Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga chúc mừng 47 năm Quốc khánh Lào

07:58 | 02/12/2022

Ngày 1/12, Đoàn đại biểu Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga do Đại sứ Đặng Minh Khôi dẫn đầu đã đến chúc mừng Đại sứ quán Lào tại Moscow, nhân kỷ niệm 47 năm Quốc khánh nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào (2/12/1975-2/12/2022).
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam gửi điện mừng kỷ niệm 104 năm Quốc khánh Romania Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam gửi điện mừng kỷ niệm 104 năm Quốc khánh Romania
Nhân dịp kỷ niệm 104 năm ngày Quốc khánh Romania (1/12/1918-1/12/2022), ngày 1/12/2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng tới Tổng thống Klaus Werner Iohannis.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam gửi điện mừng quốc khánh Lào Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam gửi điện mừng quốc khánh Lào
Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 47 Quốc khánh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (02/12/1975 - 02/12/2022), ngày 01/12/2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đồng gửi Điện mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Phankham Viphavanh và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Saysomphone Phomvihane.

Trong không khí thắm tình hữu nghị, Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Đặng Minh Khôi đã gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Lào tại Moscow, nhân kỷ niệm 47 năm Quốc khánh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Đại sứ Đặng Minh Khôi nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn mong muốn tiếp tục vun đắp cho quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào ngày càng phát triển.

Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga chúc mừng 47 năm Quốc khánh Lào
Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Đặng Minh Khôi chúc mừng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Lào nhân kỷ niệm 47 năm Quốc khánh Lào.

Đại sứ bày tỏ vui mừng trước những thành tựu mà Lào đã đạt được thời gian gần đây, nhất là những bước tiến trong quan hệ với LB Nga trong bối cảnh khó khăn hiện nay. Đại sứ nhấn mạnh, Đại sứ quán hai nước tại Nga cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa để củng cố mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Lào, cũng như tăng cường chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong quan hệ quốc tế thời gian tới.

Thay mặt cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Lào tại LB Nga, Phó Đại sứ Lào Vongvilay Thipphalangsy chân thành cảm ơn Đại sứ Đặng Minh Khôi và Đoàn cán bộ Đại sứ quán Việt Nam đã đến chúc mừng Quốc khánh, bày tỏ vui mừng về quan hệ gắn bó bền chặt, liên tục được vun đắp giữa hai nước Lào, Việt Nam nói chung và giữa hai đại sứ quán tại Nga nói riêng.

Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga chúc mừng 47 năm Quốc khánh Lào
Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Đặng Minh Khôi và Phó Đại sứ Lào Vongvilay Thipphalangsy.

Phó Đại sứ Lào ủng hộ việc tăng cường phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm giữa Đại sứ quán hai nước tại LB Nga để củng cố tình đoàn kết Việt Nam - Lào, cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan ngoại giao hai nước ở sở tại.

Nhân dịp này, Đại sứ Đặng Minh Khôi và Phó Đại sứ Lào Vongvilay Thipphalangsy điểm lại những sự kiện chính mà hai bên cùng triển khai trong năm 2022, nhất là các hoạt động giao lưu nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào; đồng thời thảo luận về kế hoạch hợp tác trong thời gian tới.

Việt Nam chúc mừng những thành tựu Lào đạt được trong 47 năm qua Việt Nam chúc mừng những thành tựu Lào đạt được trong 47 năm qua
Chủ tịch VUFO chúc mừng 47 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào Chủ tịch VUFO chúc mừng 47 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào

Theo Anh Tú/VOV-Moscow

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/dai-su-quan-viet-nam-tai-lb-nga-chuc-mung-47-nam-quoc-khanh-lao-179367.html

In bài viết