Cần Thơ: Mô hình trường mầm non song ngữ đầu tiên giáo dục theo hướng tiếp cận của Ý

07:27 | 09/01/2023

Ngày 8/1, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường dự lễ khánh thành và đưa vào hoạt động Mầm non Ngôi nhà bé con - Em Maison Preschool Cần Thơ. Đây cũng là ngôi trường mầm non đầu tiên tại TP Cần Thơ nói riêng và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung áp dụng hướng tiếp cận Reggio Emilia® của Ý - cách tiếp cận mang tính đổi mới trong giáo dục mầm non.
Đoàn Cục Phát triển - Bộ Quốc phòng Campuchia thăm, chúc tết lãnh đạo TP Cần Thơ Đoàn Cục Phát triển - Bộ Quốc phòng Campuchia thăm, chúc tết lãnh đạo TP Cần Thơ
Cần Thơ: Khai mạc Chương trình “Sắc Xuân miệt vườn” năm 2023 Cần Thơ: Khai mạc Chương trình “Sắc Xuân miệt vườn” năm 2023

Trường tọa lạc tại số 776 đường 30/4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều có tổng diện tích sử dụng hơn 1.000 m2; với 9 lớp học và 4 phòng chức năng, khu vui chơi ngoài trời. Trường đáp ứng điều kiện học cho các bé từ 18 tháng đến 6 tuổi.

Cần Thơ: Mô hình trường mầm non song ngữ đầu tiên giáo dục theo hướng tiếp cận của Ý
Các đại biểu thực hiện nghi thức lễ khánh thành và đưa vào hoạt động Mầm non Ngôi nhà bé con - Em Maison Preschool Cần Thơ.

Trường dạy theo chương trình song ngữ với sự đồng hành của giáo viên nước ngoài giúp trẻ tiếp cận và sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai; đồng thời nhà trường còn chú trọng việc phát triển tư duy sáng tạo và kỹ năng mềm cho trẻ qua các chương trình hợp tác, đồng hành cùng các đơn vị giáo dục uy tín như: Yoga Kể Chuyện (Yoga Planet), Ú Oà Music và Nghệ thuật thị giác (Học viện Nghệ thuật Thị giác Đương đại Việt Nam - VCVAA)…

Cần Thơ: Mô hình trường mầm non song ngữ đầu tiên giáo dục theo hướng tiếp cận của Ý
Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường (thứ 2 từ phải sang) tham quan Trường Mầm non Ngôi nhà bé con - Em Maison Preschool Cần Thơ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều cho rằng, sự kiện ra mắt Em Maison Cần Thơ đánh dấu mốc quan trọng trong hoạt động giáo dục của TP Cần Thơ, khi thành phố chính thức có thêm một môi trường giáo dục mầm non song ngữ chất lượng, áp dụng hướng tiếp cận Reggio Emilia® của Ý.

Cần Thơ: Mô hình trường mầm non song ngữ đầu tiên giáo dục theo hướng tiếp cận của Ý
Các đại biểu tham quan Trường Mầm non Ngôi nhà bé con - Em Maison Preschool Cần Thơ.

Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều kỳ vọng trong thời gian tới Trường sẽ thực hiện tốt công tác dạy và học cho các trẻ theo học tại trường, tạo ra một môi trường giáo dục tích cực, thân thiện cho các trẻ, góp phần cùng với ngành giáo dục của thành phố đặt những nền móng đầu tiên cho những công dân toàn cầu trong tương lai.

Cần Thơ: Mô hình trường mầm non song ngữ đầu tiên giáo dục theo hướng tiếp cận của Ý
Khối nhà chính của Trường Mầm non Em Maison Preschool Cần Thơ.

Ông Nguyễn thanh Thống - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giáo dục Pacific cho biết, việc xây dựng và phát triển Trường Mầm non Em Maison Cần Thơ với chương trình học tập song ngữ theo hướng tiếp cận Reggio Emilia® của Ý với kỳ vọng ươm mầm cho những tài năng trẻ ngay từ những bước đầu chập chững, tạo môi trường tốt nhất để các con có thể phát triển toàn diện cả vể thể chất và trí tuệ, tạo tiền đề cho những bước phát triển sau này. “Sứ mệnh xuyên suốt trong hành trình giáo dục của trường là tạo cho trẻ cảm xúc và niềm tin xem trường đúng là nơi mà các con gọi là nhà”, ông Thống nhấn mạnh.

Bệnh viện đầu tiên ở ĐBSCL đạt 2 tiêu chuẩn chất lượng quốc tế RTAC và JCI Bệnh viện đầu tiên ở ĐBSCL đạt 2 tiêu chuẩn chất lượng quốc tế RTAC và JCI
Chiều ngày 30/12, Bệnh viện quốc tế Phương Châu (TP. Cần Thơ) tổ chức họp báo công bố sự kiện Trung tâm Hỗ trợ sinh sản (IVF) trực thuộc bệnh viện vừa được Ủy ban Chứng nhận chất lượng về Kỹ thuật sinh sản (Reproductive Technology Accreditation Committee - RTAC) thuộc Hiệp hội Sinh sản Úc và New Zealand chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng riêng biệt cho hỗ trợ sinh sản (RTAC). Đây cũng là bệnh viện đầu tiên ở Đồng bằng sông Cửu Long đạt chứng nhận trên.
Đoàn Cục Phát triển - Bộ Quốc phòng Campuchia thăm, chúc tết lãnh đạo TP Cần Thơ Đoàn Cục Phát triển - Bộ Quốc phòng Campuchia thăm, chúc tết lãnh đạo TP Cần Thơ
Ngày 5/1, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP. Cần Thơ và các sở, ngành có liên quan đã có buổi tiếp Đoàn Cục Phát triển - Bộ Quốc phòng Campuchia do Trung tướng Dong Mao, Phó Cục trưởng Thường trực Cục Phát triển, Bộ Quốc phòng Campuchia làm Trưởng đoàn sang thăm, chúc Tết lãnh đạo TP Cần Thơ.
Cần Thơ: Khai mạc Chương trình “Sắc Xuân miệt vườn” năm 2023 Cần Thơ: Khai mạc Chương trình “Sắc Xuân miệt vườn” năm 2023
Với 42 loại hình hoạt động, 27 gian trang trí, phù hợp với không gian ngày Tết, Chương trình tái hiện một phần phong tục, tập quán xưa và nâng cao những giá trị truyền thống văn hoá của dân tộc.

Thành Thật - Hà Vy

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/can-tho-mo-hinh-truong-mam-non-song-ngu-dau-tien-giao-duc-theo-huong-tiep-can-cua-y-180930.html

In bài viết