Kiều bào tại Mexico phấn khởi chào đón xuân mới

21:20 | 15/01/2023

Hòa chung không khí tưng bừng chào đón Tết cổ truyền của người Việt, ngày 14/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico đã tổ chức chương trình Xuân quê hương mừng Xuân Quý Mão 2023, với sự tham gia của đông đảo kiều bào, bạn bè quốc tế và toàn thể cán bộ các cơ quan đại diện Việt Nam hiện đang công tác tại quốc gia Mỹ Latinh này.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chúc Tết bà con kiều bào Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chúc Tết bà con kiều bào
Đưa “Xuân quê hương – san sẻ yêu thương” cho 100 kiều bào có hoàn cảnh khó khăn tại Viêng Chăn (Lào) Đưa “Xuân quê hương – san sẻ yêu thương” cho 100 kiều bào có hoàn cảnh khó khăn tại Viêng Chăn (Lào)
Chú thích ảnh
Đại sứ Nguyễn Hoành Năm phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu khai mạc chương trình, Đại sứ Nguyễn Hoành Năm thay mặt Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico gửi tới các vị khách quý, bà con kiều bào và những người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Mexico lời chúc mừng Xuân mới tốt đẹp nhất.

Đại sứ biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực đóng góp của bà con người Việt tại Mexico trong việc củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước, đồng thời bày tỏ mong muốn bà con tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, lao động cần cù, sáng tạo và tiếp tục có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển của đất nước, cũng như làm cầu nối góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác giữa hai nước.

Đại sứ Nguyễn Hoành Năm cũng đã thông tin tới bà con kiều bào về tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam, các kết quả đạt được trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Năm 2022, Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng tự hào. Sau khi đại dịch COVID-19 được kiểm soát, Việt Nam đã mở cửa trở lại và đạt được những thành tựu rất khởi sắc về kinh tế, thương mại và an sinh xã hội. Đặc biệt về kinh tế, trong năm 2022, Việt Nam đã ghi nhận các chỉ số rất ấn tượng, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt khoảng 732 tỷ USD và tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đạt 8,02% trong bối cảnh nền kinh tế thế giới vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức.

Đại sứ khẳng định Việt Nam đạt được những kết quả nêu trên là nhờ đường lối lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của Đảng và Nhà nước Việt Nam, cùng sức mạnh đoàn kết, thống nhất của toàn dân tộc, trong đó không thể không nhắc đến vai trò hết sức quan trọng của cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập ở nước ngoài, bao gồm cộng đồng người Việt tại Mexico.

Về quan hệ song phương Việt Nam - Mexico, Đại sứ Nguyễn Hoành Năm cho biết quan hệ giữa hai nước đang được đẩy mạnh trên mọi lĩnh vực như chính trị, kinh tế, thương mại, văn hóa, giáo dục và du lịch; đồng thời khẳng định giao thương giữa hai nước sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh khi hai quốc gia cùng là thành viên của Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Đại sứ Nguyễn Hoành Năm kêu gọi cộng đồng người Việt tiếp tục tích cực làm việc, đoàn kết, chấp hành tốt luật pháp, hội nhập cuộc sống - xã hội và đóng góp nhiều hơn nữa cho mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp Việt Nam - Mexico.

Chú thích ảnh
Toàn thể bà con kiều bào, bạn bè quốc tế và cán bộ các cơ quan đại diện chụp ảnh lưu niệm.

Thay mặt bà con kiều bào, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Mexico Nguyễn Hữu Động đã gửi lời cảm ơn Đại sứ quán tổ chức buổi lễ đón Xuân mới hết sức đầm ấm. Chương trình giúp bà con có cơ hội được đắm mình trong bầu không khí ấm áp của ngày Tết Việt Nam. Ông gửi lời chúc Đại sứ và toàn thể các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico cũng như bà con kiều bào một năm mới Quý Mão an khang, thịnh vượng, đạt thêm nhiều thành công trong công việc và cuộc sống.

Trong không khí vui tươi phấn khởi chào đón Xuân mới, Đại sứ Nguyễn Hoành Năm cùng toàn thể khách mời đã cùng nâng ly chúc mừng cho đất nước Việt Nam luôn phát triển vững mạnh, chúc mối quan hệ Việt Nam và Mexico ngày càng phát triển và bền chặt, cũng như một năm mới hạnh phúc, an khang, thịnh vượng cho tất cả mọi người.

Chú thích ảnh
Tiết mục văn nghệ dân tộc do cán bộ các cơ quan đại diện Việt Nam tại Mexico biểu diễn.

Tại bữa tiệc tất niên, bà con cộng đồng người Việt tại thủ đô Mexico đã cùng quây quần bên nhau thưởng thức những món ăn mang đậm hương vị quê nhà, chia sẻ những câu chuyện vui buồn trong suốt một năm qua và nghe những giai điệu trữ tình tha thiết của ngày xuân, cùng chúc cho nhau một năm mới an khang thịnh vượng.

Gần 400 loại báo, tạp chí, ấn phẩm góp mặt tại Hội báo Xuân Quý Mão 2023 tại Cần Thơ Gần 400 loại báo, tạp chí, ấn phẩm góp mặt tại Hội báo Xuân Quý Mão 2023 tại Cần Thơ
Ngày 13/1, tại Thư viện TP Cần Thơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo TP Cần Thơ tổ chức Hội báo Xuân và Cuộc thi ấn phẩm xuân Quý Mão 2023.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng kiều bào thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng kiều bào thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo
Sáng 14/1/2023 (nhằm ngày 23 tháng Chạp năm Nhâm Dần), tại Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng đại biểu kiều bào dự chương trình Xuân Quê hương 2023 đã thực hiện nghi thức thả cá chép theo truyền thống của dân tộc Việt Nam, cầu cho quốc thái dân an, đất nước thái bình, thịnh vượng, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Theo Báo Tin tức/TTXVN

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/kieu-bao-tai-mexico-phan-khoi-chao-don-xuan-moi-181203.html

In bài viết