Lào Cai mong muốn kết nghĩa với tỉnh, thành phố của Hàn Quốc

13:29 | 19/04/2023

Đây là mong muốn của ông Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai tại buổi tiếp, làm việc với bà Oh Young Ju - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam ngày 18/4.
Lào Cai, Vĩnh Phúc triển khai nhiều hoạt động bình đẳng giới Lào Cai, Vĩnh Phúc triển khai nhiều hoạt động bình đẳng giới
Tỉnh Lào Cai, Vĩnh Phúc đã triển khai nhiều hoạt động, dự án bình đẳng giới.
Gìn giữ nghề vẽ sáp ong trên vải lanh ở Lào Cai Gìn giữ nghề vẽ sáp ong trên vải lanh ở Lào Cai
Kỹ thuật vẽ hoa văn bằng sáp ong trên vải lanh đã trở thành một nét đẹp truyền thống không thể thiếu trong đời sống văn hóa của đồng bào người Mông tại bản Lao Chải thị xã Sapa tỉnh Lào Cai.

Tại buổi làm việc, ông Trịnh Xuân Trường đã thông tin khái quát một số nội dung hợp tác giữa tỉnh Lào Cai và các đối tác Hàn Quốc. Lào Cai đã nhận được sự hỗ trợ của Chính phủ Hàn Quốc thông qua các chương trình, dự án ODA: thỏa thuận hợp tác thực hiện Chương trình Hạnh phúc (từ 2015 - 2017) với Cơ quan hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA); dự án cung cấp trang thiết bị cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai thông qua Ngân hàng Xuất nhập khẩu EXIMBANK…

Thông qua các tổ chức phi chính phủ và các cơ quan hợp tác của Hàn Quốc, Chính phủ Hàn Quốc đã hỗ trợ tỉnh Lào Cai trên nhiều lĩnh vực: y tế, giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hợp tác giao lưu văn hóa…

Hiện trên địa bàn tỉnh Lào Cai có 2 dự án FDI do nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc triển khai thực hiện: Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất dây điện và cáp điện công nghệ cao của công ty TNHH Nexus Technologies & Cable và dự án “Trồng và sản xuất Dâu tây công nghệ cao” của tập đoàn nông nghiệp Dooho.

Lào Cai mong muốn kết nghĩa với tỉnh, thành phố của Hàn Quốc
Quang cảnh buổi làm việc.

Ông Trịnh Xuân Trường mong muốn Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam hỗ trợ quảng bá, khuyến khích các doanh nghiệp Hàn Quốc đến tìm hiểu cơ hội, hợp tác đầu tư tại Lào Cai, nhất là các dự án đầu tư về lĩnh vực: du lịch, dịch vụ, công nghiệp chế biến sâu khoáng sản và công nghiệp điện tử, ô tô, nông nghiệp công nghệ cao… Giới thiệu thêm một số tổ chức phi phính phủ của Hàn Quốc hỗ trợ Lào Cai thực hiện mục tiêu ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội và nhân đạo. Hỗ trợ thủ tục kết nghĩa giữa Lào Cai với 1 tỉnh hoặc thành phố Hàn Quốc có sự tương đồng về thế mạnh công nghiệp, du lịch...

Bà Oh Young Ju cho biết: Hàn Quốc đang có nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao, sinh viên Việt Nam có thể xem xét cơ hội học tập và làm việc tại Hàn Quốc. Đại sứ mong muốn, trong năm 2023, đoàn công tác Lào Cai sang thăm và làm việc tại Hàn Quốc để trao đổi một số lĩnh vực giáo dục, đào tạo nghề.

Đối với việc hợp tác giữa 2 địa phương Lào Cai – Hàn Quốc, bà Oh Young Ju mong muốn tỉnh Lào Cai đến thăm và tìm hiểu thành phố Sokcho - Hàn Quốc bởi nơi là địa phương có nhiều điểm tương đồng với tỉnh Lào Cai. Đại sứ Oh Young Ju cũng hi vọng "Ngày văn hóa Hàn Quốc" sẽ được tổ chức hàng năm tại Lào Cai trong thời gian tới.

Mong muốn tỉnh Lào Cai góp tăng cường hợp tác với một số tỉnh của Philippines Mong muốn tỉnh Lào Cai góp tăng cường hợp tác với một số tỉnh của Philippines
Đây là mong muốn của ông Meynardo LB. Montealegre - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Philippines tại Việt Nam - tại buổi tiếp xã giao của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường ngày 26/3.
Lào Cai, Vĩnh Phúc triển khai nhiều hoạt động bình đẳng giới Lào Cai, Vĩnh Phúc triển khai nhiều hoạt động bình đẳng giới
Tỉnh Lào Cai, Vĩnh Phúc đã triển khai nhiều hoạt động, dự án bình đẳng giới.
Gìn giữ nghề vẽ sáp ong trên vải lanh ở Lào Cai Gìn giữ nghề vẽ sáp ong trên vải lanh ở Lào Cai
Kỹ thuật vẽ hoa văn bằng sáp ong trên vải lanh đã trở thành một nét đẹp truyền thống không thể thiếu trong đời sống văn hóa của đồng bào người Mông tại bản Lao Chải thị xã Sapa tỉnh Lào Cai.

Minh Sơn

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/lao-cai-mong-muon-ket-nghia-voi-tinh-thanh-pho-cua-han-quoc-184877.html

In bài viết