Vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Lào ngày càng gắn kết

08:22 | 17/12/2022

Ngày 16/12, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (05/9/1962-05/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977-18/7/2022).
Gần 300 đại biểu Việt Nam và quốc tế tham gia đạp xe hữu nghị vì Hà Nội xanh Gần 300 đại biểu Việt Nam và quốc tế tham gia đạp xe hữu nghị vì Hà Nội xanh
Ngày 11/12, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội (HAUFO) phối hợp cùng các sở, ban, ngành của Thành phố và UBND quận Hoàn Kiếm tổ chức Chương trình "Hành trình xe đạp hữu nghị vì Hà Nội xanh năm 2022” tại khu vực Tượng đài Cảm tử và các tuyến phố quanh Hồ Hoàn Kiếm.
Phụ nữ tỉnh Gia Lai và hai tỉnh Rattanakiri, Stung Treng (Campuchia) chung tay vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị Phụ nữ tỉnh Gia Lai và hai tỉnh Rattanakiri, Stung Treng (Campuchia) chung tay vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị
Là địa bàn có đường biên giới với Campuchia, những năm qua, Hội LHPN tỉnh Gia Lai cùng với Hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển tỉnh Rattanakiri, Stung Treng (Campuchia) tăng cường mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, bền vững lâu dài”. Phụ nữ 3 địa phương đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần xây dựng, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa 2 dân tộc.

Tham dự buổi gặp mặt có đại diện lãnh đạo tỉnh Salavan và Sê Kông (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào), cùng nhiều lưu học sinh Lào đang học tập tại trên địa bàn tỉnh.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Phương cho biết, đây là dịp để lãnh đạo các bên cùng nhìn lại, kế thừa truyền thống đấu tranh cách mạng của thế hệ đi trước, phát huy tiềm năng, thế mạnh của mình, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước giữa Thừa Thiên - Huế với các tỉnh Trung, Nam Lào.

Những năm qua, quan hệ hợp tác toàn diện giữa Thừa Thiên - Huế với các tỉnh Trung và Nam Lào nói chung, với hai tỉnh Salavan, Sekong nói riêng ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất. Kết quả hợp tác trên các lĩnh vực như giáo dục, đào tạo, công tác khám chữa bệnh, đào tạo nhân lực y tế, xã hội hóa y tế, quản lý biên giới, phối hợp tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc, an ninh, quốc phòng đã đạt được nhiều thành quả đáng ghi nhận.

Đặc biệt, hai bên đã kịp thời động viên, chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn do thiên tai, dịch bệnh. Mặc dù điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn do dịch COVID-19 gây ra, Thừa Thiên - Huế luôn dành cho hai tỉnh Salavan và Sekong sự quan tâm hỗ trợ bằng nhiều hoạt động như huy động mọi nguồn lực, tăng cường hỗ trợ trang thiết bị y tế phòng, chống dịch. Ngoài ra, tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức tiếp nhận hơn 500 lưu học sinh Lào về nước tránh dịch quay trở lại học tập tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn, triển khai công tác tiêm vaccine cho toàn thể lưu học sinh Lào.

Chú thích ảnh
Ông Chăn-sa-mỏn Phôm-ma-sẻng, Trưởng Ban Tuyên huấn tỉnh Salavan, Trưởng Đoàn Đại biểu tỉnh Salavan, phát biểu tại buổi gặp mặt.

Ông Chăn-sa-mỏn Phôm-ma-sẻng, Trưởng Ban Tuyên huấn tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu tỉnh Salavan chúc mừng các thành tựu về kinh tế, xã hội mà chính quyền và nhân dân tỉnh Thừa Thiên- Huế đạt được đồng thời tin tưởng trên nền tảng của mối quan hệ hữu nghị vững chắc, gắn kết, bầu không khí hiểu biết lẫn nhau như đồng chí anh em sẽ tiếp tục là động lực thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai tỉnh Salavan và Thừa Thiên - Huế đạt được kết quả to lớn hơn nữa.

Dịp này, 23 tập thể và 24 cá nhân đã vinh dự được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên – Huế tuyên dương, khen thưởng vì những thành tích đóng góp, cống hiến vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước.

Bên lề buổi gặp mặt, Ban tổ chức tổ chức triển lãm tranh ảnh “Nghĩa tình sâu nặng Việt - Lào” giới thiệu 120 hình ảnh tư liệu biểu nhằm giới thiệu, tuyên truyền mối quan hệ ngoại giao của hai nước qua các thời kỳ; quảng bá các thành tựu đạt được giữa tỉnh Thừa Thiên – Huế với các tỉnh có chung đường biên giới của nước bạn Lào.

Từ năm 2002 đến nay, tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp nhận đào tạo tiếng Việt và các chuyên ngành Đại học, Cao đẳng cho 1.347 lưu học sinh Lào. Bệnh viện Trung ương Huế đã ký kết Chương trình hợp tác với Sở Y tế Salavan và Sở Y tế Sekong về hợp tác trong công tác khám chữa bệnh, đào tạo nhân lực y tế, chuyển tuyến và xã hội hóa y tế…

Phong trào kết nghĩa hai bên biên giới được đẩy mạnh. Công tác tìm kiếm, cất bốc, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào được quan tâm… An ninh, quốc phòng trên tuyến biên giới giữa Thừa Thiên Huế và hai tỉnh Salavan, Sekong được củng cố và giữ vững, góp phần quan trọng trong việc xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác, phát triển toàn diện.

Góp nhịp cầu gắn kết tình hữu nghị Việt Nam - Rumani Góp nhịp cầu gắn kết tình hữu nghị Việt Nam - Rumani
Hội hữu Nghị Việt - Thái tỉnh Nghệ An: Góp phần vun đắp cho quan hệ hai nước Hội hữu Nghị Việt - Thái tỉnh Nghệ An: Góp phần vun đắp cho quan hệ hai nước

Theo Mai Trang/TTXVN

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/vun-dap-tinh-huu-nghi-viet-nam-lao-ngay-cang-gan-ket-180055.html

In bài viết