Trao quyết định cho các sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ

16:15 | 16/12/2022

Chiều 16/12/2022, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức trao Quyết định của Chủ tịch nước cho 4 sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ Cộng hòa Trung Phi và tổng kết nhiệm kỳ của 4 sĩ quan thực hiện nhiệm vụ tại Trung Phi và Nam Sudan.
Phó Tổng Thư ký LHQ: Việt Nam tích cực hiện thực hóa các cam kết về gìn giữ hoà bình Phó Tổng Thư ký LHQ: Việt Nam tích cực hiện thực hóa các cam kết về gìn giữ hoà bình
Nhân dịp tới Việt Nam đồng chủ trì Hội nghị quốc tế về Phụ nữ với hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc được tổ chức tại Hà Nội, chiều 26/11, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Jean-Pierre Lacroix đã tới thăm trụ sở Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng).
Thúc đẩy sự tham gia bền vững của phụ nữ trong sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc Thúc đẩy sự tham gia bền vững của phụ nữ trong sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc
Tại Hội nghị quốc tế về phụ nữ với hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc do Bộ Quốc phòng Việt Nam phối hợp với Chương trình phát triển của Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP) tổ chức vào ngày 26/11, nhiều sáng kiến đã được đưa ra nhằm thúc đẩy sự tham gia bền vững của phụ nữ trong sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Tổ Phó thường trực Tổ Công tác liên ngành, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động GGHB của Liên hợp quốc, chủ trì buổi lễ.

Chú thích ảnh
Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn phát biểu.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn trao quyết định cho 4 sĩ quan và chúc mừng 4 sĩ quan đã hoàn thành nhiệm vụ.
Chú thích ảnh
Các sĩ quan nghe công bố Quyết định của Chủ tịch nước trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ.
Chú thích ảnh
Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn chúc mừng các sĩ quan đã hoàn thành nhiệm vụ.
Chú thích ảnh
Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn chúc mừng các sĩ quan đã hoàn thành nhiệm vụ.
Việt Nam đóng góp tích cực cho các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc Việt Nam đóng góp tích cực cho các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc
Chiều 25/11, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp ông Jean-Pierre Lacroix, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách các hoạt động gìn giữ hòa bình, nhân chuyến thăm của ông Lacroix tới Việt Nam và tham dự Hội nghị quốc tế về “Phụ nữ tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc - Tiến bộ vì hòa bình của nhân loại: Sức mạnh của hợp tác”.
Nữ quân nhân gìn giữ hòa bình là hình mẫu đặc biệt Nữ quân nhân gìn giữ hòa bình là hình mẫu đặc biệt
Theo Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc Jean-Pierre Lacroix, các nữ quân nhân gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tạo sự tin tưởng cao hơn, đồng thời là hình mẫu cho phụ nữ và trẻ em gái sở tại noi theo.

Theo Trọng Đức/TTXVN

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/trao-quyet-dinh-cho-cac-si-quan-di-thuc-hien-nhiem-vu-gin-giu-hoa-binh-lhq-180031.html

In bài viết