Đưa mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa 2 tỉnh Quảng Trị và Salavan ngày càng gắn bó bền chặt

16:20 | 17/03/2023

Mới đây, tại thành phố Đông Hà (Quảng Trị) đã diễn ra hội đàm đoàn đại biểu cấp cao hai tỉnh Quảng Trị và tỉnh Salavan (Lào) Đây cũng là dịp nhằm đưa mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa 2 tỉnh Quảng Trị và Salavan ngày càng gắn bó bền chặt, đi vào chiều sâu và mang lại lợi ích thiết thực nhất cho nhân dân hai tỉnh.
Tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Nhật Bản trên tinh thần 2 bên cùng có lợi Tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Nhật Bản trên tinh thần 2 bên cùng có lợi
Thúc đẩy kết nối, thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Đà Nẵng với một số địa phương của Bỉ Thúc đẩy kết nối, thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Đà Nẵng với một số địa phương của Bỉ

Tham dự về phía tỉnh Quảng Trị có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Lê Quang Tùng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam. Về phía tỉnh Salavan, Bí thư, Tỉnh trưởng Salavan Đao Vông Phon Kẹo làm trưởng đoàn công tác.

Tại buổi hội đàm diễn ra vào ngày 17/3, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng nhấn mạnh: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị luôn nhận thức sâu sắc rằng, mỗi thành tựu đạt được của tỉnh trong xây dựng và phát triển đều mang dấu ấn đậm nét của sự sẻ chia, hợp tác, giúp đỡ quý báu của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân các dân tộc Lào tỉnh Salavan.

Đưa mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa 2 tỉnh Quảng Trị và Salavan ngày càng gắn bó bền chặt
Quang cảnh buổi Hội đàm giữa 2 tỉnh Quảng Trị và Salavan - (Ảnh: Mỹ Hạnh/quangtri.gov.vn).

Cũng tại buổi hội đàm, Bí thư - Tỉnh trưởng Salavan Đao Vông Phon Kẹo cũng đã thông tin về một số kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Salavan.

Đưa mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa 2 tỉnh Quảng Trị và Salavan ngày càng gắn bó bền chặt
Đoàn đại biểu cấp cao 2 tỉnh Quảng Trị và Salavan chụp ảnh lưu niệm - (Ảnh: Mỹ Hạnh/quangtri.gov.vn).

Để tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung đã được lãnh đạo 2 tỉnh Quảng Trị và Salavan thống nhất để triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung thỏa thuận hợp tác giữa hai tỉnh Quảng Trị - Salavan, giai đoạn 2023-2025 nhằm đưa mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa 2 tỉnh Quảng Trị và Salavan ngày càng gắn bó bền chặt, đi vào chiều sâu và mang lại lợi ích thiết thực nhất cho nhân dân hai tỉnh.

Thông qua buổi hội đàm, lãnh đạo hai tỉnh cũng đã thống nhất các nội dung đề xuất, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến việc tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai tỉnh mở rộng sản xuất kinh doanh và hợp tác cùng phát triển.

Mukdahan (Thái Lan) và Quảng Trị có nhiều bước tiến trong quan hệ hợp tác, hữu nghị Mukdahan (Thái Lan) và Quảng Trị có nhiều bước tiến trong quan hệ hợp tác, hữu nghị
Đà Nẵng thắt chặt tình hữu nghị, hợp tác và phát triển với 5 tỉnh nam và trung Lào Đà Nẵng thắt chặt tình hữu nghị, hợp tác và phát triển với 5 tỉnh nam và trung Lào

Nhật Nguyệt (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/dua-moi-quan-he-hop-tac-huu-nghi-giua-2-tinh-quang-tri-va-salavan-ngay-cang-gan-bo-ben-chat-183460.html

In bài viết