200 kiều bào Hàn Quốc dự chương trình Xuân Quê hương mừng Tết Nguyên đán

18:52 | 08/01/2023

Trưa ngày 8/1, tại Seoul, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức chương trình Xuân Quê hương mừng Tết Nguyên đán Quý Mão.
Thông báo số 2 về chương trình Xuân Quê hương 2023 Thông báo số 2 về chương trình Xuân Quê hương 2023
Tiếp theo Thông báo số 1, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao trân trọng thông tin chi tiết về chương trình Xuân Quê hương 2023 dành cho người Việt Nam ở nước ngoài.
Kiều bào ở Hoa Kỳ, Anh, Romania, Campuchia gặp mặt mừng Xuân Quý Mão 2023 Kiều bào ở Hoa Kỳ, Anh, Romania, Campuchia gặp mặt mừng Xuân Quý Mão 2023
Đại sứ quán Việt Nam tại Anh, Hoa Kỳ, Romania, Campuchia đã tổ chức Chương trình gặp mặt mừng Xuân Quý Mão 2023 với sự tham dự của các kiều bào.

Khoảng 200 đại biểu gồm các nhà doanh nghiệp, học sinh, lao động, gia đình đa văn hóa, đại diện cộng đồng người Việt đang sinh sống, làm việc và học tập tại Hàn Quốc cùng một số bạn bè nước sở tại gắn bó với Việt Nam đã tham dự sự kiện ý nghĩa này.

Phát biểu chúc tết bà con cộng đồng, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng nhấn mạnh ý nghĩa của ngày Tết, thông tin về một số thành tựu Việt Nam đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2022.

200 kiều bào Hàn Quốc dự chương trình Xuân Quê hương mừng Tết Nguyên đán
Khoảng 200 đại biểu tham dự chương trình Xuân Quê hương do Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức (Ảnh: Nguyễn Viết Phong).

Chia sẻ những khó khăn mà cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc phải đối mặt trong hơn hai năm qua vì dịch bệnh và kinh tế suy giảm toàn cầu, Đại sứ Nguyễn Vũ Tùng cảm ơn và đánh giá cao sự đóng góp của bà con, cùng chung tay xây dựng cộng đồng ngày càng lớn mạnh, đoàn kết. Năm 2023 là năm đầu tiên Việt Nam và Hàn Quốc triển khai việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện với mục tiêu nâng tầm quan hệ song phương trên tất cả các mặt, nhất là kinh tế, giáo dục, khoa học công nghệ và giao lưu nhân dân.

Đại sứ mong muốn bà con cộng đồng tiếp tục đồng hành cùng Đại sứ quán, đóng góp tích cực và hiệu quả vào mục tiêu chung của hai đất nước, hai quê hương.

Một số đại diện bà con kiều bào, hội người Việt Nam tại Hàn Quốc và sinh viên đã chia sẻ những cảm xúc ấm áp khi tham dự chương trình Xuân Quê hương do Đại sứ quán tổ chức; cảm ơn sự ủng hộ, quan tâm của Đại sứ quán dành cho cộng đồng.

200 kiều bào Hàn Quốc dự chương trình Xuân Quê hương mừng Tết Nguyên đán
Bà con khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực đóng góp hơn nữa vào các hoạt động của cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc hướng về Tổ quốc (Ảnh: Nguyễn Viết Phong).

Bà con khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực đóng góp hơn nữa vào các hoạt động của cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc hướng về Tổ quốc.

Hòa trong bầu không khí hân hoan đón chào năm mới, cộng đồng người Việt và toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã cùng tham gia biểu diễn một số tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” và thưởng thức các món ăn truyền thống ngày Tết Việt Nam.

Nghệ An tiếp nhận hơn 119,5 tỷ đồng cho chương trình “Tết vì người nghèo - Xuân Quý Mão 2023” Nghệ An tiếp nhận hơn 119,5 tỷ đồng cho chương trình “Tết vì người nghèo - Xuân Quý Mão 2023”
Nhằm hưởng ứng Thư kêu gọi của Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An ủng hộ, giúp đỡ người nghèo đón Tết Quý Mão 2023, tính đến 17h ngày 02/1/2023, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận hơn 119,5 tỷ đồng cho chương trình “Tết vì người nghèo - Xuân Quý Mão 2023”.
Ấm áp Chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết” và “Chợ Tết Công đoàn năm 2023” tại Cần Thơ Ấm áp Chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết” và “Chợ Tết Công đoàn năm 2023” tại Cần Thơ
Sáng ngày 4/1, tại Khu Công nghiệp Trà Nóc 1 (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ), Liên đoàn lao động TP Cần Thơ tổ chức Chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết” và “Chợ Tết Công đoàn” năm 2023.

Phạm Lý

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/200-kieu-bao-han-quoc-du-chuong-trinh-xuan-que-huong-mung-tet-nguyen-dan-180926.html

In bài viết