Tăng cường quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào

14:09 | 02/12/2022

Nhân dịp kỷ niệm 47 Quốc khánh nước CHDCND Lào và 102 năm ngày sinh của Chủ tịch Kaysone Phomvihane (13/12/1920-13/12/2022), ngày 1/12, Thứ trưởng Thường trực Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đã dẫn đầu đoàn Bộ Ngoại giao đến chúc mừng Đại sứ quán Lào tại Hà Nội.
Tăng cường và phát triển quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Chile Tăng cường và phát triển quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Chile
Chiều 28/11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Chile, ông Patricio Becker chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ.
Tăng cường quan hệ hợp tác hiệu quả giữa Đảng Lao động Mexico và Đảng Cộng sản Việt Nam Tăng cường quan hệ hợp tác hiệu quả giữa Đảng Lao động Mexico và Đảng Cộng sản Việt Nam
Ngày 30/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn đại biểu cấp cao Đảng Lao động Mexico do Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico, ông Alberto Anaya Guitiérrez làm trưởng đoàn.
Quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào
Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ chúc mừng Quốc khánh Lào tại Đại sứ quán Lào tại Hà Nội. (Ảnh: Quang Hòa)

Thay mặt cho Lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Thường trực Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ nhiệt liệt chúc mừng Đại sứ Sengphet Houngboungnuang cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Lào; đánh giá cao những thành tựu đối nội, đối ngoại to lớn mà nhân dân Lào anh em đã giành được sau 47 năm qua, đặc biệt sau 30 năm đổi mới.

Thứ trưởng tin tưởng các bạn Lào sẽ giải quyết được những khó khăn hiện nay, thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ IX, xây dựng đất nước Lào ngày càng phồn vinh và thịnh vượng.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng đi vào hiệu quả và thực chất, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước, sự hợp tác hiệu quả và tốt đẹp giữa Bộ Ngoại giao hai nước trong khuôn khổ song phương và đa phương.

Thứ trưởng đánh giá cao những đóng góp của Đại sứ Sengphet Houngboungnuang và cán bộ, nhân viên của Đại sứ quán trong việc tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa hai nước, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Bộ Ngoại giao và các ban, bộ, ngành, địa phương của Việt Nam tổ chức các hoạt động kỷ niệm quan trọng, mang nhiều ý nghĩa trong năm Liên đoàn hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022.

Quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào
Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ trao đổi với Đại sứ Lào Sengphet Houngboungnuang. (Ảnh: Quang Hòa)

Thứ trưởng cũng cho biết, Việt Nam và Lào đang phối hợp triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao giai đoạn 2021-2025, cũng như thường xuyên tham vấn, phối hợp chặt chẽ với nhau trong các vấn đề quan trọng đối với an ninh, phát triển của mỗi nước.

Các cơ chế như: Tham vấn thường niên giữa hai Bộ trưởng, giao lưu giữa Ban Nữ công hai Bộ, khóa bồi dưỡng cán bộ phiên dịch đối ngoại tại Lào của Học viện Ngoại giao; và gần đây nhất là Kỳ họp Tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng giữa hai Bộ Ngoại giao lần thứ 7 tại Hà Nội đã thể hiện sự phối hợp chặt chẽ và hợp tác toàn diện giữa hai Bộ Ngoại giao giao.

Thứ trưởng khẳng định, Bộ Ngoại giao Việt Nam luôn ủng hộ và sẵn sàng phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm với Bộ Ngoại giao Lào trong mọi lĩnh vực, nhất là xây dựng ngành, đào tạo cán bộ, nghiên cứu dự báo, tham mưu, ngoại giao kinh tế, lãnh sự, biên giới, công tác nữ công…

Thứ trưởng cũng đề nghị thời gian tới, hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai hoạt động đối ngoại rất quan trọng trong năm nay, chuẩn bị thật tốt cho cuộc gặp thường niên hai Bộ Chính trị và chuyến thăm chính thức Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam-Lào của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, dự kiến ​​vào cuối năm 2022.

Quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào
Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ tặng hoa chúc mừng Quốc khánh Lào, chụp ảnh lưu niệm cùng Đại sứ Sengphet Houngboungnuang và các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán. (Ảnh: Quang Hòa)

Đại sứ Sengphet Houngboungnuang cảm ơn Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ đã tới chúc mừng Đại sứ quán nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Lào và ngày sinh của Chủ tịch Kaysone Phomvihane, thể hiện tình cảm đồng chí anh em thân thiết giữa Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Lào.

Đại sứ Lào cũng cảm ơn những đánh giá hết sức tốt đẹp về mối quan hệ hợp tác giữa Lào-Việt Nam cũng như với cá nhân Đại sứ và tập thể cán bộ Đại sứ quán; khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Bộ Ngoại giao trong việc vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Lào-Việt Nam.

Đại sứ cũng khẳng định, Đại sứ quán sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Bộ Ngoại giao để chuẩn bị tốt nhất cho cuộc gặp thường niên hai Bộ Chính trị và chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Phạm Minh Chính sắp tới.

Hội Hữu nghị Việt Nam - Nepal thúc đấy quan hệ đối tác với Hội đồng Hòa bình và Đoàn kết Nepal Hội Hữu nghị Việt Nam - Nepal thúc đấy quan hệ đối tác với Hội đồng Hòa bình và Đoàn kết Nepal
Sa-la-van (Lào) và Kon Tum (Việt Nam) tăng cường và mở rộng quan hệ hợp tác, hữu nghị Sa-la-van (Lào) và Kon Tum (Việt Nam) tăng cường và mở rộng quan hệ hợp tác, hữu nghị

Theo Quang Hòa/Báo Thế giới & Việt Nam

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tang-cuong-quan-he-huu-nghi-doan-ket-dac-biet-va-hop-tac-toan-dien-viet-nam-lao-179379.html

In bài viết