Liên hiệp Đồng Tháp: Thực hiện nhiều hoạt động tạo sức lan tỏa trong năm 2022

07:25 | 06/01/2023

Cùng với việc đẩy mạnh có hiệu quả các hoạt động đối ngoại nhân dân, Liên hiệp Đồng Tháp đã tiếp nhận được 24 chương trình, dự án và tổng giá trị cam kết hỗ trợ đạt 32,7 tỷ đồng.
Ông Hồ Văn Thống được bầu giữ chức Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Tháp Ông Hồ Văn Thống được bầu giữ chức Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Tháp
Đồng Tháp: Du khách thích thú check-in tại lễ hội nơi 'vương quốc' quýt hồng Lai Vung Đồng Tháp: Du khách thích thú check-in tại lễ hội nơi 'vương quốc' quýt hồng Lai Vung

Chiều 5/1, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Tháp (Liên hiệp Đồng Tháp) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022. Chủ tịch Liên hiệp Đồng Tháp Lê Xuân Hải chủ trì hội nghị. Đến dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBTTTQVN) tỉnh Đồng Tháp.

Liên hiệp Đồng Tháp: Thực hiện nhiều hoạt động tạo sức lan tỏa trong năm 2022
Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 của Liên hiệp Đồng Tháp.

Trong năm 2022, Liên hiệp Đồng Tháp phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu hữu nghị, hợp tác đạt nhiều kết quả tích cực. Nhằm duy trì và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước, Liên hiệp Đồng Tháp thường xuyên gửi thư, thiệp chúc Xuân, tổ chức đoàn đến chúc mừng các cơ quan đại diện ngoại giao, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại TP Hồ Chí Minh và Thủ đô Hà Nội nhân dịp các dịp lễ, tết.

Tham gia tiếp đón Đoàn Tổng Lãnh sự quán các nước tại TP Hồ Chí Minh đến thăm, chào xã giao lãnh đạo tỉnh. Song song đó, Liên hiệp Đồng Tháp đã tổ chức, phối hợp tổ chức các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, giao lưu hợp tác tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh tham gia, góp phần thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa các địa phương và Nhân dân các nước với Việt Nam.

Trong năm 2022, Liên hiệp Đồng Tháp còn phối hợp các ngành, các Hội hữu nghị thành viên quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để các em lưu học sinh Lào và Campuchia yên tâm học tập tại địa phương. Chủ trì và tổ chức thành công Đoàn khám, cấp thuốc miễn phí cho 1.500 người dân và Việt kiều tại tỉnh Prey Veng (Campuchia); tổ chức Đoàn thăm tặng 250 phần quà trung thu, 2200 quyển tập cho các em học sinh tại Trường Tiểu học Hữu nghị Khmer - Việt Nam tại tỉnh Prey Veng; vận động trao tặng tiền và hiện vật cho các em lưu học sinh Lào trị giá gần 48 triệu đồng…

Ngoài ra, Liên hiệp Đồng Tháp đã tổ chức Đoàn thăm, làm việc với Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP Hồ Chí Minh và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) tại TP Hồ Chí Minh, Hà Nội nhằm xúc tiến các chương trình dự án viện trợ trên địa bàn. Trong năm, 25 tổ chức PCPNN hoạt động với 24 chương trình, dự án và tổng giá trị cam kết hỗ trợ đạt 32,7 tỷ đồng, giá trị giải ngân đạt 9,7 tỷ đồng.

Cùng với đó, Liên hiệp Đồng Tháp đã tích cực phối hợp các ngành tham mưu cho UBND tỉnh về công tác vận động, quản lý, tiếp nhận, triển khai các chương trình, dự án liên quan đến PCPNN đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả; phối hợp xây dựng Đề án công tác đối ngoại của tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030; tham mưu các nội dung hỗ trợ, giải quyết các vấn đề liên quan đến Kiều bào tại Campuchia.

Liên hiệp Đồng Tháp: Thực hiện nhiều hoạt động tạo sức lan tỏa trong năm 2022
Chủ tịch Liên hiệp tỉnh Đồng Tháp đã trao khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đã có nhiều đóng góp tích cực cho công tác đối ngoại nhân dân năm 2022.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành đã đánh giá cao những kết quả đạt được của Liên hiệp Đồng Tháp trong năm qua, nhất là công tác phối hợp các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, giao lưu hợp tác do Liên hiệp Đồng Tháp chủ trì hoặc phối hợp tổ chức.

Chủ tịch Liên hiệp Đồng Tháp Lê Xuân Hải cho rằng, những kết quả đạt được trong năm qua của Liên hiệp Đồng Tháp là nhờ sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các ngành, các Hội thành viên và tinh thần đoàn kết, chung sức tích cực hoạt động của tất cả cán bộ công chức cơ quan Liên hiệp Đồng Tháp trong quá trình thực hiện.

Chủ tịch Liên hiệp Đồng Tháp tin rằng, các hoạt động hòa bình, đoàn kết hữu nghị ngày càng có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo sự tham gia của các tầng lớp Nhân dân, đóng góp thiết thực vào công tác đối ngoại chung của tỉnh. Hoạt động của Liên hiệp Đồng Tháp ngày càng hỗ trợ tích cực hiệu quả cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các ngành, doanh nghiệp trong việc thiết lập quan hệ, tổ chức các hoạt động giao lưu, hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội.

Tại hội nghị, Ban chấp hành Liên hiệp Đồng Tháp đã thống nhất hiệp thương bổ sung 7 nhân sự vào Ban Chấp hành, 1 vị vào Ủy viên Ban Thường vụ Liên hiệp tỉnh Đồng Tháp khóa III, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Năm 2023, Liên hiệp Đồng Tháp sẽ tích cực phối hợp với các cấp, ngành, các Hội hữu nghị thành viên tiếp tục đa dạng về nội dung, hình thức hoạt động hòa bình, đoàn kết hữu nghị với các nước láng giềng, bạn bè truyền thống. Chú trọng gắn kết công tác đối ngoại nhân dân với chính trị đối ngoại và ngoại giao kinh tế; tiếp tục duy trì quan hệ hữu nghị với Tổng Lãnh sự quán các nước, đối tác nước ngoài tại TP Hồ Chí Minh, thực hiện tốt công tác lễ tân ngoại giao. Đồng thời phối hợp với các Hội hữu nghị thành viên hỗ trợ UBMTTQVN tỉnh, các ngành, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức hoạt động giao lưu hữu nghị, từ thiện nhân đạo, tìm kiếm cơ hội đầu tư, hợp tác với các nước…
Giao lưu hữu nghị Đồng Tháp - Prayveng Giao lưu hữu nghị Đồng Tháp - Prayveng
Thiết thực chào mừng “Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022”, kỷ niệm 55 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (1967-2022), UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức hoạt động giao lưu thể thao giữa 2 tỉnh.
Ông Hồ Văn Thống được bầu giữ chức Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Tháp Ông Hồ Văn Thống được bầu giữ chức Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Tháp
Chiều 28/12, Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Tháp tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đến dự có ông Kiều Thế Lâm - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp; ông Ngụy Hoa Tường - Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại TP Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.
Đồng Tháp: Du khách thích thú check-in tại lễ hội nơi 'vương quốc' quýt hồng Lai Vung Đồng Tháp: Du khách thích thú check-in tại lễ hội nơi 'vương quốc' quýt hồng Lai Vung
Sáng 5/1, tại huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, diễn ra khai mạc Lễ hội Quýt hồng huyện Lai Vung lần thứ I - năm 2023. Đây là chương trình nhằm tôn vinh, giới thiệu, quảng bá hình ảnh quýt hồng cũng như giá trị văn hóa, kinh tế cho các sản phẩm từ quýt hồng Lai Vung; qua đó góp phần phát triển du lịch, tạo dựng hình ảnh địa phương.

Thành Thật

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/lien-hiep-dong-thap-thuc-hien-nhieu-hoat-dong-tao-suc-lan-toa-trong-nam-2022-180819.html

In bài viết