Thành phố Hồ Chí Minh kỷ niệm 73 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hungary

12:42 | 25/02/2023

Tối 24/2, Tổng Lãnh sự quán Hungary tại thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh và Hội hữu nghị Việt Nam - Hungary thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức tiệc chiêu đãi, nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Hungary - Việt Nam (26/2/1973 - 26/2/2023).
Tăng cường hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương của Liên bang Nga Tăng cường hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương của Liên bang Nga
Tối 21/2, bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp ông Andrey Yatskin, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga, đang trong chuyến thăm, làm việc tại Thành phố.
Tăng cường hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh và các đối tác Nhật Bản Tăng cường hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh và các đối tác Nhật Bản
Chiều 24/2, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh tiếp ông Takei Shunsuke, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản.

Phát biểu tại tiệc chiêu đãi, Tổng Lãnh sự Hungary thành phố Hồ Chí Minh Szilvia Szojka nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì quan hệ ngoại giao tốt đẹp và gắn bó lịch sử giữa Việt Nam và Hungary. Bà Szilvia Szojka cũng nhắc lại những sự kiện thành công cùng các đối tác Việt Nam trong năm 2022.

Thành phố Hồ Chí Minh và Hungary tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực
Các đại biểu nâng ly chúc mừng kỷ niệm 73 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hungary.

Theo Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh Trần Phước Anh, hợp tác kinh tế - thương mại giữa thành phố và Hungary thời gian qua chịu tác động không nhỏ của đại dịch Covid-19 và các biến động chính trị trên thế giới. Tuy nhiên sự chủ động, tích cực của thành phố, sự bền bỉ của sợi dây gắn kết thành phố Hồ Chí Minh và Hungary vẫn được chứng minh qua các hoạt động giao lưu, hợp tác văn hóa, giáo dục - đào tạo, y tế... đa dạng, mang lại giá trị tinh thần và lợi ích thiết thực cho người dân hai bên.

Ông Trần Phước Anh đánh giá cao hai nước thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện năm 2018, một trong những quan hệ Đối tác toàn diện đầu tiên của Việt Nam với các bạn bè truyền thống tại Trung - Đông Âu. Những thông tin trên cho thấy lịch sử, sự gắn bó của hai nước là sự khẳng định mạnh mẽ về niềm tin và kỳ vọng của lãnh đạo và nhân dân hai nước đối với tiềm năng và triển vọng phát triển của quan hệ song phương.

Thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Le Havre (Pháp) và Đà Nẵng trên nhiều lĩnh vực Thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Le Havre (Pháp) và Đà Nẵng trên nhiều lĩnh vực
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh vừa chủ trì buổi tiếp và làm việc với Ngài Edouard Philippe - Thị trưởng thành phố Le Havre, Nguyên Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa Pháp. Lãnh đạo TP. Đà Nẵng mong muốn, Thị trưởng Edouard Philippe sẽ làm cầu nối giúp phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Le Havre và Đà Nẵng trên nhiều lĩnh vực.
TPHCM -  Le Harvre, Pháp: Tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực TPHCM - Le Harvre, Pháp: Tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực
TPHCM và thành phố Le Harvre, Pháp sẽ tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực như: giáo dục, kinh tế đặc biệt là cảng, biển.

Khang Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thanh-pho-ho-chi-minh-ky-niem-73-nam-thiet-lap-quan-he-ngoai-giao-viet-nam-hungary-182678.html

In bài viết