Đưa quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam – EU phát triển sâu rộng và thực chất

20:45 | 14/12/2022

Chiều ngày 13/12/2022, nhân dịp dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ Việt Nam – EU tại Vương quốc Bỉ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc gặp với Đại diện cấp cao EU về Chính sách An ninh và Đối ngoại, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Josep Borrel.
Đại sứ Nguyễn Văn Thảo: Thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - EU lên tầm cao mới Đại sứ Nguyễn Văn Thảo: Thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - EU lên tầm cao mới
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN-EU tại Brussels, Vương quốc Bỉ, vào ngày 14/12/2022 và thăm chính thức Đại Công quốc Luxembourg, Vương quốc Hà Lan và Vương quốc Bỉ từ ngày 9 đến ngày 15/12/2022.
Đẩy mạnh quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản Đẩy mạnh quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản
Ngày 9/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tiếp Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt, nguyên Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản Tsutomu Takebe.

Tại cuộc gặp, hai bên bày tỏ hài lòng về những bước tiến tích cực trong quan hệ Đối tác và Hợp tác toàn diện Việt Nam - EU thời gian qua, nhất là trong lĩnh vực kinh tế. Tính riêng trong 10 tháng đầu năm 2022, kim ngạch thương mại song phương đã đạt 52 tỷ USD, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2021. Về đầu tư, EU đã trở thành nhà đầu tư lớn thứ 5 tại Việt Nam.

Để tạo ra xung lực mới cho quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và EU trong thời gian tới, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị các nước thành viên EU sớm phê chuẩn hiệp định EVIPA nhằm mở ra những cơ hội mới cho doanh nghiệp EU đầu tư vào thị trường Việt Nam; đồng thời triển khai hiệu quả hơn nữa EVFTA; và tích cực xem xét, sớm gỡ "thẻ vàng" đối với thủy sản Việt Nam (IUU).

Đưa quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam – EU phát triển sâu rộng và thực chất
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Đại diện cấp cao EU về Chính sách An ninh và Đối ngoại, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Josep Borrel.

Đại diện cấp cao EU về Chính sách An ninh và Đối ngoại Josep Borrel nhấn mạnh, EU coi Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, đánh giá Việt Nam là một nền kinh tế năng động và đầy tiềm năng, khẳng định EU rất coi trọng vị thế của Việt Nam trong khu vực cũng như trên thế giới.

Ông Josep Borrel ủng hộ hiệp định EVIPA sớm được phê chuẩn, cam kết EU sẽ tiếp tục phối hợp cùng Việt Nam tận dụng hiệu quả những cơ hội mà hiệp định EVFTA mang lại để đưa quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam – EU phát triển ngày càng sâu rộng và thực chất hơn trong thời gian tới.

Đưa quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam – EU phát triển sâu rộng và thực chất
Quang cảnh buổi gặp.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong ứng phó với biến đổi khí hậu, thực hiện các mục tiêu tăng trưởng bền vững, triển khai các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, cùng đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển ở hai khu vực và trên thế giới.

Thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Đan Mạch Thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Đan Mạch
Chiều 28/11/2022, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Nicolai Prytz, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Đan Mạch tại Việt Nam nhân dịp nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam.
Tạo động lực để quan hệ Việt Nam, Australia phát triển mạnh mẽ và toàn diện Tạo động lực để quan hệ Việt Nam, Australia phát triển mạnh mẽ và toàn diện
Chiều 30/11, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Australia, tại Trụ sở Nghị viện Australia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Australia Anthony Albanese.

Phạm Lý

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/dua-quan-he-doi-tac-hop-tac-toan-dien-viet-nam-eu-phat-trien-sau-rong-va-thuc-chat-179911.html

In bài viết