Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban bảo vệ Cách mạng Cuba dâng hoa tại Công viên Fidel (Quảng Trị)

08:44 | 21/05/2023

Ngày 20/5, Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban bảo vệ Cách mạng Cuba do Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Ủy viên Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch Ủy ban bảo vệ Cách mạng Cuba Gerardo Hernandez Nordelo làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa tại Công viên Fidel ở TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp xã giao Đoàn Đại biểu cấp cao Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp xã giao Đoàn Đại biểu cấp cao Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba
Ngày 18/5, Đoàn Đại biểu cấp cao Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba do ông Gerardo Hernandez Nordelo - Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Cu-ba, Ủy viên Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cu-ba (CDR) làm Trưởng đoàn có buổi chào xã giao lãnh đạo tỉnh Nghệ An trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Nghệ An.
Quảng Bình tri ân nghĩa tình nhân dân Cuba Quảng Bình tri ân nghĩa tình nhân dân Cuba
Ngày 19/5, tại buổi tiếp đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba (CDR), ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình cho biết tỉnh đang chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 50 năm chuyến thăm của lãnh tụ Fidel Castro tới vùng giải phóng miền Nam Việt Nam, tri ân nghĩa tình nhân dân Cuba với Quảng Bình.

Trước tượng đài lãnh tụ Fidel Castro, các thành viên đoàn đã thành kính dâng hoa và dành phút mặc niệm tưởng nhớ vị lãnh tụ vĩ đại của đất nước Cuba. Trong trái tim mỗi người Việt Nam và Cuba, lãnh tụ Fidel Castro đã trở thành biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, khát vọng vươn tới tự do và hạnh phúc.

Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban bảo vệ Cách mạng Cuba, lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị dâng hoa, tham quan, chụp ảnh lưu niệm tại Công viên Fidel ở TP. Đông Hà (Ảnh: Báo Quảng Trị)
Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban bảo vệ Cách mạng Cuba, lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị dâng hoa, tham quan, chụp ảnh lưu niệm tại Công viên Fidel ở TP. Đông Hà (Ảnh: Báo Quảng Trị).

Cùng ngày, đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại di tích Quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị, tham quan bảo tàng Thành Cổ, thăm khu di tích đặc biệt Quốc gia đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải; địa đạo Vịnh Mốc để hiểu hơn về những giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam.

Đoàn cũng đến thăm di tích Khu trụ sở Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam tại thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ. Đây là nơi lãnh tụ Fidel Castro, nguyên thủ quốc gia nước ngoài đầu tiên và duy nhất đến thăm vùng mới giải phóng trên tuyến lửa Quảng Trị, một sự kiện có ý nghĩa chính trị đặc biệt trong quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam – Cuba và gây tiếng vang trong dư luận quốc tế.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng các em học sinh tại Thành Cổ Quảng Trị.
Đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng các em học sinh tại Thành Cổ Quảng Trị (Ảnh: Báo Quảng Trị).

Trước đó, tại buổi tiếp đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba (CDR) ngày 19/5, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Quang Tùng nhấn mạnh, trong những năm tháng chiến tranh gian khổ, ác liệt, Đảng bộ, quân và dân Quảng Trị đã nhận được sự quan tâm to lớn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Cuba. Hình ảnh phất ngọn cờ giải phóng dân tộc miền Nam Việt Nam trong chuyến thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam tại tỉnh Quảng Trị 50 năm trước của Chủ tịch Fidel Castro đã để lại những dấu ấn hết sức đặc biệt đối với Nhân dân Quảng Trị. Hình ảnh đó cũng đã khích lệ, truyền cảm hứng to lớn cho Quảng Trị cũng như dân tộc Việt Nam tiếp tục kháng chiến chống Mỹ cứu nước và giành thắng lợi hoàn toàn.

Theo ông Lê Quang Tùng, hiện nay, tỉnh Quảng Trị cũng đang chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 50 năm chuyến thăm của lãnh tụ Fidel Castro tới vùng giải phóng miền Nam Việt Nam bảo đảm trang trọng, nhằm góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, mối quan hệ gắn bó, giúp thế hệ trẻ hiểu rõ và phát huy hơn nữa truyền thống của hai quốc gia, dân tộc.

Chia sẻ với những khó khăn mà Cuba đang phải đối mặt, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị bày tỏ tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự kiên cường, đoàn kết của Nhân dân, Cuba sẽ sớm chiến thắng, vượt qua và gặt hái được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực trong thời gian tới.

Trong phát biểu của mình, ông Gerardo Hernandez Nordelo, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba bày tỏ trân trọng những tình cảm quý báu giữa hai đất nước và giữa Cuba với Quảng Trị. Ông nói, dù còn nhiều khó khăn, nhưng Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba luôn kiên định con đường đã chọn và không ngừng đổi mới nhằm tăng cường hiệu quả đấu tranh để đạt được những mục tiêu đã đề ra.

Kỷ niệm 60 năm thành lập Ủy ban Cuba đoàn kết với miền Nam Việt Nam Kỷ niệm 60 năm thành lập Ủy ban Cuba đoàn kết với miền Nam Việt Nam
Sự ra đời của Ủy ban Cuba đoàn kết với miền Nam Việt Nam là dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ hai nước Việt Nam và Cuba.
Phát động cuộc thi Sáng tác biểu tượng “Ước nguyện Hòa bình” – Quảng Trị 2023 Phát động cuộc thi Sáng tác biểu tượng “Ước nguyện Hòa bình” – Quảng Trị 2023
Cuộc thi Sáng tác biểu tượng “Ước nguyện Hòa bình” – Quảng Trị 2023 được tổ chức từ 30/4-30/9 mang thông điệp hòa bình tại Quảng Trị; với mong muốn góp phần xây dựng Quảng Trị trở thành điểm đến của Hòa bình.

Ngọc Châu (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/doan-dai-bieu-cap-cao-uy-ban-bao-ve-cach-mang-cuba-dang-hoa-tai-cong-vien-fidel-quang-tri-186175.html

In bài viết