Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Hà Lan nhiệm kỳ 2022-2027:

Tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác trong lĩnh vực kinh tế

18:00 | 21/12/2022

Ngày 21/12 tại Hà Nội, Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Hà Lan (Hội) đã tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội xác định một trong những trọng tâm công tác của Hội trong nhiệm kỳ tới là tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là trong quan hệ kinh tế, thương mại đầu tư cùng có lợi giữa các doanh nghiệp, địa phương, nhân dân hai nước.
Thủ tướng mong muốn cộng đồng người Việt tại Hà Lan không ngừng lớn mạnh Thủ tướng mong muốn cộng đồng người Việt tại Hà Lan không ngừng lớn mạnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm mô hình trồng trọt liên kết Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm mô hình trồng trọt liên kết "3 nhà" ở Hà Lan

Bà Đinh Thị Minh Huyền, Phó Chủ tịch Hội cho biết: Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Hà Lan đã tổ chức nhiều hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và giao lưu nhân dân phong phú, hiệu quả; đặc biệt là các hoạt động có ý nghĩa thiết thực đối với việc phát triển kinh tế, phục vụ lợi ích đất nước.

“Các dự án đầu tư của Hà Lan tuy nhỏ nhưng thiết thực, chất lượng, tác động đến nhiều lĩnh vực của nền kinh tế, có sức lan tỏa và hiệu quả lâu dài. Thế mạnh của Hà Lan trong các lĩnh vực quản lý nước, ứng phó biến đổi khí hậu, nông nghiệp bền vững, an ninh lương thực… cũng là những vấn đề quan trọng và cần thiết đối với Việt Nam. Cùng với nguồn vốn đầu tư, Hà Lan cũng chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ, tư duy sáng tạo và cách làm đổi mới. Những chia sẻ này trở thành những tài sản quý và có giá trị sử dụng lâu dài đối với Việt Nam”, bà Huyền cho biết.

Xác định thúc đẩy quan hệ hợp tác trên lĩnh vực kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Hội đã giới thiệu và kết nối thành công các doanh nghiệp Việt Nam và các đối tác Hà Lan. Kết nối, các tổ chức, viện nghiên cứu như Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Viện nghiên cứu và đào tạo doanh nhân, tổ chức Chuyên gia cao cấp Hà Lan (PUM), huy động nguồn chất xám của các chuyên gia để hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam.

Tham luận tại Hội nghị, đại diện Hội hữu nghị hợp tác Việt Nam – Hà Lan của một số địa phương đã chia sẽ những kết quả cụ thể thiết thực trong quan hệ hữu nghị hợp tác trên lĩnh vực kinh tế. Ông Bùi Thanh Giang, Phó Chủ tịch thường trực Hội hữu nghị hợp tác Việt Nam - Hà Lan thành phố Hải Phòng cho biết, Hội đã phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam cùng với các cơ quan, tổ chức của Hà Lan tổ chức các chương trình làm việc với tổ chức PUM để triển khai Chương trình cung cấp chuyên gia hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ của thành phố.

Đến nay, nhiều doanh nghiệp hội viên của Hội hữu nghị hợp tác Việt Nam - Hà Lan thành phố Hải Phòng đã được tiếp nhận nhiều chuyên gia Hà Lan sang giúp đỡ trong quản trị và kết nối thị trường - các đối tác tiềm năng của Hà Lan… Hải Phòng cũng duy trì thường xuyên các hoạt động như: tổ chức các buổi gặp mặt, giao lưu, hội thảo, tọa đàm giữa các doanh nghiệp Hải Phòng – Hà Lan nhằm tìm kiếm các cơ hội giao lưu, học hỏi, chia sẻ và hợp tác cùng phát triển.

Tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác trong lĩnh vực kinh tế
Ban Thường vụ Hội hữu nghị hợp tác Việt Nam – Hà Lan nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt Đại hội (Ảnh: Thu Hà).

Phát biểu tại Đại hội, ông Kees van Baar, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam cho biết: Hợp tác nhân dân hai nước có vai trò quan trọng bên cạnh đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước. Chính phủ Hà Lan thường xuyên làm việc với các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, đại diện nhân dân hai nước thông qua các tổ chức dân sự xã hội ở nhiều lĩnh vực văn hóa, khí hậu, nông nghiệp. Sự tham gia của người dân trong các hoạt động đối thoại và việc lắng nghe tiếng nói của người dân đã giúp cho việc triển khai các kế hoạch trên thực tế thuận lợi hơn.

Dự và phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga đánh giá cao những kết quả Hội hữu nghị hợp tác Việt Nam – Hà Lan đạt được trong nhiệm kỳ qua. Những kết quả này đã góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Hà Lan.

Chủ tịch Nguyễn Phương Nga đề nghị trong thời gian tới, Hội chủ động đề xuất sáng kiến, xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động cả nhiệm kỳ với các đề án tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dân nhằm mở rộng, phát triển mạng lưới bạn bè, đối tác. Tận dụng thế mạnh, khai thác tiềm năng trong quan hệ hợp tác hai nước trên các lĩnh vực như đầu tư, thương mại, nông nghiệp, thủy lợi, quản lý nước, giáo dục và du lịch để đổi mới về hình thức và nội dung hoạt động Hội. Chú trọng công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại, ứng dụng công nghệ thông tin để thông tin rộng rãi hơn nữa tới nhân dân Hà Lan về Việt Nam, về chính sách đối ngoại, các thành tựu của Việt Nam trong bảo vệ và phát huy quyền con người, vấn đề chủ quyền biên giới lãnh thổ, biển đảo...

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga (ở giữa) trao Bằng khen cho đại diện hai tập thể của Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Hà Lan đã có thành tích 2 tập thể và 9 cá nhân của Hội vì đã có nhiều đóng góp tích cực trong hoạt đ

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga (ở giữa) trao Bằng khen cho đại diện hai tập thể của Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Hà Lan đã có nhiều đóng góp tích cực trong hoạt động đối ngoại nhân dân nhiệm kỳ 2013-2019

(Ảnh: Thu Hà).

Đại hội đã bầu Ban chấp hành, Ban thường vụ Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Hà Lan nhiệm kỳ 2022-2027. PGS.TS Đào Xuân Học tiếp tục được tín nhiệm bầu là Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2022-2027. Nhân dịp này, Chủ tịch Nguyễn Phương Nga đã trao Bằng khen của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cho 2 tập thể và 9 cá nhân của Hội vì đã có nhiều đóng góp tích cực trong hoạt động đối ngoại nhân dân nhiệm kỳ 2013-2019.

Theo báo cáo của Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Hà Lan: Hà Lan là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam trong Liên minh châu Âu ( EU), với kim ngạch thương mại hai chiều 9 tháng đầu năm 2022 đạt gần 8,3 tỷ USD và là nhà đầu tư lớn nhất trong Liên minh châu Âu tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký là 13.58 tỷ USD với gần 400 dự án. Quan hệ hợp tác giữa các địa phương phát triển thuận lợi. Đến nay đã có 07 tỉnh thành của Việt Nam trực tiếp ký kết các thỏa thuận hợp tác với các tỉnh, thành phố của Hà Lan. Hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, quốc phòng, an ninh, giao thông, vận tải, và hải quan được quan tâm thúc đẩy. Hà Lan tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, năng lực thể chế, giáo dục-đào tạo, quản lý nước và năng lượng.
Đại sứ Hà Lan: Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ là Đại sứ Hà Lan: Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ là "chìa khóa" mở ra tương lai bền vững cho cả hai quốc gia
Thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Hà Lan phát triển mạnh mẽ nhiều lĩnh vực Thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Hà Lan phát triển mạnh mẽ nhiều lĩnh vực

Hải An

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tang-cuong-quan-he-huu-nghi-hop-tac-trong-linh-vuc-kinh-te-180248.html

In bài viết