Kiều bào phấn khởi về đón Tết sau hai năm gián đoạn vì dịch Covid 19

21:38 | 11/01/2023

Chỉ sau 2 năm không về thành phố, tôi rất bất ngờ khi thấy thành phố có nhiều sự phát triển ở nhiều lĩnh vực, đặc biệt là đô thị, giao thông và du lịch. Những địa điểm quen thuộc tôi thường đi qua mỗi khi về Sài Gòn, nay đã mang một diện mạo mới.
Kiều bào tại 4 tỉnh Nam Lào vui tết Cộng đồng năm 2023 Kiều bào tại 4 tỉnh Nam Lào vui tết Cộng đồng năm 2023
Tối ngày 10/1/2023 tại khách sạn Saise, thành phố Pakse, tỉnh Champasak, Lào, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse long trọng tổ chức chương trình “Tết Cộng đồng 2023”.
Đắk Lắk tổ chức gặp mặt bà con kiều bào về quê đón Tết Nguyên đán 2023 Đắk Lắk tổ chức gặp mặt bà con kiều bào về quê đón Tết Nguyên đán 2023
Ngày 10/1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức Chương trình “Xuân quê hương” gặp mặt kiều bào và thân nhân kiều bào về quê đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Dịp này, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tổ chức các buổi họp mặt, gặp gỡ kiều bào. Một trong những nội dung đó, kiều bào về Thành phố được tham quan các công trình lớn, cơ quan, doanh nghiệp sản xuất ứng dụng công nghệ cao, các di tích lịch sử, văn hóa… Tham gia các hoạt động này, kiều bào khắp nơi có dịp gặp gỡ, chia sẻ tình cảm của mình với thành phố quê hương.

Kiều bào phấn khởi về đón Tết sau hai năm gián đoạn vì dịch Covid 19
Hơn 1000 kiều bào tham dự chương trình Họp mặt Người Việt Nam ở nước ngoài mừng Xuân Quý Mão

Bà Jahn Kim Liên, kiều bào Đức, cho biết: “Hai năm dịch Covid-19, không thể về ăn Tết quê mình, tôi luôn có cảm giác cuộc sống của mình đang thiếu một thứ rất quan trọng. Đó là gia đình tôi đang sống ở Việt Nam, sự sum vầy ấm áp không khí Tết quê hương. Dịch bệnh giúp tôi hiểu rằng mình cần trân quý hơn những khoảnh khắc ở bên người thân, cố gắng về thăm gia đình quê hương bất cứ khi nào có thể."

Chỉ sau 2 năm không về thành phố, bà Liên rất bất ngờ khi thấy thành phố có nhiều sự phát triển ở nhiều lĩnh vực, đặc biệt là đô thị, giao thông và du lịch. Những địa điểm quen thuộc bà thường đi qua mỗi khi về Sài Gòn, nay đã mang một diện mạo mới như cầu Thủ Thiêm 2 nối liền giữa Quận 1 và khu đô thị mới Thủ Thiêm Quận 2 được khánh thành vào năm 2022. Chiếc cầu bắt ngang sông Sài Gòn này không chỉ góp phần giúp giảm tải lưu lượng giao thông ở khu vực giao nhau của nhiều tuyến đường huyết mạch, mà còn giúp cảnh quan Thành phố đẹp hơn, có sức hút hơn với những kiều bào.

Không xa cầu Thủ Thiêm 2 là bến Bạch Đằng cũng được chỉnh trang rất đẹp. Công viên Bến Bạch Đằng với những thảm cỏ xanh, những hàng ghế đá, những bông hoa đủ sắc màu rất thích hợp cho du khách đi dọc bến sông, hoặc ngắm nhìn cảnh thành phố từ sông Sài Gòn. Bà Liên cho rằng, phong cảnh thành phố mình chẳng thua kém gì những đất nước văn minh, hiện đại mà bà đã có dịp đến thăm.

Kiều bào phấn khởi đón Tết quê hương sau hai năm gián đoạn vì dịch Covid 19
Bà Jahn Kim Liên, kiều bào Đức và chồng về Việt Nam đón Tết sau hai năm gián đoạn vì dịch COVID 19

Bà Phan Thị Sách, kiều bào Mỹ cho biết: gia đình bà sống Nam California, thỉnh thoảng bà vẫn hay về Việt Nam thăm thân nhân, và làm từ thiện ở quê hương. Bà là một thành viên trong ban sáng lập Nhóm Việt kiều xây cầu giao thông nông thôn. Sau gần 20 năm thành lập, nhóm đã xây gần 300 cây cầu hữu nghị ở khắp các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, miền Trung và miền Bắc, với tổng chiều dài các cây cầu hơn 7.500 mét.

Bà Sách cho rằng Tết ở Mỹ mọi người đều đi làm không khác ngày thường, chỉ khi về Việt Nam, bà mới tìm lại được không khí Tết rất riêng của quê hương. Kể từ khi dịch bệnh COVID 19 xảy ra, hai năm qua, bà đón Tết ở Mỹ, năm nay về Thành phố Hồ Chí Minh đón Tết, được cùng đoàn kiều bào Thành phố tham quan trong khuôn khổ Chương trình “Họp mặt người Việt Nam ở nước ngoài mừng Xuân Quý Mão năm 2023”, bà rất ấn tượng và thích thú trước di tích của biệt động Sài Gòn. Bà nói: “Dù thường xuyên về thăm Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng đây là lần đầu tiên tôi mới biết về di tích này. Tôi thấy chương trình rất hay, nó giúp kiều bào có cơ hội giao lưu với nhau, và giúp chúng tôi hiểu hơn về văn hóa lịch sử qua từng địa danh."

Sẵn sàng đón công dân Việt Nam từ Trung Quốc về ăn Tết Sẵn sàng đón công dân Việt Nam từ Trung Quốc về ăn Tết
Trước động thái nới lỏng biện pháp phòng chống Covid của cơ quan chức năng Trung Quốc, UBND thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã sẵn sàng phương án đón công dân về quê ăn Tết và du khách.
200 kiều bào Hàn Quốc dự chương trình Xuân Quê hương mừng Tết Nguyên đán 200 kiều bào Hàn Quốc dự chương trình Xuân Quê hương mừng Tết Nguyên đán
Trưa ngày 8/1, tại Seoul, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức chương trình Xuân Quê hương mừng Tết Nguyên đán Quý Mão.

Sóng Thu

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/kieu-bao-phan-khoi-ve-don-tet-sau-hai-nam-gian-doan-vi-dich-covid-19-180998.html

In bài viết