Việt Nam – UAE còn nhiều tiềm năng phát triển giao lưu văn hóa, ngôn ngữ

00:48 | 23/03/2023

Đây là phát biểu của Đại sứ Các Tiểu vương quốc Ả -rập thống nhất (UAE) tại Việt Nam Bader Abdulla Almatrooshi trong buổi gặp với Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) Nguyễn Phương Nga ngày 22/3, tại Hà Nội.
Tăng cường hợp tác và tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa Ấn Độ tại Việt Nam Tăng cường hợp tác và tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa Ấn Độ tại Việt Nam
Khai mạc Ngày hội giao lưu văn hóa Pháp ngữ 2023 Khai mạc Ngày hội giao lưu văn hóa Pháp ngữ 2023

Phát biểu tại buổi tiếp, Đại sứ UAE tại Việt Nam cho biết, lãnh đạo UAE đề cao việc phát triển quan hệ với Việt Nam. Bên cạnh quan hệ ngoại giao, kinh tế, giao lưu nhân dân cũng là một lĩnh vực quan trọng, cần được quan tâm thúc đẩy.

Theo Đại sứ Bader Abdulla Almatrooshi, Việt Nam và UAE tuy cách xa về địa lý nhưng có nhiều điểm tương đồng về văn hóa, mục tiêu phát triển. Đại sứ bày tỏ vui mừng được biết nhiều dự án giao lưu văn hóa đã được triển khai thành công giữa hai nước, đồng thời cho biết hai bên có nhiều tiềm năng phát triển giao lưu văn hóa, ngôn ngữ qua các hoạt động như giới thiệu văn học, dịch sách, dạy tiếng Ả-rập,...

Việt Nam – UAE còn nhiều tiềm năng phát triển giao lưu văn hóa, ngôn ngữ
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga (phải) tiếp xã giao Đại sứ Các Tiểu vương quốc Ả -rập thống nhất tại Việt Nam Bader Abdulla Almatrooshi ngày 22/3 tại Hà Nội (Ảnh: Thu Hà).

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nguyễn Phương Nga chúc mừng UAE đã đạt được nhiều thành tựu phát triển về kinh tế, xã hội, được bầu là thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2022 – 2023, thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2022-2024, và được đăng cai Hội nghị lần thứ 28 Các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP 28) vào năm 2023.

Trong 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam, UAE ghi nhận những kết quả tích cực trong hợp tác. Về kinh tế, kim ngạch thương mại hai nước năm 2022 đạt trên 8,8 tỷ USD tăng trên 35% so với năm 2021 (5,3 tỷ USD). Hai nước ủng hộ lẫn nhau tại nhiều diễn đàn đa phương. Dựa trên những kết quả đã đạt được, Đại sứ Nguyễn Phương Nga tin tưởng quan hệ hợp tác giữa hai nước còn nhiều dư địa phát triển.

Hai bên bày tỏ thiện chí hợp tác thúc đẩy giao lưu giữa nhân dân hai nước, phối hợp thực hiện các hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1993-2023).

Nhân dịp này, Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga chúc mừng Đại sứ Bader Abdulla Almatrooshi nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, đồng thời tin tưởng Đại sứ sẽ có nhiều đóng góp cho việc tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam và UAE.

Hàng hóa Việt nhiều triển vọng xuất khẩu sang thị trường UAE trong năm 2023 Hàng hóa Việt nhiều triển vọng xuất khẩu sang thị trường UAE trong năm 2023
Năm 2023, nông sản, thủy sản, một số mặt hàng công nghiệp như dệt may, da giày là những nhóm mặt hàng của Việt Nam được nhận định nhiều tiềm năng xuất khẩu sang thị trường UAE.
Tổ chức Toạ đàm Đầu tư Đà Nẵng tại Dubai (UAE) Tổ chức Toạ đàm Đầu tư Đà Nẵng tại Dubai (UAE)
Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm giới thiệu môi trường, tiềm năng đầu tư, kinh doanh tại Đà Nẵng đến với các doanh nghiệp UAE.

Hồng Anh - Hải An

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/viet-nam-uae-con-nhieu-tiem-nang-phat-trien-giao-luu-van-hoa-ngon-ngu-183678.html

In bài viết