Đạo diễn gốc Việt Trần Anh Hùng giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại LHP Cannes 2023

07:01 | 28/05/2023

Chiều tối 27/5 giờ địa phương, Liên hoan phim Cannes 2023 vừa bế mạc. Phim "Anatomy of a Fall" của nữ đạo diễn Justine Triet thắng giải Cành cọ vàng năm nay và Giải Đạo diễn xuất sắc nhất thuộc về đạo diễn mang hai quốc tịch Việt Nam và Pháp Trần Anh Hùng với phim "La Passion de Dodin Bouffant".
Phim của đạo diễn Trần Anh Hùng tranh giải Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes 2023 Phim của đạo diễn Trần Anh Hùng tranh giải Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes 2023
Ban tổ chức Liên hoan phim Cannes 2023 đã công bố danh sách phim tranh giải Cành cọ vàng chính thức, trong đó có bộ phim “The Passion of Dodin Bouffant” của đạo diễn Trần Anh Hùng.
Mỹ nhân Hollywood diện trang phục của NTK Việt Nam trên thảm đỏ Cannes Mỹ nhân Hollywood diện trang phục của NTK Việt Nam trên thảm đỏ Cannes
Hôm qua (theo giờ Pháp), Mỹ nhân Hollywood Caylee Cowan vừa khoe nhan sắc kiều diễm và quyến rũ trong trang phục hút mắt của nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes.

Tác phẩm "La passion de Dodin Bouffant" do Trần Anh Hùng đạo diễn được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Marcel Rouff kể về câu chuyện tình yêu giữa nữ phụ bếp trẻ Eugenie, do diễn viên Juliette Binoche đóng, làm việc bên cạnh đầu bếp nổi tiếng Dodin do nam diễn viên Benoit Magimel thủ vai. Trước đêm bế mạc, bô phim được hoan nghênh tại Cannes khi chiếu ra mắt khán giả và nhận tràng vỗ tay dài 7 phút.

Gia đình đạo diễn Trần Anh Hùng cùng hai con, nữ diễn viên Juliette Binoche (thứ hai từ phải sang). (Ảnh: AFP)
Gia đình đạo diễn Trần Anh Hùng cùng hai con, nữ diễn viên Juliette Binoche (thứ hai từ phải sang) tại Liên hoan phim Cannes 2023 (Ảnh: AFP).

Suốt 20 năm làm việc cùng nhau, giữa họ đã nảy sinh tình cảm sâu sắc xuất phát từ tình yêu chung với nghệ thuật ẩm thực. Cùng nhau, họ đã sáng tạo ra nhiều món ăn đặc sắc khiến các thực khách phải trầm trồ. Thế nhưng, cuối cùng Eugenie, luôn muốn được tự do, đã từ chối nhận lời lấy Dodin. Đầu bếp danh tiếng đã quyết định tặng cô món quà: một bữa ăn riêng.

Sinh năm 1962 tại Đà Nẵng, đạo diễn Trần Anh Hùng là đạo diễn diện ảnh gốc Việt giành nhiều giải thường quốc tế nhất từ trước đến nay. Ông đã khẳng định tiếng tăm trong nền điện ảnh châu Âu và cả thế giới, trong đó có nhiều phim lấy bối cảnh ở Việt Nam.

Đây là tượng vàng về chỉ đạo đầu tiên của Trần Anh Hùng sau nhiều lần có phim dự tranh tại Cannes, sau những "Mùi đu đủ xanh" (1993) hay "Mùa hè chiều thẳng đứng" (2000).

Tác phẩm Bên trong vỏ kén vàng (tựa tiếng Anh: Inside the Yellow Cocoon Shell) của đạo diễn Phạm Thiên Ân thắng giải Camera vàng (Camera d’Or), phim này được chiếu ở hạng mục Tuần lễ đạo diễn (Directors’ Fortnight).

Đây là tác phẩm mang quốc tịch Việt Nam duy nhất tại mùa giải Cannes năm nay, kể về một người đàn ông tên Thiện, phải mang xác chị dâu mình về quê khi cô này bị tai nạn xe và qua đời. Trong hành trình, Thiện phải mang theo Đạo, đứa cháu trai về quê. Chuyến đi đã dấy lên trong Thiện nhiều suy tư về ý nghĩa của cuộc đời.

Trước đó, phim "Bên trong vỏ kén vàng" khi được chiếu vào ngày 24/5 tại khuôn khổ của hạng mục Directors’ Fortnight và nhận được tràng vỗ tay dài đến 5 phút. Giới phê bình phim phương Tây dành rất nhiều lời khen về kỹ thuật làm phim và những đề tài mà Phạm Thiên Ân chạm tới qua từng khung hình.

Danh sách đầy đủ những người chiến thắng tại Liên hoan phim Cannes 2023:

Cành cọ vàng: Anatomie d'une Chute (Justine Triet)

Giải Grand Prix: The Zone of Interest (Jonathan Glazer)

Giải của Ban giám khảo: Competition: Fallen Leaves (Aki Kaurismäki)

Đạo diễn xuất sắc nhất: Trần Anh Hùng (La Passion de Dodin Bouffant - The Pot-au-feu)

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Merve Dizdar (About Dry Grasses)

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Koji Yakusho (Perfect Days)

Kịch bản hay nhất: Yuji Sakamato (Monster)

Camera d'Or: Bên trong vỏ kén vàng (Phạm Thiên Ân)

Phim ngắn Cành cọ vàng: 27 (Flóra Anna Buda)

“Tro tàn rực rỡ” của đạo diễn Việt Nam giành giải tại Liên hoan phim 3 châu lục “Tro tàn rực rỡ” của đạo diễn Việt Nam giành giải tại Liên hoan phim 3 châu lục
Bộ phim “Tro tàn rực rỡ” của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đã giành giải Montgolfière d’or (Golden Balloon - Khinh khí cầu vàng) tại Liên hoan phim 3 châu lục, tổ chức tại thành phố Nantes (Pháp). Đây là Liên hoan phim quan trọng đối với điện ảnh đương đại châu Á.
Công chúng Pháp xem 20 phim tài liệu do đạo diễn trẻ Việt Nam thực hiện Công chúng Pháp xem 20 phim tài liệu do đạo diễn trẻ Việt Nam thực hiện
“Những đứa trẻ trong sương” của đạo diễn trẻ Hà Lệ Diễm, “Ước mơ làm công nhân” của Trần Phương Thảo, “Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng” của Nguyễn Thị Thắm... là một số bộ phim tài liệu được trình chiếu trong “Cuộc phiêu lưu của Varan Vietnam”. Chương trình là một hoạt động của Liên hoan phim thực tế quốc tế 2023 đang diễn ra tại thủ đô Paris (Pháp) từ ngày 24/3 - 2/4.

Hồng Vân (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/dao-dien-goc-viet-tran-anh-hung-gianh-giai-dao-dien-xuat-sac-nhat-tai-lhp-cannes-2023-186473.html

In bài viết