Thắt chặt, cũng cố mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa 2 tỉnh Attapu (Lào) và Thừa Thiên Huế

11:37 | 27/03/2023

Đây là khẳng định của Bí thư, Tỉnh trưởng Attapu - Let XAYNHAPHON nhân chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Attapu nước CHDCND Lào tại tỉnh Thừa Thiên Huế vào sáng ngày 27/3.
Đưa mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa 2 tỉnh Quảng Trị và Salavan ngày càng gắn bó bền chặt Đưa mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa 2 tỉnh Quảng Trị và Salavan ngày càng gắn bó bền chặt
Khẳng định mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Đắk Lắk với các tỉnh Nam Lào Khẳng định mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Đắk Lắk với các tỉnh Nam Lào

Tại buổi tiếp Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Attapu, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu ghi nhận, thời gian qua, quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai tỉnh tiếp tục được tăng cường và phát triển tốt đẹp, ngày càng gắn bó, tin cậy, hiệu quả và thiết thực trên tất cả các lĩnh vực từ chính trị, ngoại giao, an ninh quốc phòng, văn hóa, giáo dục, y tế...

Thắt chặt, cũng cố mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa 2 tỉnh Attapu (Lào) và Thừa Thiên Huế
UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu; UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan tiếp Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Attapu - (Ảnh: thuathienhue.gov.vn).

Bí thư Tỉnh ủy đề xuất trong thời gian tới, hai bên phối hợp và triển khai có hiệu quả Thỏa thuận Hợp tác giai đoạn 2023-2027 nhằm quản lý, bảo vệ vững chắc tuyến biên giới, ngăn chặn, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm xuyên biên giới, hợp tác phòng chống ma túy nhằm đảm bảo an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội của mỗi bên.

Cũng tại buổi làm việc, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Attapu Let XAYNHAPHON cảm ơn Thừa Thiên Huế thời gian qua đã hỗ trợ, giúp đỡ cho tỉnh Attapeu. Đồng thời, khẳng định tình đoàn kết quan hệ hữu nghị giữa 2 dân tộc Lào - Việt Nam nói chung và Attapu - Thừa Thiên Huế nói riêng ngày càng được phát triển và đi vào chiều sâu.

Thắt chặt, cũng cố mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa 2 tỉnh Attapu (Lào) và Thừa Thiên Huế
- (Ảnh: thuathienhue.gov.vn).

Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Attapu bày tỏ, chuyến thăm và làm việc tỉnh Thừa Thiên Huế của đoàn đại biểu tỉnh Attapu lần này càng thắt chặt, cũng cố thêm mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa 2 tỉnh trên tất cả các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực giáo dục, nông nghiệp, thương mại, đầu tư và du lịch.

Tính đến nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đã hỗ trợ đào tạo cho 163 trường hợp lưu học sinh Lào tại tỉnh, hiện có 53 lưu học sinh đang theo học tại trường Cao đẳng, Đại học trên địa bàn tỉnh, cũng như hỗ trợ tỉnh Attapu trong lĩnh vực khám chữa bệnh; cử đoàn công tác thăm hỏi, thắt chặt quan hệ giữa hai bên.
Đà Nẵng thắt chặt tình hữu nghị, hợp tác và phát triển với 5 tỉnh nam và trung Lào Đà Nẵng thắt chặt tình hữu nghị, hợp tác và phát triển với 5 tỉnh nam và trung Lào
Chung dòng Mê Kông 2023: thắt chặt thêm tình hữu nghị giữa 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia Chung dòng Mê Kông 2023: thắt chặt thêm tình hữu nghị giữa 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia

Nhật Nguyệt (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/that-chat-cung-co-moi-quan-he-huu-nghi-doan-ket-giua-2-tinh-attapu-lao-va-thua-thien-hue-183845.html

In bài viết