dự án sớm đi vào hoạt động và phát huy hiệu quả. Tỉnh Vĩnh Phúc cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư nói chung và nhà đầu tư Singapore nói riêng nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội đầu tư vào tỉnh.

Sáu lĩnh vực tỉnh Vĩnh Phúc mong muốn các doanh nghiệp Singapore nghiên cứu hợp tác, đầu tư
Đoàn công tác Đại sứ quán Singapore tại Việt Nam tham quan Trung tâm Logistics ICD Vĩnh Phúc (Ảnh: Thành Luân).

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Singapore tại Việt Nam Jaya Ratnam bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc. Về các lĩnh vực tỉnh mong muốn hợp tác, đầu tư, Đại sứ và Đoàn công tác sẽ thông tin tới các doanh nghiệp Singapore nhằm kết nối các doanh nghiệp của hai nước nói chung và với tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng đi đến ký kết thỏa thuận hợp tác, đầu tư trên các lĩnh vực mà tỉnh có thế mạnh.

Đại sứ Jaya Ratnam cũng trân trọng gửi lời mời lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc tham dự diễn đàn doanh nghiệp Singapore được tổ chức vào tháng 7 tới tại Việt Nam. Ông cho rằng sự kiện này sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác cho Vĩnh Phúc với các doanh nghiệp Singapore.

Cùng ngày, Đoàn công tác Đại sứ quán Singapore đã tham quan Trung tâm Logistics ICD Vĩnh Phúc tại huyện Bình Xuyên và làm việc với UBND huyện Bình Xuyên. Đại sứ đánh giá cao sự hỗ trợ mạnh mẽ của lãnh đạo địa phương giúp cho tiến độ dự án Trung tâm Logistics ICD Vĩnh Phúc được thúc đẩy nhanh chóng. Ông khẳng định khi đi vào hoạt động, dự án sẽ thu hút mạnh mẽ nguồn đầu tư đến từ Singpore.

Theo Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội hữu nghị Việt Nam - Singapore Nguyễn Đức Hùng, có ba lĩnh vực tỉnh Vĩnh Phúc và các nhà đầu tư Singapore có thể bắt tay hợp tác ngay, gồm: giáo dục, du lịch và logistics.

Với thế mạnh, tiềm năng sẵn có, Vĩnh Phúc có thể mở trường quốc tế Singapore. Bên cạnh đó, ông đề nghị tỉnh cử các đoàn sang Singapore quảng bá tiềm năng du lịch tỉnh, đồng thời thông qua Singapore quảng bá du lịch tới các nước khác. Hội hữu nghị Việt Nam - Singapore sẵn sàng hỗ trợ tỉnh Vĩnh Phúc trong các chuyến đi này.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc có thể áp dụng kinh nghiệm của các khu công nghiệp Việt Nam - Singpore (VSIP), trực tiếp chỉ đạo, vận hành để thúc đẩy dự án Trung tâm Logistics ICD Vĩnh Phúc. Khi dự án này đi vào hoạt động, đây sẽ là ví dụ thành công đầu tiên để xây dựng các cảng cạn khác.

Mở rộng cơ hội giao lưu văn hóa, nghệ thuật Ấn Độ tại Vĩnh Phúc Mở rộng cơ hội giao lưu văn hóa, nghệ thuật Ấn Độ tại Vĩnh Phúc
Hy vọng mới cho các học sinh thuộc khu vực khó khăn của tỉnh Vĩnh Phúc Hy vọng mới cho các học sinh thuộc khu vực khó khăn của tỉnh Vĩnh Phúc

Thành Luân

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/sau-linh-vuc-tinh-vinh-phuc-mong-muon-cac-doanh-nghiep-singapore-nghien-cuu-hop-tac-dau-tu-186540.html

In bài viết