Hà Nội dành ưu tiên cao phát triển quan hệ với các địa phương của Lào

07:37 | 18/02/2023

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định thủ đô Hà Nội luôn dành ưu tiên cao trong phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với các địa phương của Lào, đặc biệt thủ đô Vientiane.
Vun đắp quan hệ giữa TPHCM và các địa phương của Campuchia Vun đắp quan hệ giữa TPHCM và các địa phương của Campuchia
Chiều 1/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đã có buổi tiếp ông Sok Dareth, Tổng lãnh sự Campuchia tại TPHCM đến chào từ biệt, nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại TPHCM.
Nâng tầm quan hệ hợp tác giữa Thừa Thiên Huế và các địa phương của Hàn Quốc Nâng tầm quan hệ hợp tác giữa Thừa Thiên Huế và các địa phương của Hàn Quốc
Ngày 16/2, ông Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiếp ông Kang Boo Sung, Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Đà Nẵng nhân nhiệm kỳ công tác mới của ông Kang.
Hà Nội dành ưu tiên cao phát triển quan hệ với các địa phương của Lào | Chính trị | Vietnam+ (VietnamPlus)
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng (phải) và ông Thoongsalith Mangnomek, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tại buổi tiếp (Nguồn: Hà Nội mới).

Chiều 17/2, Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do ông Thongsalith Mangnomek, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Thành ủy Hà Nội.

Bày tỏ niềm vui khi đón đoàn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới ông Thongsalith Mangnomek và các thành viên Đoàn công tác.

Bí thư Thành ủy Hà Nội thông báo với đoàn về những nỗ lực và kết quả đã đạt được toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của thủ đô Hà Nội trong năm 2022. Hà Nội đã hoàn thành toàn diện 22/22 chỉ tiêu kinh tế-xã hội, với 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch; tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 8,89% (cao hơn bình quân chung của cả nước là 8,02%), là mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm gần đây.

Công tác an sinh xã hội và hỗ trợ việc làm, hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp các chính sách xã hội được thực hiện kịp thời. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng, đặc biệt là tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Thành ủy và các cấp ủy, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ tinh thần quyết liệt, sâu sát từ thành phố tới cơ sở, tạo động lực trong toàn hệ thống chính trị thực hiện nhiệm vụ.

Chia sẻ kinh nghiệm đưa kinh tế-xã hội Thủ đô khôi phục và phát triển nhanh trong thời gian qua, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh 6 kinh nghiệm: quán triệt, cụ thể hóa chi tiết những quan điểm, chủ trương của Trung ương; tất cả các chương trình, kế hoạch, đặc biệt là những chương trình, kế hoạch lớn của thành phố phải huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân; tìm cách khơi thông nguồn lực của thành phố một cách thực chất và hiệu quả; bố trí cán bộ đúng người, đúng việc, phát huy sở trường, năng lực của cán bộ; cán bộ phải gương mẫu từ trên xuống dưới; tăng cường kiểm tra, giám sát tạo hiệu lực, hiệu quả trong bộ máy quản lý, tạo niềm tin trong nhân dân.

Ông Đinh Tiến Dũng khẳng định thủ đô Hà Nội luôn dành ưu tiên cao trong phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với các địa phương của Lào, đặc biệt thủ đô Vientiane.

Thời gian qua, mối quan hệ hợp tác giữa hai Thủ đô nói riêng và giữa Hà Nội với các địa phương của Lào nói chung đã không ngừng được thắt chặt và phát triển toàn diện trên tất cả các kênh, với nhiều dự án hiệu quả, trên hầu hết các lĩnh vực như kinh tế, y tế, giáo dục, nông nghiệp, quân sự, giao lưu nhân dân...

Cảm ơn Bí thư Thành ủy Hà Nội dành thời gian tiếp, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thongsalith Mangnomek cho biết chuyến công tác của Đoàn tại Việt Nam nhằm thăm hỏi, làm việc, trao đổi kinh nghiệm giữa hai Văn phòng Trung ương Đảng và ký thỏa thuận hợp tác hai bên; đồng thời gửi lời hỏi thăm của Bí thư Thành ủy Vientiane tới Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Cảm ơn, đánh giá cao 6 bài học của Hà Nội trong phát triển Thủ đô, ông Thongsalith Mangnomek cho biết đây là những kinh nghiệm quý để nghiên cứu, vận dụng vào phát triển thủ đô Vientiane trong thời gian tới.

Đáp ứng mong muốn tìm hiểu về tình hình phát triển nông nghiệp và xây dựng mô hình hợp tác xã tiêu biểu tại Hà Nội, dự kiến, ngày 18/2, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến sẽ đưa đoàn đi thăm, khảo sát thực tế mô hình hợp tác xã tiêu biểu tại huyện Gia Lâm./.

Dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố, vun đắp quan hệ Việt-Lào Dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố, vun đắp quan hệ Việt-Lào
Thủ tướng Việt Nam và Lào khẳng định chính sách nhất quán là coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố, vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa 2 nước.
Phát triển quan hệ giữa TP Hồ Chí Minh và các đối tác, địa phương của Nhật Bản Phát triển quan hệ giữa TP Hồ Chí Minh và các đối tác, địa phương của Nhật Bản
Ngày 11/1, ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp ông Suga Yoshihide, nguyên Thủ tướng Nhật Bản đang trong chuyến thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Đinh Thuận/ TTXVN-Vietnam+

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ha-noi-danh-uu-tien-cao-phat-trien-quan-he-voi-cac-dia-phuong-cua-lao-182420.html

In bài viết