Chú trọng đối ngoại nhân dân phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2023

23:09 | 30/11/2022

Ngày 30/11, tại TP Cần Thơ, Cụm số 5 - Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
Việt Nam và Liên bang Nga chú trọng củng cố ngoại giao nhân dânViệt Nam và Liên bang Nga chú trọng củng cố ngoại giao nhân dân
Quảng Nam phân bổ hơn 70 tỷ đồng hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào miền núiQuảng Nam phân bổ hơn 70 tỷ đồng hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào miền núi
Chú trọng đối ngoại nhân dân phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2023
Bà Trần Hoàng Khánh Vân, Phó Trưởng đại diện Văn phòng phía Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, bà Trần Lê Mộng Châu - Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ - cho biết: Trong năm 2022, công tác hòa bình, đoàn kết, hữu nghị được các Liên hiệp các tổ chức hữu nghị trong Cụm tăng cường mở rộng, đa dạng hóa quan hệ hữu nghị, hợp tác với nhân dân các nước, coi trọng phát triển chiều sâu quan hệ hợp tác với các đối tác trọng điểm, gồm các nước láng giềng, các nước có mối quan hệ hợp tác toàn diện, duy trì tốt các hoạt động mang tính thường niên.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Cụm 5 chủ động kết nối với Tổng Lãnh sự quán các nước tại TP. Hồ Chí Minh: Campuchia, Lào, Ấn Độ, Cuba, Hàn Quốc, Nhật Bản... tổ chức và tham dự gặp gỡ các cuộc họp mặt, hội nghị để trao đổi, cập nhật thông tin về tình hình quan hệ hợp tác, thảo luận trao đổi kế hoạch hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, các sự kiện quan trọng giữa Việt Nam và nước bạn.

Chú trọng đối ngoại nhân dân phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2023
Bà Lê Thị Thanh Giang, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ, Cụm trưởng Cụm số 5 tặng quà lưu niệm cho các đại biểu tham dự hội nghị.

Các sự kiện chính trị ngoại giao tiêu biểu trong năm được tổ chức thực hiện long trọng, thắm tình hữu nghị với sự tham dự của các Tổng Lãnh sự quán, chính quyền và nhân dân tại địa phương, như: Lễ kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia; họp mặt hữu nghị 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 45 năm Ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam - Lào; họp mặt 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ; kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc... Các hoạt động ngoại giao nhân dân, ngoại giao văn hóa thường niên được duy trì tổ chức: Ngày Quốc tế Yoga lần 8; Các hoạt động chúc mừng Tết Cổ truyền các quốc gia láng giềng (Chol Chnam Thmay-Campuchia, Tết Bunpimay-Lào, Tết Songkran-Thái Lan)…

Công tác vận động viện trợ Phi Chính phủ nước ngoài năm 2022 đạt nhiều kết quả khả quan so với năm 2021 với số lượng dự án và giá trị viện trợ tăng nhanh.

Chú trọng đối ngoại nhân dân phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2023
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị.

Tại hội nghị, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các địa phương chia sẻ nhiều hoạt động hay, tiêu biểu, điển hình trong công tác đối ngoại nhân dân ở 5 lĩnh vực: Hòa bình, đoàn kết, hữu nghị; công tác vận động viện trợ phi Chính phủ nước ngoài; thông tin đối ngoại; kiện toàn, phát triển tổ chức và công tác người Việt Nam ở nước ngoài; đồng thời, chia sẻ một số khó khăn, vướng mắc, đề xuất các giải pháp để hoạt động đối ngoại nhân dân trong Cụm đạt hiệu quả hơn trong thời gian tới. Ngoài ra, các đại biểu cũng thảo luận việc bổ sung sửa đổi Quy chế hoạt động của cụm; thực hiện bình xét thi đua khen thưởng các thành viên năm 2022 và bầu Cụm trưởng, Cụm phó năm 2023.

Phát biểu tại hội nghị, bà Trần Hoàng Khánh Vân - Phó Trưởng đại diện Văn phòng phía Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam - chúc mừng và đánh giá cao các kết quả đạt được của Cụm số 5 trong năm qua. Đặc biệt, Cụm đã triển khai khá đều tay mảng vận động viện trợ phi Chính phủ nước ngoài; tăng cường mở rộng các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị.

Bà Trần Hoàng Khánh Vân đề nghị trong năm 2023, Liên hiệp các địa phương cần triển khai xây dựng các chương trình, hoạt động cụ thể tại địa phương bám sát nội dung “Đối ngoại nhân dân phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”, quan tâm nhiều hơn đến ngoại giao kinh tế và ngoại giao văn hóa. Bà Vân cũng đề xuất triển khai thêm nhiều hoạt động nhằm tạo sự gắn kết, môi trường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa các thành viên trong Cụm.

Cần Thơ: Tình hữu nghị, đoàn kết với nhân dân Campuchia là yếu tố đối ngoại quan trọng Cần Thơ: Tình hữu nghị, đoàn kết với nhân dân Campuchia là yếu tố đối ngoại quan trọng
“Chính quyền, nhân dân Cần Thơ luôn xác định tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết với nhân dân Campuchia là yếu tố đối ngoại quan trọng”, ông Nguyễn Thực Hiện - Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ chia sẻ nhân dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia.
Chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp phát triển đô thị bền vững thích ứng biến đổi khí hậu tại Cần Thơ Chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp phát triển đô thị bền vững thích ứng biến đổi khí hậu tại Cần Thơ
Sáng ngày 3/11, tại TP Cần Thơ, Liên Hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ phối hợp Tổ chức Phi Chính phủ Friedrich Naumann Việt Nam (FNF) và Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu Trường Đại học Cần Thơ tổ chức Hội thảo “Phát triển đô thị bền vững thích ứng biến đổi khí hậu”.
Cần Thơ: Phát động thi trực tuyến “Tìm hiểu lịch sử quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia” Cần Thơ: Phát động thi trực tuyến “Tìm hiểu lịch sử quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia”
Thiết thực chào mừng kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam -Campuchia (24/6/1967-24/6/2022), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ và Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ vừa phát động tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu lịch sử quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia”.

Hà Vy - Thành Thật

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/chu-trong-doi-ngoai-nhan-dan-phuc-vu-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-trong-nam-2023-179302.html

In bài viết