Quảng bá văn hóa đồng bào các dân tộc vùng Tây Bắc đến du khách quốc tế

08:31 | 03/12/2022

Tối 2/12, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã phối hợp với tỉnh Phú Thọ tổ chức khai mạc Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XV năm 2022 với chủ đề “Sắc màu văn hóa các dân tộc vùng Tây Bắc”. Đây là dịp để tôn vinh quảng bá các giá trị văn hóa độc đáo, đặc sắc của đồng bào các dân tộc vùng Tây Bắc đối với người dân, du khách quốc tế.
Sắp diễn ra Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ 2022 Sắp diễn ra Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ 2022
Từ ngày 6/11-8/11/2022 tại TP. Sóc Trăng, sẽ diễn ra Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII.
Bảo tồn bản sắc văn hóa độc đáo của các dân tộc ở Lai Châu Bảo tồn bản sắc văn hóa độc đáo của các dân tộc ở Lai Châu
Những năm qua, tỉnh Lai Châu luôn chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống văn hóa các dân tộc, góp phần xây dựng Lai Châu phát triển toàn diện, bền vững.
Ban tổ chức trao cờ lưu niệm tặng các đoàn tham dự ngày hội (Ảnh: Hữu Trưởng).
Ban tổ chức trao cờ lưu niệm tặng các đoàn tham dự ngày hội (Ảnh: Hữu Trưởng).

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết: “Văn hóa các dân tộc vùng Tây Bắc là di sản quý giá, góp tạo nên sự phong phú, thống nhất, đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam. Việc bảo vệ, giữ gìn, phát huy văn hóa các dân tộc vùng Tây Bắc là nhiệm vụ quan trọng của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân".

Trong khuôn khổ ngày hội, diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn, đậm đà bản sắc các dân tộc như: Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng; trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hoá truyền thống dân tộc; trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa, ẩm thực truyền thống của địa phương; triển lãm “Đặc trưng văn hóa các dân tộc vùng Tây Bắc”, “Ảnh đẹp du lịch Tây Bắc” năm 2022; liên hoan văn nghệ quần chúng và trình diễn trang phục các dân tộc vùng Tây Bắc; thi đấu các môn thể thao dân tộc như kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ…

Thông qua Ngày hội, tỉnh Phú Thọ có cơ hội quảng bá, giới thiệu tiềm năng văn hóa đặc sắc, tiêu biểu của các dân tộc tỉnh Phú Thọ với các tỉnh bạn, du khách trong và ngoài nước. Từ đó giúp tăng cường khối đoàn kết, giáo dục tinh thần yêu nước, ý thức giữ gìn và phát huy trách nghiệm văn hóa dân tộc, góp phần tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc giữa Phú Thọ với các dân tộc Việt Nam.

7 tỉnh sẽ tham dự Ngày hội Văn hóa các dân tộc vùng Tây Bắc 7 tỉnh sẽ tham dự Ngày hội Văn hóa các dân tộc vùng Tây Bắc
Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XV năm 2022 với chủ đề "Sắc màu văn hóa các dân tộc vùng Tây Bắc" sẽ diễn ra từ ngày 2 - 4/12 tại tỉnh Phú Thọ. Có 7 địa phương sẽ tham gia Ngày hội gồm Điện Biên, Hòa Bình, Lào Cai, Lai Châu, Phú Thọ, Sơn La và Yên Bái.
Nhiều hoạt động hấp dẫn sắp diễn ra tại Tuần Văn hóa - Du lịch, Hội Mùa vàng Bình Liêu Nhiều hoạt động hấp dẫn sắp diễn ra tại Tuần Văn hóa - Du lịch, Hội Mùa vàng Bình Liêu
Từ ngày 29/10 - 20/11, Tuần Văn hóa - Du lịch, Hội Mùa vàng huyện Bình Liêu (tỉnh Quảng Ninh) sẽ diễn ra chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao hấp dẫn mang đậm bản sắc văn hóa cộng đồng các dân tộc sinh sống ở nơi đây.

Hồng Vân (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/quang-ba-van-hoa-dong-bao-cac-dan-toc-vung-tay-bac-den-du-khach-quoc-te-179415.html

In bài viết