Hà Nội được chọn là điểm đến an toàn cho phụ nữ khi đi du lịch một mình

15:17 | 08/03/2023

Mới đây, chuyên trang du lịch Tripzilla đã gợi ý 5 điểm đến an toàn nhất khu vực Đông Nam Á dành cho phụ nữ đi du lịch một mình, trong đó thủ đô Hà Nội được nhắc đến đầu tiên.
Côn Đảo là điểm đến hàng đầu của du lịch biển đảo 2023 Côn Đảo là điểm đến hàng đầu của du lịch biển đảo 2023
Theo tạp chí du lịch quốc tế nổi tiếng Condé Nast Traveler (CNTraveler), Côn Đảo xếp thứ nhất trong danh sách 16 điểm đến tuyệt vời nhất thế giới cho kỳ nghỉ trên đảo năm 2023.
Vịnh Hạ Long được đề cử là một trong những điểm ngắm bình minh và hoàng hôn đẹp nhất châu Á Vịnh Hạ Long được đề cử là một trong những điểm ngắm bình minh và hoàng hôn đẹp nhất châu Á
Tạp chí nổi tiếng Travel+Leisure mới đây đã đề cử vịnh Hạ Long của Việt Nam là một trong bốn điểm ngắm bình minh và hoàng hôn đẹp nhất châu Á, cùng với đảo Ronblon (Philippines), bãi biển Kuakata (Bangladesh) và vườn quốc gia Kenting (đảo Đài Loan, Trung Quốc). Tiêu chí lựa chọn là ngắm được cả bình minh - hoàng hôn và "có thể làm du khách thích thú cũng như ngạc nhiên".
Thủ đô Hà Nội được gợi ý là điểm đến an toàn khu vực Đông Nam Á dành cho phụ nữ đi du lịch một mình (Ảnh chụp màn hình).
Thủ đô Hà Nội được gợi ý là điểm đến an toàn khu vực Đông Nam Á dành cho phụ nữ đi du lịch một mình (Ảnh chụp màn hình).

Theo Tripzilla, với sự gia tăng bài Á những năm gần đây, phụ nữ châu Á đi du lịch một mình gặp nhiều rủi ro. Hà Nội được nhận xét là "một nơi an toàn cho du khách", tỷ lệ tội phạm, bạo lực với khách du lịch "rất hiếm" và hầu hết người dân địa phương đều tốt bụng.

Các chuyên gia từ Tripzilla gợi ý du khách nên dành thời gian khám phá Hà Nội, vì nơi này có "vô số điểm tham quan". Khu phố cổ của Hà Nội toát lên vẻ quyến rũ kỳ lạ với những con hẻm nhỏ, những cửa hàng buôn bán cổ kính và kiến ​​trúc thời trung cổ. Nhà thờ St. Joseph (nhà thờ Lớn) với phong cách kiến trúc Gothic cũng được tìm thấy ở đây.

Để hiểu về quá khứ tiền thuộc địa của Việt Nam, hãy ghé thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám, một ngôi đền Nho giáo có từ thế kỷ XI dành riêng cho các học giả của đất nước và đền Ngọc Sơn ở trung tâm Hồ Hoàn Kiếm.

Sau khi kết thúc chuyến đi, hãy dừng chân tại một quán cà phê trong thành phố để thư giãn và thưởng thức loại đồ uống nổi tiếng của Việt Nam này.

Hà Nội cũng được đánh giá là điểm đến "thân thiện với hầu bao". Du khách không cần lo lắng về chi phí nếu đi du lịch một mình. Giá phòng khách sạn hạng sang khoảng 3,5 triệu đồng, các bữa ăn có giá khoảng 250.000 đồng một ngày.

Tripzilla nhấn mạnh rằng: "Hãy thoải mái nuông chiều bản thân khi lưu trú tại thành phố xinh đẹp này. Đây là một trong những nơi tốt nhất để đi du lịch một mình ở Đông Nam Á, đặc biệt với phụ nữ".

Bốn cái tên còn lại khu vực Đông Nam Á nằm trong danh sách là Singapore, Bangkok (Thái Lan), Yogyakarta (Indonesia) và Kuala Lumpur (Malaysia). Các điểm đến an toàn khác ở khu vực Đông Á là Seoul (Hàn Quốc), Tokyo (Nhật Bản), Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc).

Hà Nội: Các điểm vui chơi đông đúc người đi du Xuân Hà Nội: Các điểm vui chơi đông đúc người đi du Xuân
Hà Nội được bình chọn là điểm đến ẩm thực hàng đầu thế giới Hà Nội được bình chọn là điểm đến ẩm thực hàng đầu thế giới

Hạnh Trần

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ha-noi-duoc-chon-la-diem-den-an-toan-cho-phu-nu-khi-di-du-lich-mot-minh-183111.html

In bài viết