Thừa Thiên Huế: Ý nghĩa thiết thực từ chương trình “Tháng ba biên giới”

20:48 | 16/03/2023

Chương trình “Tháng ba biên giới” được tổ chức nhằm tăng cường nghĩa tình biên giới, biển, đảo; đồng thời nâng cao hơn nữa nhận thức của tầng lớp nhân dân, khẳng định mạnh mẽ quyết tâm của thanh niên trong bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, biên giới biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bệnh viện dã chiến Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động thiết thực dành tặng phụ nữ Nam Sudan Bệnh viện dã chiến Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động thiết thực dành tặng phụ nữ Nam Sudan
Thừa Thiên Huế mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị trên nhiều lĩnh vực với Thái Lan Thừa Thiên Huế mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị trên nhiều lĩnh vực với Thái Lan

Ngày 16/3, tại UBND xã Hồng Thái, huyện A Lưới, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Thừa Thiên Huế đã phối hợp với một số đơn vị tổ chức chương trình “Tháng ba biên giới” và trao tặng cờ hợp phần “Cờ Tổ quốc biên cương” năm 2023.

 Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế trao học bổng cho các em học sinh.
Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế trao học bổng cho các em học sinh. (Ảnh: Võ Tiến)

Tại chương trình “Tháng ba biên giới”, đại diện Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế đã tuyên truyền về lịch sử, truyền thống vẻ vang của dân tộc, lòng tự hào về cờ Tổ quốc cho Nhân dân, cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên; phát huy vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trẻ hướng về biên cương Tổ quốc; tham gia các hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước và trách nhiệm đối với chủ quyền, an ninh biên giới, hải đảo.

Cùng với đó, các đơn vị đã trao tặng 10 nghìn lá cờ thuộc hợp phần “Cờ Tổ quốc biên cương” cho đồng bào và chiến sĩ vùng biên giới trị giá 300 triệu đồng; triển khai 10 “đường cờ tổ quốc” cho 10 thôn cho các xã Hồng Thái, Quảng Nhâm; trao tặng 50 suất học bổng được trích từ quỹ “học bổng hỗ trợ học sinh – sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo” do Nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình sáng lập và được Báo Người Lao động quản lý trao tặng, trị giá 50 triệu đồng.

Thừa Thiên Huế: Thiết thực trong chương trình “Tháng ba biên giới”
Trao học bổng cho các em học sinh trong chương trình. (Ảnh: Võ Tiến)
Thừa Thiên Huế: Thiết thực trong chương trình “Tháng ba biên giới”
Các đại biểu trao tặng 10 “Đường cờ Tổ quốc” cho các thôn của xã Hồng Thái. (Ảnh: Võ Tiến)

* Cùng ngày, Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế đã đến thăm, tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Nhâm, BĐBP Thừa Thiên Huế.

Thừa Thiên Huế: Ấm áp Ngày hội Biên phòng Toàn dân tại xã biên giới biển Phú Diên Thừa Thiên Huế: Ấm áp Ngày hội Biên phòng Toàn dân tại xã biên giới biển Phú Diên
Chiều 23/2, tại xã Phú Diên (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế), Đồn Biên phòng Vinh Xuân và chính quyền địa phương đã phối hợp tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân, với sự tham gia của đông đảo nhân dân sinh sống trên địa bàn.
Thừa Thiên Huế: Nhiều phần quà thiết thực được trao đến người dân trong ngày hội Biên phòng Thừa Thiên Huế: Nhiều phần quà thiết thực được trao đến người dân trong ngày hội Biên phòng
Ngày 23/2, ủy ban nhân dân xã Quảng Công (huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) phối hợp với Đồn Biên phòng Phong Hải đã tổ chức ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2023. Đây là đơn vị tổ chức điểm trong toàn tỉnh Thừa Thiên Huế với nhiều hoạt động thiết thực gắn kết tình cảm quân dân.

Đông Phong

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thua-thien-hue-y-nghia-thiet-thuc-tu-chuong-trinh-thang-ba-bien-gioi-183424.html

In bài viết