Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia cựu quân tình nguyện Mặt trận 479 khu vực Hà Nội:

Phát triển lực lượng trẻ xây dựng tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia

15:07 | 09/04/2023

Trong nhiệm kỳ mới, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia cựu quân tình nguyện Mặt trận 479 khu vực Hà Nội cần lấy lực lượng cựu quân tình nguyện, cựu chuyên gia làm nòng cốt, đi đôi với phát triển từ lực lượng trẻ trong Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, các doanh nghiệp... có nhiệt tình góp sức cho sự nghiệp xây dựng tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia tham gia vào tổ chức Hội. Ông Lê Văn Tụy, Phó chủ tịch Thường trực Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia phát biểu như vậy tại Đại hội Đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028 của Hội diễn ra ngày 9/4 tại Hà Nội.
Việt Nam, Campuchia chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chính sách lao động, phát triển nguồn nhân lực Việt Nam, Campuchia chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chính sách lao động, phát triển nguồn nhân lực
Ngày 4/4, tại Hà Nội, Bộ LĐ-TB&XH Việt Nam, Bộ Lao động và Đào tạo nghề Vương quốc Campuchia tổ chức Hội nghị Quan chức Lao động cấp cao Việt Nam - Campuchia. Hai bên trao đổi, thảo luận và chia sẻ chính sách, pháp luật, những ưu tiên quốc gia về lao động và đào tạo nghề của hai nước.
Quỹ Hoà bình và Phát triển Việt Nam: 20 năm xây dựng và phát triển Quỹ Hoà bình và Phát triển Việt Nam: 20 năm xây dựng và phát triển
Trong suốt 20 năm qua, Quỹ Hoà bình và Phát triển Việt Nam luôn là tổ chức có nhiều hoạt động thường xuyên nhất trong hệ thống tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, có nhiều đóng góp thiết thực, hiệu quả cho công tác đối ngoại nhân dân nói riêng và cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc nói chung.
Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (Ảnh: Hạnh Trần).
Đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia cựu quân tình nguyện Mặt trận 479 khu vực Hà Nội (Ảnh: Hạnh Trần).

Phát biểu khai mạc, Đại tá Lê Cường, Ủy viên Thường vụ Trung ương Hội, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia cựu quân tình nguyện Mặt trận 479 khu vực Hà Nội khẳng định, đây là Đại hội của tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm xây dựng Hội ngày càng vững mạnh, xứng đáng là lực lượng ngoại giao nhân dân đáng tin cậy, tích cực góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa, củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

3 cá nhân tiêu biểu của Hội được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tặng bằng khen (Ảnh: Hạnh Trần).
3 cá nhân tiêu biểu của Hội được nhận bằng khen của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Ảnh: Hạnh Trần).

Theo báo cáo tại Đại hội, nhiệm kỳ II (2018 - 2023), Hội đã tích cực, chủ động triển khai toàn diện các mặt công tác, cơ bản hoàn thành các nội dung Chương trình hành động do Đại hội lần thứ II đề ra. Một số hoạt động nổi bật như: Phát triển thêm hai chi hội, nâng tổng số hội viên lên 1.099 người, sinh hoạt ở 11 chi hội; xây dựng Bia Liệt sĩ Mặt trận 479, hình thành cụm công trình tưởng niệm và tri ân các Anh hùng liệt sĩ; thực hiện phong trào “Ươm mầm hữu nghị” do Trung ương Hội phát động, Hội đã nhận đỡ đầu 18 lưu học sinh Campuchia; cùng đồng bào cả nước và nhân dân Campuchia tham gia phòng chống đại dịch Covid-19…

Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia trao thưởng cho Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia cựu quân tình nguyện Mặt trận 479 khu vực Hà Nội (Ảnh: Hạnh Trần).
Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia trao thưởng cho Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia cựu quân tình nguyện Mặt trận 479 khu vực Hà Nội (Ảnh: Hạnh Trần).

Ghi nhận và đánh giá cao những hoạt động Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia cựu quân tình nguyện Mặt trận 479 khu vực Hà Nội đã làm trong những năm qua, ông Lê Văn Tụy, Phó chủ tịch Thường trực Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tin tưởng rằng Hội sẽ đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong nhiệm kỳ mới.

Ông Lê Văn Tụy đề nghị, nhiệm kỳ tới Hội cần: Lấy lực lượng cựu quân tình nguyện, cựu chuyên gia làm nòng cốt, đi đôi với phát triển từ lực lượng trẻ trong Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh, các tổ chức chính trị xã hội, các doanh nhân, doanh nghiệp, cá nhân có tâm huyết, có nhiệt tình góp sức cho sự nghiệp xây dựng tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia tham gia vào tổ chức Hội, để có lực lượng và nguồn lực thực hiện được nhiệm vụ trước mắt và có lực lượng kế cận lâu dài.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt Đại hội.
Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia cựu quân tình nguyện Mặt trận 479 khu vực Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt Đại hội (Ảnh: Hạnh Trần).

Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa III, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 27 thành viên. Đại tá Nguyễn Xuân Hà, phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thành phố Hà Nội được Đại hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia cựu quân tình nguyện Mặt trận 479 khu vực Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028.

Trên cương vị là Chủ tịch Hội trong nhiệm kỳ mới, ông Nguyễn Xuân Hà nhấn mạnh sẽ kế thừa, phát huy những thành tích Hội đã đạt được trong những năm qua và xây dựng phát triển Hội vững mạnh hơn nữa trong nhiệm kỳ tới.

Hội tặng quà cho một số đối tượng chính sách và lưu học sinh Campuchia (Ảnh: Hạnh Trần).
Hội tặng quà cho một số đối tượng chính sách và lưu học sinh Campuchia (Ảnh: Hạnh Trần).

Một số nhiệm vụ trọng tâm của Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia cựu quân tình nguyện Mặt trận 479 khu vực Hà Nội trong nhiệm kỳ 2023-2028:

Kịp thời xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Hội và Ban Chấp hành các chi hội; cụ thể hóa Chương trình hành động nhiệm kỳ thành kế hoạch hoạt động hàng năm với các nội dung và biện pháp thực hiện có tính khả thi cao.

Tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức Hội, trọng tâm là các chi hội, nâng cao chất lượng hoạt động và quản lý, nắm tình hình hội viễn của chi hội. Lấy chi hội làm nòng cốt trong các hoạt động của Hội, động viên hội viên giúp đỡ nhau trong cuộc sống.

Tuyên truyền, vận động hội viên gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia các phong trào, các cuộc vận động của địa phương như: xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh, người Hà Nội thanh lịch... Nâng cao chất lượng trang “Ban chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia cựu quân tình nguyện Mặt trận 479 khu vực Hà Nội” trên mạng xã hội; kịp thời quảng bá tin tức, hình ảnh của Hội trên các phương tiện truyền thông.

Tổ chức chuỗi các hoạt động, trong đó có tổ chức mít tinh và Chương trình truyền hình trực tiếp “Thắm mãi nghĩa tình đồng đội” nhân kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Mặt trận 479 (năm 2024); kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (năm 2027).

Tiếp tục triển khai phong trào “Ươm mầm hữu nghị”, phấn đấu thường xuyên đỡ đầu 15 cháu lưu học sinh Campuchia đang học tập trên địa bàn Hà Nội. Giữ vững mối quan hệ tốt đẹp giữa Hội với cơ quan Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam.

Vận động các tổ chức, cá nhân ngoài Hội và sự đóng góp tự nguyện của hội viên để xây dựng Quỹ “Nghĩa tình đồng đội và Ươm mầm hữu nghị” theo đúng quy định của pháp luật, sử dụng Quỹ đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm.

Ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội và một số đối tác nhằm tổ chức thành công hơn nữa Chương trình “Thắm mãi nghĩa tình đồng đội”.

Chuẩn bị các tư liệu cần thiết để xuất bản sách hoặc làm phim truyền thống nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Mặt trận 479 (năm 2029).

Kon Tum xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển với các tỉnh Nam Lào Kon Tum xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển với các tỉnh Nam Lào
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai triển khai 8 nội dung trọng tâm năm 2023 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai triển khai 8 nội dung trọng tâm năm 2023

Hạnh Trần

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/phat-trien-luc-luong-tre-xay-dung-tinh-huu-nghi-viet-nam-campuchia-184438.html

In bài viết