Đề nghị Nhóm nghị sĩ hữu nghị Pháp-Việt Nam ủng hộ gỡ bỏ thẻ vàng cho thủy sản Việt Nam

10:30 | 05/03/2023

Đại sứ Phạm Toàn Thắng đề nghị Nhóm nghị sĩ hữu nghị Pháp-Việt Nam góp tiếng nói để Ủy ban châu Âu xem xét gỡ bỏ thẻ vàng cho thủy sản Việt Nam.
Tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào Tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào
Đoàn công tác Đại sứ quán Triều Tiên tại Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt Nam – Triều Tiên thăm và làm việc tại Lạng Sơn Đoàn công tác Đại sứ quán Triều Tiên tại Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt Nam – Triều Tiên thăm và làm việc tại Lạng Sơn
Đại sứ Đinh Toàn Thắng tham dự phiên họp ra mắt của Nhóm hữu nghị Pháp-Việt Nam.
Đại sứ Đinh Toàn Thắng phát biểu tại phiên họp ra mắt của Nhóm hữu nghị Pháp-Việt Nam.

Ngày 2/3, tại trụ sở Quốc hội Pháp, Đại sứ Đinh Toàn Thắng đã tham dự phiên họp ra mắt của Nhóm nghị sĩ hữu nghị Pháp-Việt Nam nhiệm kỳ mới tại Quốc hội Pháp.

Đây là cuộc họp chính thức đầu tiên của Nhóm để xác định nhiệm vụ, bàn thảo các ý tưởng và đề ra phương hướng hoạt động trong năm 2023.

Tham dự phiên họp có Chủ tịch Nhóm bà Anne le Hénanff, 4 Phó Chủ tịch gồm ông André Chassaigne, ông Éric Coquerel, ông Hadrien Ghomi, ông Luc Lamirault và một số nghị sĩ là thành viên Nhóm.

Bày tỏ niềm vui và tự hào về truyền thống quan hệ hữu nghị giữa hai nước và nhân dân hai nước và đánh giá cao vai trò của Nhóm hữu nghị Pháp-Việt Nam tại Quốc hội Pháp trong tăng cường quan hệ song phương, Đại sứ Đinh Toàn Thắng đã điểm lại cho các nghị sĩ về tình hình Việt Nam, quan hệ Việt Nam-Pháp thời gian gần đây cũng như về các yêu cầu phát triển của Việt Nam trong thời gian tới.

Trong năm 2023 kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao và 10 năm Đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp, Đại sứ nhấn mạnh mong muốn Nhóm hữu nghị phát huy vai trò thúc đẩy triển khai các sự kiện lớn như trao đổi đoàn cấp cao và khuyến khích các chính quyền địa phương Pháp tham gia tích cực vào Hội nghị hợp tác phi tập trung Việt Nam-Pháp lần thứ 12 được tổ chức từ 13-15/4 tại Hà Nội.

Đồng thời, Đại sứ Đinh Toàn Thắng đề nghị các nghị sĩ quan tâm tới cộng đồng người Việt Nam sinh sống tại các địa phương tại Pháp, khuyến khích các doanh nghiệp và nhà đầu tư Pháp quan tâm hơn nữa đến thị trường Việt Nam với nhiều tiềm năng và nhu cầu phù hợp với thế mạnh của các đối tác Pháp.

Về quan hệ Việt Nam-EU, Đại sứ đề nghị Nhóm hữu nghị thúc đẩy để Quốc hội Pháp sớm thông qua Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA) và góp tiếng nói để Ủy ban châu Âu xem xét gỡ bỏ thẻ vàng cho thủy sản Việt Nam.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng tham dự phiên họp ra mắt của Nhóm hữu nghị Pháp-Việt Nam.
Đại sứ Đinh Toàn Thắng chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Nhóm hữu nghị Pháp-Việt Nam.

Các nghị sĩ Pháp đều bày tỏ thiện cảm với Việt Nam cũng như cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Pháp và đưa ra nhiều ý tưởng tổ chức các hội thảo, hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, kinh tế... để giới thiệu, quảng bá về Việt Nam và tăng cường hiểu biết và quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa Pháp và Việt Nam.

Nhóm hữu nghị Pháp-Việt Nam tại Quốc hội Pháp khóa 16 mới được thành lập từ tháng Hai vừa qua, gồm 50 thành viên trong đó có 1 Chủ tịch, 10 Phó Chủ tịch và 39 thành viên là các nghị sĩ đại diện cho nhiều đảng phái và các đơn vị bầu cử tại các địa phương khác nhau của Pháp.

Hai Nhóm hữu nghị Pháp-Việt Nam tại Quốc hội và Thượng viện Pháp có vai trò hỗ trợ tích cực và hiệu quả triển khai các sáng kiến, hoạt động nhằm tăng cường hiểu biết, thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan lập pháp của Việt Nam và Pháp. Đây đồng thời là nhân tố và kênh quan hệ quan trọng luôn được phát huy để phát triển quan hệ hợp tác nhiều mặt, trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước và nhân dân hai nước.

Ra mắt nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Argentina - Việt Nam Ra mắt nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Argentina - Việt Nam
Ngày 7/2, Hạ viện Argentina đã tổ chức lễ ra mắt nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Argentina - Việt Nam tại trụ sở cơ quan lập pháp Argentina với mong muốn thúc đẩy hơn nữa mỗi quan hệ truyền thống giữa hai nước.
3 giải pháp chính nâng cao quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Australia 3 giải pháp chính nâng cao quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Australia
Theo Giáo sư Trần Văn Nhung, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Australia, trong thời gian tới, nhằm nâng cao quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước cần tập trung vào ba vấn đề chính. Một là, tiếp tục phát huy truyền thống về hợp tác giáo dục giữa hai nước nhưng cần mở rộng hợp tác ở nhiều lĩnh vực thế mạnh khác của cả hai quốc gia. Thứ hai, kết nối cộng đồng người Việt tại Australia và cộng đồng những người đã từng học tập và sinh sống tại Australia. Thứ ba là kiện toàn và cơ cấu lại nhân sự Hội hữu nghị Việt Nam - Australia.

Theo Báo Thế giới và Việt Nam

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/de-nghi-nhom-nghi-si-huu-nghi-phap-viet-nam-ung-ho-go-bo-the-vang-cho-thuy-san-viet-nam-182986.html

In bài viết