Thanh Hóa - vùng đất hấp dẫn đối với các nhà đầu tư Nhật Bản

09:00 | 06/05/2023

Trong cuộc gặp Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ngày 5/5, ông Nikai Toshihiro, Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật – Việt cho biết: Ban lãnh đạo Liên minh nghị sỹ hữu nghị Nhật - Việt, các nghị sỹ Quốc hội, lãnh đạo địa phương Nhật Bản quyết định chọn Thanh Hóa để đến thăm trong dịp trở lại Việt Nam lần này. Chuyến thăm nhằm thúc đẩy hợp tác địa phương, đào tạo nguồn nhân lực của các địa phương Nhật Bản với Việt Nam nói chung và Thanh Hóa - vùng đất hấp dẫn đối với các nhà đầu tư Nhật Bản nói riêng.

Đẩy mạnh giao lưu nhân dân giữa Thừa Thiên Huế và TP.Takayama (Nhật Bản)

Đẩy mạnh giao lưu nhân dân giữa Thừa Thiên Huế và TP.Takayama (Nhật Bản)

Đây là nhận định của ông Masahiro Shimizu - Phó thị trưởng TP.Takayama (tỉnh Gifu, Nhật Bản) tại buổi tiếp xã giao giừa Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thanh Bình với đoàn công tác TP.Takayama nhân chuyến thăm, làm việc tại thành phố Huế vào sáng ngày 28/4.

Tăng cường giáo dục thế hệ trẻ về tình hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam - Cuba

Tăng cường giáo dục thế hệ trẻ về tình hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam - Cuba

"Phối hợp tổ chức hoạt động kỷ niệm các sự kiện lịch sử quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Cuba; thúc đẩy giao lưu văn hóa nghệ thuật; kết nối các trường đại học; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về hai nước trong giới trẻ; tăng cường trao đổi học thuật nghiên cứu…".

Thanh Hóa dẫn đầu cả nước về vốn đăng ký đầu tư của Nhật Bản năm 2022

Với nhiều điều kiện thuận lợi như: nguồn lao động dồi dào, có chất lượng; hạ tầng giao thông tương đối hoàn thiện với đầy đủ các loại hình đường bộ, đường sắt, đường thủy; tài nguyên thiên nhiên và tài nguyên du lịch phong phú, đa dạng; môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn... Thanh Hóa đã đón được làn sóng đầu tư, hợp tác từ nhà đầu tư Nhật Bản.

Đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận 10 chương trình, dự án ODA của JICA Nhật Bản với tổng số vốn ODA cam kết tài trợ gần 45,5 triệu USD.

Giai đoạn từ năm 1992 đến năm 2022, Đại sứ quán Nhật Bản đã thực hiện 24 dự án viện trợ quy mô nhỏ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa về các lĩnh vực y tế, nước sạch, giáo dục với ngân sách trung bình mỗi dự án khoảng 89.000 USD. Cụ thể như: dự án phát triển mô hình trường học hữu nghị thân thiện tại điểm trường Chòi Mốt, xã Lương Trung (Bá Thước) với 52.000 USD; dự án xây dựng hệ thống nước sạch tại xã Lũng Niêm (Bá Thước) với 85.000 USD; dự án xây dựng Trạm y tế xã Thiết Kế (Bá Thước) với kinh phí tài trợ 89.000 USD...

Thúc đẩy giáo dục và giao lưu giữa thế hệ trẻ là nền tảng xây dựng quan hệ bền vững Việt - Nhật
Liên doanh Lọc hóa dầu Nghi Sơn tại tỉnh Thanh Hóa có vốn đầu tư lớn từ Nhật Bản.

Trong quá trình thu hút đầu tư dự án FDI, tỉnh Thanh Hóa đã có 18 dự án do nhà đầu tư Nhật Bản trực tiếp hoặc liên danh với các nhà đầu tư nước ngoài khác để đầu tư, với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 12,53 tỷ USD, chiếm 86,7% tổng vốn đăng ký đầu tư FDI trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết: Nhật Bản là nhà đầu tư nước ngoài có số vốn đầu tư trực tiếp lớn nhất tại Thanh Hóa. Năm 2022 Thanh Hóa là tỉnh dẫn đầu cả nước về vốn đăng ký đầu tư của Nhật Bản.

Các dự án của các nhà đầu tư Nhật Bản có quy mô lớn, tác động lan tỏa không những trong tỉnh mà cả khu vực Bắc Trung bộ và Nam đồng bằng Bắc bộ.

Hiện tỉnh Thanh Hóa đã thành lập Bộ phận hỗ trợ Nhật Bản tại Thanh Hóa (Japan Desk Thanh Hóa), kiện toàn bộ máy Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Thanh Hóa nhằm tăng cường thực hiện xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư từ Nhật Bản có nhu cầu tìm hiểu đầu tư, kinh doanh tại tỉnh Thanh Hóa.

Nhiều du khách Nhật Bản lựa chọn đến Thanh Hóa

Cùng với sự sôi động của các hoạt động giao lưu kinh tế, giao lưu văn hóa cũng ngày càng phong phú, đa dạng. Hình ảnh chú mèo máy Doraemon, hoa anh đào hay bộ kimono đã trở nên quen thuộc đối với người dân Việt Nam nói chung, người dân Thanh Hóa nói riêng khi nhắc về xứ sở hoa anh đào Nhật Bản. Những nét văn hóa Việt Nam qua những bộ áo dài, hình ảnh hoa sen, bức tranh Đông Hồ cũng dần trở nên quen thuộc ở đất nước “mặt trời mọc” thông qua sự kiện giao lưu văn hóa, du lịch giữa hai nước và các địa phương hai nước. Ngày càng nhiều người dân Nhật Bản biết và lựa chọn Thanh Hóa là địa điểm ghé thăm khi đến Việt Nam.

Năm 2022, toàn tỉnh Thanh Hóa đón khoảng 245.000 lượt khách quốc tế, trong đó, khách du lịch Nhật Bản đến Thanh Hóa đạt 53.000 lượt, chiếm 21,6% tổng lượt khách quốc tế, với tổng doanh thu du lịch đạt 17,7 triệu USD, chiếm 24,7% tổng doanh thu từ khách du lịch quốc tế.

Thúc đẩy giáo dục và giao lưu giữa thế hệ trẻ là nền tảng xây dựng quan hệ bền vững Việt - Nhật
Giáo viên, sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa tham gia ngày hội giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản.

Tới đây các hoạt động văn hóa, du lịch nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản được tổ chức tại tỉnh Thanh Hóa sẽ là “thời cơ vàng” để tỉnh quảng bá hình ảnh đất và người với bạn bè quốc tế, đặc biệt là Nhật Bản. Đồng thời, các hoạt động giao lưu văn hóa, du lịch còn trở thành chất xúc tác để thúc đẩy các hoạt động ngoại giao, hợp tác kinh tế, xúc tiến đầu tư, xuất khẩu lao động phát triển.

Kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, tỉnh Thanh Hóa sẽ tổ chức nhiều sự kiện, chuỗi hoạt động liên quan sẽ diễn ra tại thành phố biển Sầm Sơn từ ngày 5 - 8/5/2023 như: tổ chức 20 gian hàng trưng bày sản phẩm tiêu biểu, thế mạnh của tỉnh Thanh Hóa và các doanh nghiệp Nhật Bản; hoạt động trao đổi, làm việc giữa tỉnh Thanh Hóa với Đoàn công tác Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam; chương trình tham quan thực địa Khu kinh tế Nghi Sơn, Di sản Văn hóa Thế giới Thành nhà Hồ và các địa điểm du lịch tại thành phố Sầm Sơn.

Theo Ban tổ chức, dự kiến sẽ có khoảng 600 đại biểu, khách mời tham dự sự kiện này, bao gồm đại biểu trong nước và đại biểu đến từ Nhật Bản.

Thúc đẩy gắn kết hơn nữa mối quan hệ hữu nghị giữa Hiroshima (Nhật Bản) và Quảng Trị

Thúc đẩy gắn kết hơn nữa mối quan hệ hữu nghị giữa Hiroshima (Nhật Bản) và Quảng Trị

Ngày 15/11, nhân chuyến thăm và làm việc tại Quảng Trị của đoàn công tác do ông Tatsuo Akagi, Giám đốc điều hành Hội Hòa Bình và Hữu nghị Hiroshima - Việt Nam (HVPF) làm trưởng đoàn. Tại đây, Giám đốc điều hành HVPF hy vọng rằng năm kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản - Việt Nam vào năm 2023 sẽ là cơ hội để gắn kết hơn nữa mối quan hệ hữu nghị giữa Nhật Bản và Việt Nam, giữa Hiroshima và Quảng Trị.

Giao lưu âm nhạc kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản

Giao lưu âm nhạc kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản

Tối 8/3, tại Trường Đại học Y Dược (Đại học Huế), Hội Hữu nghị Việt-Nhật tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp Nghệ sĩ sáo Tachibana (Nhật Bản), Trường Đại học Y Dược và Câu lạc bộ thơ Haiku Việt - Cố đố Huế tổ chức Chương trình giao lưu âm nhạc Kỷ niệm 50 năm thiết lập mối quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản (1973-2023).

Khang Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thanh-hoa-vung-dat-hap-dan-doi-voi-cac-nha-dau-tu-nhat-ban-185523.html

In bài viết