Phát huy thành tựu đạt được, đưa Cần Thơ trở thành “đô thị hạt nhân Vùng đồng bằng sông Cửu Long”

12:23 | 03/02/2023

Sáng ngày 3/2, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Cần Thơ long trọng tổ chức Họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2023).
Động lực đưa đất nước phát triển nhanh, bền vữngĐộng lực đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững
Tổng Bí thư SACP ấn tượng với những thành tựu Việt Nam đã đạt đượcTổng Bí thư SACP ấn tượng với những thành tựu Việt Nam đã đạt được

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Lê Quang Mạnh - Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu quốc hội đơn vị TP Cần Thơ - nhấn mạnh: Trải qua 93 năm, Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập và rèn luyện, đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành các cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn ngàn khó khăn, thử thách và đã giành được những thắng lợi vĩ đại.

Phát huy truyền thống của quê hương cách mạng, từ khi thống nhất đất nước, đặc biệt là sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, Đảng bộ và Nhân dân TP Cần Thơ luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức giành được nhiều thành tựu rất quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

Phát huy thành tựu đạt được, đưa Cần Thơ trở thành “đô thị hạt nhân Vùng đồng bằng sông Cửu Long”
Ông Lê Quang Mạnh - Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu quốc hội đơn vị TP Cần Thơ - phát biểu tại buổi họp mặt.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ cho biết, năm 2022 vừa qua, trong bối cảnh trong nước và thế giới có nhiều biến động nhanh, khó lường, nhiều vấn đề phát sinh chưa có tiền lệ, dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu vừa kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, vừa thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, đạt kết quả rất đáng khích lệ. Toàn bộ 19/19 chỉ tiêu được thực hiện đạt và vượt theo Nghị quyết Thành ủy đề ra, trong đó, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt cao so với mục tiêu đề ra.

Tăng trưởng kinh tế TP đạt 12,64%; vượt chỉ tiêu đề ra là tăng 7%; đứng thứ 6 cả nước, xếp thứ hai trong 5 TP trực thuộc Trung ương. Thu nhập bình quân đầu người tăng 17,2% so với năm 2021. Các ngành, lĩnh vực chủ yếu của nền kinh tế đều phục hồi, có bước phát triển mạnh. Hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch tăng mạnh, tăng trưởng cao so với cùng kỳ. Sản xuất công nghiệp phục hồi tốt, các biện pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh được triển khai tích cực, phát huy hiệu quả. Tổng vốn đầu tư trên địa bàn vượt 5,54% kế hoạch, tăng 38,47% so với năm 2021.

Đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng lên. Công tác đối ngoại tiếp tục đẩy mạnh, đi vào chiều sâu. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được chú trọng, đạt nhiều kết quả quan trọng. Nội bộ đoàn kết, thống nhất, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ, tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội…

Phát huy thành tựu đạt được, đưa Cần Thơ trở thành “đô thị hạt nhân Vùng đồng bằng sông Cửu Long”
Ông Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, trao Huy hiệu Đảng cho các đồng chí cao niên tuổi Đảng tại buổi họp mặt.

Theo ông Lê Quang Mạnh, những thành tựu đạt được trong thời gian qua là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP Cần Thơ. “Những kết quả này cũng là tiền đề, nền tảng quan trọng, tạo đà cho TP Cần Thơ phát triển nhanh và bền vững trong những năm tiếp theo, trở thành “đô thị hạt nhân Vùng đồng bằng sông Cửu Long” như mục tiêu Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đề ra, góp phần tích cực vào sự phát triển của đất nước”, ông Lê Quang Mạnh nói.

Năm 2023 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, đánh dấu chặng đường 20 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương, là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, năm bản lề của kế hoạch 5 năm, giai đoạn 2021 - 2025. Trong bối cảnh đó, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP cần tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, đề cao trách nhiệm, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu, hành động quyết liệt hơn, hiệu quả hơn để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

“Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP nhận thức sâu sắc, những thành quả đạt được hôm nay đã được xây đắp bằng mồ hôi, nước mắt và máu xương của bao thế hệ đồng bào, đồng chí TP và cả nước. Chúng ta luôn luôn khắc ghi và quyết tâm giữ vững, phát huy thành quả cách mạng, để thể hiện niềm tự hào và lòng tri ân sâu sắc với lớp lớp cha, anh đi trước”, ông Lê Quang Mạnh khẳng định.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ, Bí thư Thành ủy Cần Thơ kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ và Nhân dân TP, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng, tạo nên khí thế mới, động lực mới quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết nhiệm vụ năm 2023 đề ra.

Chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp phát triển đô thị bền vững thích ứng biến đổi khí hậu tại Cần ThơChia sẻ kinh nghiệm, giải pháp phát triển đô thị bền vững thích ứng biến đổi khí hậu tại Cần Thơ
Sáng ngày 3/11, tại TP Cần Thơ, Liên Hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ phối hợp Tổ chức Phi Chính phủ Friedrich Naumann Việt Nam (FNF) và Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu Trường Đại học Cần Thơ tổ chức Hội thảo “Phát triển đô thị bền vững thích ứng biến đổi khí hậu”.
Xúc tiến, quảng bá du lịch Phú Yên tại đồng bằng sông Cửu LongXúc tiến, quảng bá du lịch Phú Yên tại đồng bằng sông Cửu Long
Ngày 27/11, tại thành phố Bạc Liêu, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch tại đồng bằng sông Cửu Long. Hoạt động này nằm trong chuỗi sự kiện Ngày hội Văn hóa - du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022.
Phát huy giá trị các lễ hội ở Đồng bằng sông Cửu LongPhát huy giá trị các lễ hội ở Đồng bằng sông Cửu Long
Nằm ở phía Nam đất nước, trải qua quá trình hình thành và phát triển, Đồng bằng sông Cửu Long là nơi có kho tàng lễ hội phong phú, thể hiện đặc trưng văn hóa của cộng đồng các dân tộc đang sinh sống trên vùng đồng bằng châu thổ.

Hà Vy

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/phat-huy-thanh-tuu-dat-duoc-dua-can-tho-tro-thanh-do-thi-hat-nhan-vung-dong-bang-song-cuu-long-181833.html

In bài viết