Độc đáo Festival nghệ thuật môi trường biển Hội An

14:08 | 23/12/2022

Với chủ đề "Chúng ta hãy cùng nhau sống xanh hơn và du lịch có trách nhiệm hơn", Festival nghệ thuật sắp đặt môi trường biển Hội An 2022 kêu gọi cộng đồng cùng giảm thiểu và tái chế rác thải nhựa, bảo vệ môi trường biển và cùng phát triển du lịch bền vững.
Đoàn Thanh niên Việt-Lào giao lưu nghệ thuật mừng đại hội đoàn lần XII Đoàn Thanh niên Việt-Lào giao lưu nghệ thuật mừng đại hội đoàn lần XII
Chương trình giao lưu nghệ thuật gồm 15 tiết mục đặc sắc, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, tình đoàn kết gắn bó keo sơn của hai nước Việt Nam-Lào.
Giám đốc USAID tại Việt Nam đến Cần Thơ tìm hiểu hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường Giám đốc USAID tại Việt Nam đến Cần Thơ tìm hiểu hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường
Chiều 19/12, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè cùng các sở, ngành liên quan có buổi tiếp và làm việc với bà Aler Grubbs, Giám đốc Quốc gia Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tại Việt Nam và các thành viên trong đoàn trao đổi về các hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Cần Thơ. Đây cũng là lần đầu tiên bà Aler Grubbs đến TP Cần Thơ trên cương vị Giám đốc USAID.
Khai mạc Festival Nghệ thuật sắp đặt Môi trường biển Hội An 2022 (Ảnh: Long Phi).
Khai mạc Festival Nghệ thuật sắp đặt Môi trường biển Hội An 2022 (Ảnh: Long Phi).

Hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2022: Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh, ngày 22/12, tại thành phố Hội An, Hiệp hội Du lịch Quảng Nam phối hợp với Văn phòng UNESCO tại Hà Nội và cộng đồng du lịch Làng chài Tân Thành (phường Cẩm An, Hội An) khai mạc Festival nghệ thuật sắp đặt môi trường biển Hội An 2022.

Các hoạt động chính trong Festival gồm: nghệ thuật sắp đặt môi trường biển với 20 tác phẩm; biểu diễn nghệ thuật đường phố; chợ phiên du lịch Tân Thành; sắp đặt nghệ thuật từ vải vụn; đổi rác thải nhựa lấy quà tặng; chiếu phim về môi trường; liên hoan ẩm thực địa phương và quốc tế,...

Trong đó, điểm nhấn của Festival là 20 tác phẩm nghệ thuật sắp đặt hình thành nên “Con đường nghệ thuật môi trường biển” được làm từ các đồ vật phế thải sử dụng trong cuộc sống hằng ngày và khó tiêu hủy, dễ gây ảnh hưởng đến môi trường biển như vỏ lon nước ngọt, chai nhựa, đồ dùng ngư lưới cụ và rác thải sinh hoạt. Hoạt động có ý nghĩa giáo dục, nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc gìn giữ môi trường biển.

Thông qua các hoạt động này, cộng đồng địa phương, các tổ chức bảo vệ môi trường và khách du lịch ký cam kết bảo vệ môi trường biển, giảm thiểu sự tác động của sinh hoạt hằng ngày đến với biển. Đây cũng là tiền đề để Hội An sớm thực hiện mong muốn được tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO.

Festival nghệ thuật sắp đặt môi trường biển Hội An 2022 cũng phát đi thông điệp kêu gọi mỗi người sẽ cùng nhau bảo vệ loài cá mó (cá vẹt), giúp khôi phục rạn san hô, giảm thiểu sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, thay đổi thói quen sinh hoạt theo hướng có lợi cho môi trường sinh thái, môi trường biển.

Tác phẩm “Sứa nhựa” của Hồ Đăng Chính (Ảnh: Định Nguyễn).
Tác phẩm “Sứa nhựa” của Hồ Đăng Chính (Ảnh: Định Nguyễn).

Tại Lễ khai mạc, ông Christian Manhart, Trưởng Đại diện Văn phòng UNESCO tại Hà Nội nhấn mạnh, Festival nghệ thuật sắp đặt môi trường biển Hội An 2022 là hoạt động cộng đồng thể hiện tinh thần đoàn kết và hợp tác của nhiều đối tác liên quan.

Theo ông Christian Manhart, du lịch xanh là xu hướng tất yếu của các quốc gia trên thế giới và tỉnh Quảng Nam đang làm rất tốt vai trò tiên phong, truyền cảm hứng về một hình mẫu du lịch xanh tại Việt Nam. Nhiều sáng kiến nâng cao nhận thức của cộng đồng đã được áp dụng một cách thiết thực từ đó cả người dân bản địa và du khách cùng chung tay làm du lịch xanh.

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam Phan Xuân Thanh cho biết, Festival là sân chơi thú vị vào dịp cuối năm, giúp gắn kết cộng đồng doanh nghiệp du lịch, cộng đồng địa phương với khách du lịch gần xa, trong đó có cộng đồng người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Hội An.

Festival Nghệ thuật sắp đặt môi trường biển Hội An 2022 diễn ra đến hết ngày 24/12/2022.

Nghệ An và Gwangju (Hàn Quốc) giao lưu nghệ thuật Nghệ An và Gwangju (Hàn Quốc) giao lưu nghệ thuật
Độc đáo chợ phiên vùng cao, biên giới Phìn Hồ Độc đáo chợ phiên vùng cao, biên giới Phìn Hồ

Hạnh Trần

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/doc-dao-festival-nghe-thuat-moi-truong-bien-hoi-an-180337.html

In bài viết