Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Campuchia tại Việt Nam

21:23 | 11/01/2023

Ngày 11/1, tại Hà Nội, Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho ngài Chay Navuth, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam. Đây là sự ghi nhận những đóng góp của Ngài Đại sứ đối với việc tăng cường quan hệ hữu nghị nhân dân hai nước Việt Nam – Campuchia.
Việt Nam - Campuchia tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống
Ngày 9/1, tại hội trường Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh (HUFO) đã diễn ra buổi họp mặt kỷ niệm 44 năm ngày chiến thắng chiến tranh biên giới Tây Nam và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (07/01/1979 - 09/01/2023).
Tặng quà cho các gia đình có công, hộ nghèo gốc Việt ở Campuchia Tặng quà cho các gia đình có công, hộ nghèo gốc Việt ở Campuchia
Ngày 11/01/2022, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia chủ trì phối hợp với Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia tổ chức trao quà cho 5 gia đình có công Cách mạng, gia đình có nhiều đóng góp cho công tác Hội, cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia.
Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Campuchia tại Việt Nam
Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga (phải) trao tặng kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam Chay Navuth. (Ảnh: Thu Hà)

Chủ tịch Nguyễn Phương Nga khẳng định, Đại sứ Chay Navuth là người bạn rất thân thiết của Việt Nam. Trong nhiệm kỳ đầu tiên công tác tại Việt Nam trên cương vị Đại sứ, với sự nỗ lực không mệt mỏi, bằng những hoạt động thiết thực và hiệu quả, Đại sứ đã có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển mạnh mẽ trên các lĩnh vực trong quan hệ giữa hai nước.

Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2022 ước đạt hơn 12 tỷ USD. Hai nước đã cùng nhau tổ chức thành công “Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022”, với nhiều hoạt động phong phú, có ý nghĩa sâu sắc, nổi bật là Lễ kỷ niệm 45 năm Hành trình hướng tới lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot của Samdech Techo Hun Sen, Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Campuchia, Gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam – Campuchia lần thứ V tại hai tỉnh Bình Phước và Đắk Nông.

Trong nhiệm kỳ của Đại sứ Chay Navuth, giao lưu hữu nghị nhân dân Việt Nam - Campuchia được đẩy mạnh, ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn. Dưới sự chỉ đạo và thúc đẩy của Đại sứ, Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán Campuchia tại thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp chặt chẽ với VUFO, Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tổ chức nhiều hoạt động hữu nghị nhân dân như: tổ chức chuyến thăm Campuchia của Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia Nguyễn Thị Thanh, chương trình "Ươm mầm Hữu nghị", hỗ trợ chuyển tiền và vật tư y tế giúp đỡ nhân dân hai nước phòng chống dịch COVID-19...

"Có thể khẳng định rằng, những bước phát triển quan trọng của mối quan hệ Việt Nam– Campuchia cũng như giao lưu nhân dân trong ba năm qua đều có sự đóng góp xứng đáng của Ngài Đại sứ Chay Navuth và sự giúp đỡ nhiệt tình của Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam" - Đại sứ Nguyễn Phương Nga phát biểu.

Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Campuchia tại Việt Nam
Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại sự kiện (Ảnh: Thu Hà).

Đại sứ Chay Navuth bày tỏ lòng cảm ơn đến VUFO, Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia vì quá trình hợp tác chặt chẽ trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực ngoại giao nhân dân. Đại sứ Chay Navuth cũng cho biết, trong nhiệm kỳ công tác đã có nhiều thời gian làm việc với các tỉnh giáp biên giới hai nước, từ đó góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, giao thương, cùng xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Đại sứ Chay Navuth cũng đánh giá cao việc ký kết thoả thuận hợp tác giữa thanh niên Việt Nam và Campuchia. Thoả thuận hợp tác được ký kết đã góp phần phát triển mạnh mẽ các hoạt động giao lưu giữa thế hệ trẻ hai nước, từ đó gắn kết hơn nữa quan hệ Việt Nam - Campuchia.

Chia sẻ những tình cảm tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam, Đại sứ Chay Navuth khẳng định dù trên bất kỳ cương vị công tác nào cũng sẽ luôn tích cực đóng góp để thúc đẩy, vun đắp, củng cố, phát triển mối quan hệ giữa hai nước.

Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm đảm bảo an ninh các sự kiện lớn ở Campuchia Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm đảm bảo an ninh các sự kiện lớn ở Campuchia
Ngày 8/1, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp Thống tướng Neth Savoeun, Tổng Cục trưởng Tổng cục Công an quốc gia, Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia.
Thăm hỏi, chúc Tết lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia Thăm hỏi, chúc Tết lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia
Ngày 9/1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Long An tổ chức các đoàn công tác đến thăm, chúc Tết các đơn vị lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới của tỉnh.

Mai Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/trao-tang-ky-niem-chuong-vi-hoa-binh-huu-nghi-giua-cac-dan-toc-cho-dai-su-campuchia-tai-viet-nam-181046.html

In bài viết