OctaFX: Đồng ringgit Malaysia giảm giá trước quyết định của Ngân hàng Trung ương Malaysia (BNM)

20:45 | 09/03/2023

Trong năm qua, đồng ringgit Malaysia (MYR) là một trong những đồng tiền ổn định nhất trong số 10 đồng tiền chính của Châu Á được các chuyên gia của Công ty môi giới ngoại hối (Forex) hàng đầu OctaFX theo dõi. Khi Cục Dự trữ Liên bang (FED) bắt đầu thắt chặt chính sách tiền tệ vào tháng 3 năm ngoái để kiềm chế lạm phát, các đồng tiền nhạy cảm với rủi ro bắt đầu giảm giá.

KUALA LUMPUR, MALAYSIA – Media OutReach – Trong năm qua, đồng ringgit Malaysia (MYR) là một trong những đồng tiền ổn định nhất trong số 10 đồng tiền chính của Châu Á được các chuyên gia của Công ty môi giới ngoại hối (Forex) hàng đầu OctaFX theo dõi. Khi Cục Dự trữ Liên bang (FED) bắt đầu thắt chặt chính sách tiền tệ vào tháng 3 năm ngoái để kiềm chế lạm phát, các đồng tiền nhạy cảm với rủi ro bắt đầu giảm giá. Tuy nhiên, MYR chỉ mất giá 6,5% trong 12 tháng qua, vượt xa cả các đồng tiền chính trên toàn cầu, chẳng hạn như đồng yên Nhật và dollar Australia, lần lượt mất giá 15% và 7,7%.

Source: OctaFX calculations based on open-source information

Tuy nhiên, mọi thứ bắt đầu trở nên xấu đi vào tháng 2 năm nay. Trong tháng qua, MYR là đồng tiền hoạt động kém nhất trong số 10 đồng tiền chính của Châu Á mà các chuyên gia của OctaFX theo dõi. Thật vậy, MYR đã tăng trên tất cả các đường trung bình động chính và đóng cửa ở mức 4,4730 so với đồng USD vào thứ Sáu ngày 3/3, thiết lập mức cao mới trong ba tháng. Trong khi đó, đồng ringgit hầu hết được giao dịch thấp hơn so với các đồng tiền Châu Á. Nó đã giảm so với đồng dollar Singapore (SGD) xuống 3,3255/3269 từ 3,3210/3252 được thiết lập vào thứ Năm ngày 2/3, giảm so với đồng baht Thái Lan (THB) xuống 12,8998/9105 từ 12,8583/8789 trước đó và giảm giá so với đồng peso của Philippines (PHP) lên 8,16/8,17 từ 8,13/8,14.

MYR 2 - monthly change.jpg

Lý do cuối cùng cho sự suy giảm chung của hầu hết các loại tiền tệ Châu Á về cơ bản là giống nhau. Các nhà đầu tư đã giảm giá đối với các tài sản rủi ro hơn, chẳng hạn như nợ của các thị trường mới nổi, sau khi FED chỉ ra rằng họ sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong thời gian dài hơn. Lợi tức trái phiếu kho bạc Mỹ tăng do lập trường diều hâu của FED đối với chính sách tiền tệ đang khiến các tài sản rủi ro trở nên kém hấp dẫn hơn.

Ông Kar Yong Ang, một chuyên gia tài chính, nhà phân tích thị trường của OctaFX giải thích: “Sự kém hiệu quả tương đối của MYR so với các đồng tiền Châu Á khác chủ yếu là do Ngân hàng Trung ương Malaysia (Bank Negara Malaysia-BNM) đã khá thận trọng trong cách tiếp cận chính sách tiền tệ trong chu kỳ thắt chặt hiện tại’.

Thật vậy, BNM đã tăng lãi suất chỉ 100 điểm cơ bản kể từ tháng 5/2022 và lãi suất chuẩn của nó, hiện ở mức 2,75%, vẫn thuộc hàng thấp nhất trong khu vực. Lần tăng gần đây nhất diễn ra vào tháng 11 năm ngoái và việc thắt chặt chính sách tiền tệ của Malaysia về cơ bản đã bị tạm dừng kể từ đó. Do đó, sự khác biệt giữa chính sách tiền tệ của Mỹ và Malaysia ngày càng lớn, gây áp lực giảm giá đối với MYR.

Nhìn chung, nền kinh tế Malaysia vẫn mạnh và có khả năng sẽ tiếp tục mở rộng trong năm 2023. Nền kinh tế của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương nói chung dự kiến ​​sẽ phục hồi trong ngắn hạn với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) dự kiến ​​sẽ tăng 3,1% trong năm nay , theo báo cáo mới công bố của Đơn vị Hỗ trợ Chính sách của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC).

MYR, vốn đã mất giá hơn 5% kể từ cuối tháng 1 năm nay, sẽ làm tăng tổng cầu trong nền kinh tế Malaysia và có thể sẽ thúc đẩy lạm phát. Ngoài ra, lãi suất tăng ở Mỹ sẽ tiếp tục làm giảm tâm lý lạc quan của các nhà đầu tư tại các thị trường mới nổi.

Chuyên gia Gero Azrul của OctaFX nhận xét: “Có vẻ thận trọng khi BNM tăng lãi suất trước để bù đắp tác động tiêu cực của FED. Mặc dù việc dự báo những thay đổi về lãi suất trong tương lai là vô cùng khó khăn, nhưng tôi tin rằng, BNM sẽ thực hiện một cách tiếp cận hướng tới tương lai và sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản. Hơn nữa, có những dấu hiệu cho thấy bản thân thị trường đang bắt đầu định giá các đợt tăng lãi suất sắp tới khi lợi tức trái phiếu chính phủ kỳ hạn 3 năm của Malaysia đã tăng lên 3,465%, mức cao nhất trong hơn hai tháng”.

Nếu BNM tăng lãi suất, MYR sẽ tăng giá và tỷ giá hối đoái USDMYR có thể sẽ giảm xuống mức 4,400 và có thể thấp hơn. Ngoài ra, nếu BNM quyết định giữ nguyên lãi suất, USDMYR có thể sẽ tiếp tục giao dịch ở chế độ đi ngang với độ nghiêng tăng nhẹ, nhắm mục tiêu 4,500.

Hashtag: #OctaFX

Nguồn phát hành hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của thông báo này.

Thông tin về OctaFX

OctaFX là công ty môi giới ngoại hối cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến trên toàn thế giới kể từ năm 2011. Công ty cung cấp trải nghiệm giao dịch hiện đại và dịch vụ hàng đầu cho hơn 7,5 triệu nhà giao dịch trên toàn thế giới.

Kể từ khi thành lập đến nay, OctaFX đã giành được hơn 60 giải thưởng, bao gồm cấc giải thưởng như ‘Nhà môi giới trực tuyến tốt nhất toàn cầu năm 2022’ do World Business Outlook trao tặng và ‘Nhà môi giới toàn cầu tốt nhất Châu Á năm 2022’ từ International Business Magazine trao tặng.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập https://www.octafx.com/

PV

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/octafx-dong-ringgit-malaysia-giam-gia-truoc-quyet-dinh-cua-ngan-hang-trung-uong-malaysia-bnm-183240.html

In bài viết