Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm đảm bảo an ninh các sự kiện lớn ở Campuchia

07:19 | 09/01/2023

Ngày 8/1, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp Thống tướng Neth Savoeun, Tổng Cục trưởng Tổng cục Công an quốc gia, Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia.
Họp mặt hữu nghị với các đại biểu Campuchia Họp mặt hữu nghị với các đại biểu Campuchia
Kiều bào ở Hoa Kỳ, Anh, Romania, Campuchia gặp mặt mừng Xuân Quý Mão 2023 Kiều bào ở Hoa Kỳ, Anh, Romania, Campuchia gặp mặt mừng Xuân Quý Mão 2023

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá cao những thành tựu mà Campuchia đạt được trong năm 2022 dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Norodom Sihamoni và sự lãnh đạo của Samdech Techo Hun Sen, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia.

Bộ trưởng Tô Lâm và ngài Thống tướng Neth Savoeun tại buổi tiếp (Ảnh: Bộ Công an).
Bộ trưởng Tô Lâm và Thống tướng Neth Savoeun tại buổi tiếp (Ảnh: Bộ Công an).

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, mối quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Campuchia nói chung và giữa hai Bộ nói riêng ngày càng được củng cố và phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực, trong đó, sự hợp tác trên lĩnh vực an ninh - quốc phòng luôn được lãnh đạo các cấp coi trọng và thúc đẩy. Trong năm qua, lãnh đạo cấp cao hai nước duy trì các chuyến thăm, gặp gỡ lẫn nhau đã làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.

Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ vui mừng khi hai bên tổ chức thành công Hội nghị hợp tác củng cố ANTT trên tuyến biên giới giữa lực lượng Công an nhân dân Việt Nam và lực lượng Công an quốc gia Campuchia hồi tháng 10/2022. Điều này thể hiện sự quyết tâm của hai Bộ trong việc tăng cường đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm xuyên quốc gia trên tuyến biên giới trong bối cảnh các loại tội phạm gia tăng hoạt động thời hậu đại dịch COVID-19.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, thời gian tới, Bộ Công an Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp với Bộ Nội vụ Campuchia bảo đảm ANTT các sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao lớn diễn ra tại Campuchia như: Bầu cử Quốc hội Campuchia, Seagames 32 năm 2023, bầu cử Thượng viện Campuchia năm 2024.

Nhấn mạnh thể thao là một món ăn tinh thần quan trọng, giúp gắn kết cộng đồng, Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ tin tưởng, việc giao hữu bóng đá, bóng chuyền giữa hai bên vào ngày 9/1/2023 sẽ góp phần củng cố và phát huy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hiểu biết lẫn nhau giữa lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, lực lượng Công an quốc gia và lực lượng Hiến binh Campuchia.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thống tướng Neth Savoeun khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy các hoạt động hợp tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT của mỗi nước trong thời gian tới, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Bộ và nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia; cũng như phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn cho các sự kiện chính trị lớn tổ chức tại hai nước trong thời gian tới.

Campuchia kỷ niệm Chiến thắng 7/1, đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot Campuchia kỷ niệm Chiến thắng 7/1, đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot
Đoàn công tác của Campuchia, Lào thăm, chúc Tết cổ truyền Việt Nam Đoàn công tác của Campuchia, Lào thăm, chúc Tết cổ truyền Việt Nam

Minh Thái

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/viet-nam-san-sang-chia-se-kinh-nghiem-dam-bao-an-ninh-cac-su-kien-lon-o-campuchia-180936.html

In bài viết