Hai nhà văn Việt Nam đoạt Giải thưởng Văn học sông Mekong lần thứ 13

11:53 | 20/02/2023

Nhà văn Nguyễn Bắc Sơn với tác phẩm tiểu thuyết "Lính tăng" và nhà văn Trình Quang Phú với tác phẩm bút ký "Ký sự xứ người" đã đoạt Giải thưởng Văn học sông Mê Kông lần thứ 13.
Nhà thơ Vũ Hoàng Chương từng được đề cử giải Nobel Văn học năm 1972 Nhà thơ Vũ Hoàng Chương từng được đề cử giải Nobel Văn học năm 1972
Viện Hàn lâm Thụy Điển vừa công bố danh sách nhà thơ, nhà văn được đề cử giải Nobel Văn học năm 1972. Trong danh sách này có tên một nhà thơ Việt Nam - Vũ Hoàng Chương.
Thưởng thức ẩm thực, giao lưu văn hóa, du lịch tại Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 8 Thưởng thức ẩm thực, giao lưu văn hóa, du lịch tại Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 8
Từ ngày 23 - 26/2/2023, tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 8. Theo Ban tổ chức, đây là sự kiện mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc của Việt Nam - Nhật Bản với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, qua đó tăng cường tình hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.

Giải thưởng Văn học Sông Mekong được tổ chức trao luân phiên hàng năm giữa 6 quốc gia: Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam, Trung Quốc. Giải thưởng hướng về những tác phẩm (thơ, văn xuôi, nghiên cứu) của tác giả 6 nước kể trên, viết về truyền thống văn hóa và đời sống của cộng đồng dân cư gắn bó với sông Mekong, về tình đoàn kết, hữu nghị, thân ái giữa các thành viên: cùng dòng chảy văn hóa truyền thống, chung một dòng Mekong bền vững.

Năm nay, Lễ trao Giải thưởng Văn học Sông Mekong lần thứ 13 (năm 2022) sẽ do Trung Quốc tổ chức.

Hai nhà văn Việt Nam đoạt Giải thưởng Văn học sông Mekong lần thứ 13
Nhà văn Trình Quang Phú với tác phẩm bút ký "Ký sự xứ người" và nhà văn Nguyễn Bắc Sơn với tác phẩm tiểu thuyết "Lính tăng" đạt Giải thưởng Văn học sông Mê Kông lần thứ 13.

“Lính tăng” (tiểu thuyết, NXB Văn học - 2019) của nhà văn Nguyễn Bắc Sơn là bài ca hùng tráng về cuộc kháng chiến chống Mỹ, biểu hiện cụ thể ở tinh thần yêu nước, sẵn sàng lên đường cứu nước, ở tinh thần đoàn kết, chiến đấu dũng cảm, sáng tạo, ý chí quyết chiến, quyết thắng kẻ thù của cán bộ và chiến sĩ tăng thiết giáp. Trong tác phẩm, nhà văn đã xây dựng thành công các nhân vật đại diện cho các tập thể Tiểu đoàn tăng 195. Đó là những người lính sẵn sàng lên đường cứu nước, đoàn kết, chiến đấu dũng cảm quyết chiến thắng kẻ thù.

Tác phẩm “Ký sự xứ người” của tác giả Trình Quang Phú (Bút ký, NXB Hội Nhà văn - 2019) gồm 17 bài ký văn học về 24 quốc gia. Tác giả thể hiện sự phong phú về văn hóa, lịch sử và tiềm năng phong phú của các quốc gia, trong đó có nhiều nước trong khu vực ASEAN. Tác phẩm sẽ giúp người Việt Nam nuôi khát vọng về việc xây dựng Việt Nam vươn lên ngang tầm các quốc gia tiên tiến.

25 giải thưởng tôn vinh tập thể, cá nhân phát triển văn hóa đọc năm 2022 25 giải thưởng tôn vinh tập thể, cá nhân phát triển văn hóa đọc năm 2022
Ngày 21/12, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ tổng kết và trao Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc năm 2022 với sự tham dự của các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong việc phát triển văn hóa đọc.
Việt Nam đăng cai Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 Việt Nam đăng cai Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định ngày 28/12/2022 đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 năm 2023 tại Việt Nam (Đại hội).

Ngọc Châu (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hai-nha-van-viet-nam-doat-giai-thuong-van-hoc-song-mekong-lan-thu-13-182483.html

In bài viết