Việt Nam đoàn kết, trợ giúp Cuba bằng những hành động cụ thể, thiết thực

15:15 | 12/05/2023

"Quyên góp, ủng hộ Cuba thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19; khắc phục hậu quả bão lụt, cháy kho chứa nhiên liệu xảy ra tại tỉnh Matanzas; đầu tư xây dựng nhà máy tã lót ở Cuba. Tình đoàn kết, sự trợ giúp của nhân dân Việt Nam dành cho nhân dân Cuba đã đến từ những hành động cụ thể, thiết thực và cần nhiều hơn nữa các hành động như vậy để làm sâu sắc hơn tình hữu nghị, gắn bó giữa hai nước".
Kỷ niệm 60 năm thành lập Ủy ban Cuba đoàn kết với miền Nam Việt Nam Kỷ niệm 60 năm thành lập Ủy ban Cuba đoàn kết với miền Nam Việt Nam
Tăng cường giáo dục thế hệ trẻ về tình hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam - Cuba Tăng cường giáo dục thế hệ trẻ về tình hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam - Cuba

Đây là phát biểu của bà Teresa María Amarelle Boué, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Thư ký Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba tại buổi làm việc với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) vào ngày 12/5 tại Hà Nội nhân dịp đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga (bìa phải) chào đón bà Teresa María Amarelle Boué, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Thư ký Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba (Ảnh: Thu Hà).
Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga (bìa phải) chào đón bà Teresa María Amarelle Boué, Tổng Thư ký Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba (Ảnh: Thu Hà).

Thông tin về tình hình kinh tế - xã hội Cuba hiện nay, bà Teresa María Amarelle Boué cho biết, Cuba đang ở trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Chính sách bao vây, cấm vận của Mỹ không chỉ tác động đến tiến trình phát triển chung của Cuba mà còn ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống hàng ngày của các gia đình, đặc biệt là phụ nữ Cuba. Dù vậy với truyền thống kiên cường và sáng tạo, nhân dân Cuba sẽ nỗ lực vượt qua thách thức trước mắt.

Tổng Thư ký Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba cảm ơn sự ủng hộ chân thành, thiết thực của Việt Nam dành cho nhân dân Cuba trong những năm qua và khẳng định đó là sự tiếp nối của quan hệ gần gũi và tin cậy, tương trợ và hợp tác giữa hai nước từ trong lịch sử.

Phát biểu tại buổi tiếp, Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch VUFO chúc mừng Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba về những thành tựu trong việc thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ. Bà cũng đánh giá cao nỗ lực, đóng góp tích cực của phụ nữ Cuba, đứng đầu là Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba, cho phong trào chung trên thế giới về thúc đẩy bình đẳng giới và tăng quyền cho phụ nữ, thực hiện các mục tiêu hòa bình, phát triển trên thế giới.

Đại sứ Nguyễn Phương Nga bày tỏ phấn khởi và tự hào về quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt, hợp tác toàn diện, tin cậy lẫn nhau Việt Nam - Cuba, được các vị lãnh tụ cách mạng tiền bối Jose Marti, Hồ Chí Minh, Fidel Castro và các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp, đang tiếp tục được củng cố, phát triển và làm sâu sắc trên mọi lĩnh vực.

Việt Nam luôn trân trọng và không bao giờ quên sự ủng hộ to lớn, chí tình chí nghĩa mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba dành cho Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như xây dựng, phát triển đất nước hiện nay.

VUFO làm việc với đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba (Ảnh: Thu Hà).
VUFO làm việc với đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba (Ảnh: Thu Hà).

Đại sứ Nguyễn Phương Nga cho biết, VUFO, Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba luôn phối hợp chặt chẽ với Viện Cuba Hữu nghị với các dân tộc (ICAP), Hội hữu nghị Cuba - Việt Nam, Đại sứ quán Cuba tại Hà Nội tổ chức các hoạt động hòa bình, đoàn kết với Cuba, ủng hộ Cuba chống bao vây, cấm vận và hỗ trợ Cuba.

Năm 2023 có nhiều hoạt động kỷ niệm các sự kiện quan trọng của Cuba và trong quan hệ hai nước: 62 năm Ngày chiến thắng Hiron; 60 năm Ngày thành lập Ủy ban Cuba đoàn kết với miền Nam Việt Nam; 70 năm Ngày chiến thắng Moncada của nhân dân Cuba và 50 năm Chủ tịch Cuba Fidel Castro thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam tại Quảng Trị...

VUFO sẽ tiếp tục tìm những hướng đi mới, biện pháp hiệu quả để tăng cường hoạt động ủng hộ, đoàn kết với Cuba; chú trọng giáo dục, tuyên truyền cho thế hệ trẻ Việt Nam về quan hệ đặc biệt giữa hai nước để tiếp nối các thế hệ cha anh, duy trì và phát triển truyền thống đoàn kết, hữu nghị tốt đẹp vốn có, góp phần tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương trên các lĩnh vực giữa hai nước.

Hỗ trợ Cuba khắc phục hậu quả hỏa hoạn tại tỉnh Matanzas Hỗ trợ Cuba khắc phục hậu quả hỏa hoạn tại tỉnh Matanzas
Phát triển hợp tác văn hóa tương xứng với quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba Phát triển hợp tác văn hóa tương xứng với quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba

Thành Luân

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/viet-nam-doan-ket-tro-giup-cuba-bang-nhung-hanh-dong-cu-the-thiet-thuc-185804.html

In bài viết