Tặng quà cho các gia đình có công, hộ nghèo gốc Việt ở Campuchia

14:53 | 11/01/2023

Ngày 11/01/2022, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia chủ trì phối hợp với Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia tổ chức trao quà cho 5 gia đình có công Cách mạng, gia đình có nhiều đóng góp cho công tác Hội, cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia.
Chủ tịch Quốc hội thăm, tặng quà Tết các gia đình chính sách tại Quảng Bình Chủ tịch Quốc hội thăm, tặng quà Tết các gia đình chính sách tại Quảng Bình
Sáng 8/1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác Trung ương đến thăm, tặng 280 suất quà Tết đến các hộ gia đình chính sách tại Quảng Bình.
Đưa “Tết Nhân ái” cho gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn ở hai huyện nghèo tại Đắk Lắk Đưa “Tết Nhân ái” cho gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn ở hai huyện nghèo tại Đắk Lắk
Mới đây, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp tổ chức tặng 200 suất quà “Tết Nhân ái” Xuân Quý Mão năm 2023 cho gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Lắk và Krông Bông. Chương trình tiếp tục được triển khai tại các huyện: Buôn Đôn, Krông Năng, Ea H’leo, Ea Kar và M’Drắk với tổng trị giá các phần quà 350 triệu đồng.

Phát biểu tại chương trình, Đại sứ Nguyễn Huy Tăng bày tỏ tri ân và gửi lời cảm ơn chân thành đến các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng và các gia đình có nhiều đóng góp trong công tác cộng đồng trong năm qua, mong các gia đình phát huy truyền thống, tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho công tác cộng đồng.

Trong không khí sắp đến Tết Quý Mão 2023, Đại sứ chúc các gia đình và toàn thể bà con cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tràn đầy niềm vui và thành công trong cuộc sống.

Tặng quà cho các gia đình có công, hộ nghèo gốc Việt ở Campuchia
Đại sứ Nguyễn Huy Tăng và đại diện các gia đình có công với cách mạng, có nhiều đóng góp trong công tác cộng đồng tại chương trình. Ảnh: Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia

Thay mặt cộng đồng người gốc Việt, ông Sim Chy, Chủ tịch Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, Ngân hàng Sacombank Cambodia đã quan tâm, hỗ trợ bà con người gốc Việt tại Campuchia, nhất là vào thời điểm năm hết Tết đến; đồng thời lưu ý bà con trong cộng đồng quan tâm đến việc hoàn thành các quy trình thủ tục làm giấy tờ tùy thân theo quy định của chính quyền sở tại.

Trong khuôn khổ chương trình, Đại sứ Việt Nam và lãnh đạo ngân hàng Sacombank Cambodia cũng đã thăm hỏi, trò chuyện và trao 100 suất quà Tết với tổng trị giá 100 triệu đồng Việt Nam cho các gia đình người gốc Việt có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống, làm việc trên địa bàn thành phố Phnom Penh.

Tặng quà cho các gia đình có công, hộ nghèo gốc Việt ở Campuchia
Đại sứ Nguyễn Huy Tăng và lãnh đạo ngân hàng Sacombank Cambodia trao 100 suất quà Tết cho gia đình nghèo gốc Việt tại Campuchia. Ảnh: Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia

Mỗi phần quà trị giá 42 USD (khoảng 1 triệu đồng Việt Nam) gồm tiền mặt, gạo và các nhu yếu phẩm phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong những ngày Tết sắp tới.

Khởi công xây dựng 10 nhà tình thương cho các hộ nghèo tại huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) Khởi công xây dựng 10 nhà tình thương cho các hộ nghèo tại huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi)
Ngày 12/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tư Nghĩa và đơn vị tài trợ tổ chức Lễ khởi công xây dựng 10 nhà tình thương cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện Tư Nghĩa với tổng trị giá 700 triệu đồng.
Gia Lai đặt mục tiêu hỗ trợ nhà ở cho gần 650 hộ nghèo, cận nghèo tại huyện Kông Chro Gia Lai đặt mục tiêu hỗ trợ nhà ở cho gần 650 hộ nghèo, cận nghèo tại huyện Kông Chro
UBND tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 692/QĐ-UBND phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở cho 649 hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện Kông Chro thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 với tổng số vốn cần có để thực hiện đề án là 40,64 tỷ đồng.

Phạm Lý

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tang-qua-cho-cac-gia-dinh-co-cong-ho-ngheo-goc-viet-o-campuchia-181042.html

In bài viết