Củng cố và giữ gìn tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai tỉnh Đắk Nông và Mondulkiri (Campuchia)

07:25 | 12/01/2023

Ngày 11/1, UBND tỉnh Đắk Nông và tỉnh Mondulkiri (Campuchia) đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa hai tỉnh Đắk Nông và Mondulkiri giai đoạn 2026-2021, đồng thời ký kết Thỏa thuận hợp tác phát triển giai đoạn 2023-2026 nhằm củng cố và giữ gìn tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai chính quyền và nhân dân hai tỉnh.
Đưa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai tỉnh Thừa Thiên Huế (Việt Nam) và Salavan (Lào) lên một tầm cao mới Đưa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai tỉnh Thừa Thiên Huế (Việt Nam) và Salavan (Lào) lên một tầm cao mới
Gìn giữ, vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa Cà Mau và tỉnh Koh Kong (Campuchia) Gìn giữ, vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa Cà Mau và tỉnh Koh Kong (Campuchia)

Tại thành phố Gia Nghĩa, 2 tỉnh đã cùng nhau trao đổi, thảo luận đi đến thống nhất ký kết “Chương trình hợp tác giữa chính quyền tỉnh Đắk Nông, Việt Nam với chính quyền tỉnh Mondulkiri (Campuchia) giai đoạn 2023 – 2026 trên các lĩnh vực. Hai bên thống nhất hợp tác xây dựng, nâng cấp cặp cửa khẩu Đắk Peur, huyện Đắk Mil (Đắk Nông) – Bu Sara, huyện Petchănda (Mondulkiri) thành cửa khẩu Quốc tế; hợp tác đầu tư, thương mại; hợp tác phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp; bảo vệ tài nguyên, môi trường. Đồng thời, hai bên sẽ tăng cường hợp tác giao lưu văn hóa, giao lưu Nhân dân giữa hai tỉnh; hợp tác phát triển du lịch, y tế, giáo dục và đào tạo.

Củng cố và giữ gìn tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai tỉnh Đắk Nông và Mondulkiri (Campuchia)
Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười và Tỉnh Trưởng tỉnh Mondulkiri Thang Sa Vun đồng chủ trì hội nghị - (Ảnh: Song Nguyên/daknong.gov.vn).

Về phía tỉnh Mondulkiri cũng đã tạo điều kiện cho tổ chức chính trị xã hội, hội từ thiện của tỉnh Đắk Nông thăm hỏi, hỗ trợ, bảo đảm các quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người gốc Việt Nam đang sinh sống, làm ăn tại tỉnh Mondulkiri. Hai bên phối hợp trong công tác phân giới, cắm mốc; tăng cường chỉ đạo các cơ quan liên quan của hai bên thường xuyên trao đổi và cung cấp thông tin hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao giữa 2 tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười và Tỉnh Trưởng tỉnh Mondulkiri Thang Sa Vun, đều khẳng định, những năm qua, hai tỉnh đã nỗ lực thực hiện hiệu quả chương trình hợp tác trên các lĩnh vực bảo vệ an ninh biên giới và phát triển kinh tế - xã hội góp phần thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa hai tỉnh và củng cố, phát triển mối quan hệ truyền thống, hữu nghị của hai nước.

Củng cố và giữ gìn tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai tỉnh Đắk Nông và Mondulkiri (Campuchia)
Hai tỉnh Đắk Nông và Mondulkiri ký kết Thỏa thuận hợp tác phát triển giai đoạn 2023-2026 - (Ảnh: Song Nguyên/daknong.gov.vn).

Phát huy kết quả đã đạt được, hai tỉnh sẽ tiếp tục duy trì và triển khai hiệu quả những nội dung Chương trình hợp tác giai đoạn 2023-2026 vừa được ký kết để củng cố và giữ gìn tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai chính quyền và Nhân dân hai tỉnh Đắk Nông và Mondulkiri.

Giai đoạn 2016 - 2021, hai tỉnh Đắk Nông và Mondulkiri đã hợp tác, hỗ trợ phát triển trên các lĩnh vực: xây dựng cơ sở hạ tầng; hợp tác đầu tư thương mại, dịch vụ, du lịch, nông lâm nghiệp; văn hoá xã hội và y tế; bảo vệ biên giới, an ninh quốc phòng… đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các mặt, lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực kinh tế, y tế, quốc phòng, an ninh trật tự biên giới…

Cùng với đó, tỉnh Đắk Nông đã hỗ trợ xây dựng và hoàn thành, bàn giao 5 công trình quan trọng cho tỉnh Mondulkiri, tổng kinh phí trên 28 tỷ đồng. Hai bên cũng có nhiều hoạt động hợp tác, học hỏi về các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả. Nhiều hoạt động về giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao được hai tỉnh tổ chức thường xuyên qua đó góp phần tô thắm thêm tình hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Tình hình xuất, nhập khẩu giữa hai tỉnh trong những năm qua có xu hướng tăng dần, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh đạt 111,47 triệu USD.

Tỉnh Đắk Nông cũng đã tổ chức 13 đoàn y bác sỹ tuyến tỉnh, huyện qua tỉnh bạn khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho cán bộ, nhân dân tỉnh Mondulkiri với tổng giá trị khoảng 2,9 tỷ đồng. Lĩnh vực hợp tác bảo vệ an ninh, quốc phòng, lực lượng bảo vệ biên giới giữa hai tỉnh đã duy trì tốt, có hiệu quả trong việc phòng, chống các hoạt động vi phạm hiệp định về quy chế biên giới và tội phạm qua biên giới. Hai bên đã hoàn thành phân giới được 115,163km; cắm mốc xong 8 vị trí với 16 cột mốc chính từ vị trí cột mốc số 48 đến cột mốc số 55.

Vun đắp tình hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Quảng Trị - Savannakhet - Salavan Vun đắp tình hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Quảng Trị - Savannakhet - Salavan
Tỉnh Kon Tum và tỉnh Stung Treng (Campuchia) ký kết hợp tác Tỉnh Kon Tum và tỉnh Stung Treng (Campuchia) ký kết hợp tác

Nhật Nguyệt (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/cung-co-va-giu-gin-tinh-doan-ket-huu-nghi-giua-hai-tinh-dak-nong-va-mondulkiri-campuchia-181069.html

In bài viết