Tỉnh Thanh Hoá và Bộ Nội vụ Lào chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác về công tác cải cách hành chính

12:14 | 26/05/2023

Đoàn cấp cao Bộ Nội vụ nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào do Ủy viên BCH TW Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bộ Trưởng Bộ Nội vụ Lào Thong Chăn Mạ-ni-xay làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa vào ngày 25/5 với mong muốn sẽ được học tập kinh nghiệm về công tác cải cách hành chính, quản lý chính quyền tại Việt Nam nói chung, Thanh Hóa nói riêng.
Việt Nam - Singapore: Tiến tới thành lập cơ chế công tác liên ngành thúc đẩy Đối tác Kinh tế số - Kinh tế xanh Việt Nam - Singapore: Tiến tới thành lập cơ chế công tác liên ngành thúc đẩy Đối tác Kinh tế số - Kinh tế xanh
Mong muốn thắt chặt mối quan hệ giữa Toà thánh và chính quyền tỉnh Thanh Hoá Mong muốn thắt chặt mối quan hệ giữa Toà thánh và chính quyền tỉnh Thanh Hoá

Chủ trì buổi tiếp và làm việc với Đoàn cấp cao Bộ Nội vụ nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào có: Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi; tham gia buổi làm việc có Thứ trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam Triệu Văn Cường; cùng dự có Phó Đại sứ nước CHDCND Lào tại Việt Nam Chăn-thạ phon Khăm-mạ-ni-chăn, đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ của nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào và Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi nhiệt liệt chào đón Đoàn công tác của Bộ Nội vụ nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào và Việt Nam đến thăm, làm việc với tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời nhấn mạnh, tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn là hai địa phương láng giềng có mối quan hệ rất sâu sắc, gắn bó, được hai Đảng, hai Nhà nước đánh giá là tiêu biểu cho hợp tác cấp địa phương giữa hai quốc gia.

Tỉnh Thanh Hoá và Bộ Nội vụ Lào chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác về công tác cải cách hành chính
Đoàn cấp cao Bộ Nội vụ nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào do Ủy viên BCH TW Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bộ Trưởng Bộ Nội vụ Lào Thong Chăn Mạ-ni-xay làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa - (Ảnh: Bích Phương/thanhhoa.gov.vn).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi khẳng định, chuyến thăm và làm việc của Đoàn công tác là để hai bên cùng nhau trao đổi, tìm hiểu về công tác cải cách hành chính của địa phương hai nước Việt Nam - Lào. Đây là hoạt động rất có ý nghĩa, góp phần tiếp tục củng cố và tăng cường mối quan hệ đoàn kết hữu nghị vĩ đại, sự hợp tác toàn diện giữa hai nước nói chung và giữa các cơ quan của hai nước nói riêng.

Cũng tại buổi làm việc, Ủy viên BCH TW Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bộ Trưởng Bộ Nội vụ Lào Thong-Chăn Mạ-ni-xay đánh giá cao công tác quản lý chính quyền, cải cách hành chính của Việt Nam nói chung và Thanh Hóa nói riêng đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nền hành chính của Việt Nam ngày càng văn minh, hiện đại.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lào Thong-Chăn Mạ-ni-xay cũng chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của Lào trong công tác cải cách hành chính, quản lý chính quyền, mong muốn qua chuyến thăm và làm việc sẽ được học tập kinh nghiệm về công tác cải cách hành chính, quản lý chính quyền tại Việt Nam nói chung, Thanh Hóa nói riêng.

Thảo luận tại buổi làm việc, đại diện Đoàn công tác hai bên đã trao đổi, chia sẻ những khó khăn, tồn tại và gợi mở phương hướng giải quyết cũng như các bài học kinh nghiệm, mô hình hay, hiệu quả. Cũng nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và Bộ Nội vụ nước CHDCND Lào đã trao tặng cho nhau những món quà ý nghĩa thể hiện tình đoàn kết, gắn bó keo sơn, mối quan hệ đặc biệt “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững” giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân 2 nước Việt Nam - Lào.

Tiếp tục đẩy mạnh quảng bá hình ảnh của Đà Nẵng đến nhà đầu tư và người dân Hàn Quốc Tiếp tục đẩy mạnh quảng bá hình ảnh của Đà Nẵng đến nhà đầu tư và người dân Hàn Quốc
Thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư giữa Hoa Kỳ và Việt Nam ngày càng phát triển Thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư giữa Hoa Kỳ và Việt Nam ngày càng phát triển

Nhật Nguyệt

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ti-nh-thanh-hoa-va-bo-noi-vu-la-o-chia-se-kinh-nghie-m-va-ho-p-ta-c-ve-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-186414.html

In bài viết